Shipper mùa dịch Covid - 19

(Baohatinh.vn) - Những người làm nghề giao hàng (shipper) tại TP Hà Tĩnh đang đối mặt với giai đoạn khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chưa bao giờ việc vận chuyển hàng trong tỉnh lại “ảm đạm” như thời điểm này...

Shipper mùa dịch Covid - 19

Hoạt động kinh doanh, buôn bán kém sôi động, lượng đơn hàng giao cũng giảm mạnh, ảnh hưởng đến công việc của các shipper tại Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Tuấn Anh – Quản lý Bưu cục Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) - Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T Express) cho biết : “Chưa bao giờ việc vận chuyển hàng trong tỉnh lại “ảm đạm” như thời điểm này. Hơn tháng nay, hầu như các mối “ruột” tại thành phố chuyên làm việc với bên chúng tôi đều chịu chung cảnh “ế ẩm”, hàng không xuất đi được mấy.

Đơn cử shop A.T (đường Lý Tự Trọng) trước đây bán rất chạy, lúc cao điểm, bưu cục có khi nhận ship hơn 100 đơn hàng/ngày, nhưng đợt gần đây chỉ còn khoảng 15-20 đơn/ngày. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của những đơn vị vận chuyển như chúng tôi, chỉ mong sao dịch nhanh qua để anh em khôi phục được hoạt động”.

Shipper mùa dịch Covid - 19

Các cửa hàng kinh doanh thời trang tại TP. Hà Tĩnh hàng bán khá chậm.

Nhân viên dịch vụ vận tải Zship (đường Đồng Quế) thông tin: “Hiện nay, đơn vị có 10 nhân viên giao hàng nhưng hoạt động không mấy suôn sẻ vì số lượng đơn hàng giảm khoảng 50% so với trước; mỗi nhân viên giao được khoảng 10-15 đơn/ngày. Trong đó, các đơn giao COD (bên giao hàng sẽ vận chuyển và thu tiền hàng từ khách thay cho người bán - PV) giảm nhiều hơn so với các đơn giao đồ ăn uống trong nội thành”.

Không chỉ các đơn vị vận chuyển lớn, dân shipper hoạt động riêng lẻ hoặc theo nhóm từ 2 – 3 người cũng đang “méo mặt” vì tình hình mua bán kém sôi động.

Shipper mùa dịch Covid - 19

Việc giao đồ ăn trong nội thành vẫn giữ được khách do nhu cầu người dân khá cao.

Anh Nguyễn Tuấn chia sẻ: “Bình thường mình chuyên nhận giao từ 30 – 40 đơn, chủ yếu là hàng thời trang, đồ mỹ phẩm, hoa quả trong khu vực thành phố và các vùng lân cận nhưng từ khi có thông tin về dịch Covid – 19, người dân gần như không mua sắm mấy nên việc cũng giảm hẳn đi, mình phải chuyển sang nhận giao đồ ăn để kiếm thêm thu nhập tạm thời.

Giao đồ ăn yêu cầu cao hơn về thời gian và độ chính xác vì khách hàng muốn nhanh chóng, mình cần đảm bảo là đồ còn mới nguyên để không bị khách phàn nàn và ảnh hưởng đến việc buôn bán của các cơ sở”.

Shipper mùa dịch Covid - 19

Nhân viên kiểm tra lại đơn trước khi giao đến tay khách hàng.

Theo chia sẻ của các shipper, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng dịch Covid - 19, các mặt hàng cần tới lực lượng người giao hàng lớn như quần áo, dày dép, mỹ phẩm... bán rất chậm. Vì thế, số lượng đơn vận chuyển mỗi ngày tại TP Hà Tĩnh cũng đồng loạt giảm theo.

Chị Hương Ly – một chủ cửa hàng bán quần áo (đường Nguyễn Huy Tự) chia sẻ: “Đợt này đơn hàng không có mấy, mình tự đi ship và đã cho nhân viên chuyên giao hàng nghỉ việc tạm thời, chờ thị trường “ấm” lại rồi tính tiếp. Dịp này thì không chỉ mình mà nhiều bạn chuyên oder cũng trong tình cảnh tương tự”.

Shipper mùa dịch Covid - 19

Trong lúc thị trường “ảm đạm”, các shipper sẽ phải tiếp tục xoay xở để tìm cách sống được với nghề.

“Shop chủ yếu nhập quần áo từ tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng vì dịch và “tắc biên” nên hàng về lẻ tẻ, mẫu mã không cập nhật được nhiều. Với lại mọi người cũng ít mua sắm lúc này nên khách cứ thế thưa dần. Dân kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp, buôn bán trầm lắng thì lượng việc của lực lượng giao hàng giảm đi rất nhiều, chắc phải khoảng 30 - 40%”, chị Nam Thương – Chủ cửa hàng giày dép Quảng Châu (đường Lý Tự Trọng) thông tin thêm.

“Trong lúc bệnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường chưa thể phục hồi trong “một sớm một chiều” thì dân shipper sẽ phải tiếp tục xoay xở làm thêm một số nghề khác để mưu sinh. Bên cạnh đó, một số người đã chuyển hướng làm việc khác trong thời gian dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Hi vọng, dịch sớm được khống chế để mọi hoạt động trở lại bình thường”, anh Hùng Nam – một shipper chia sẻ.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Đề xuất xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý của EVN nhằm tăng hiệu lực quản lý, đảm bảo an toàn hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Giá xăng quay đầu giảm

Giá xăng quay đầu giảm

Từ 15h ngày 11/9, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.400 đồng/lít. Từ đầu năm, mặt hàng này đã có 21 lần tăng giá và 17 lần giảm giá.
Keo giống âm thầm tăng giá sau bão

Keo giống âm thầm tăng giá sau bão

Theo khảo sát tại một số vườn ươm trên địa bàn Hà Tĩnh, giá cây keo giống đang có xu hướng tăng lên, khiến người dân không khỏi lo lắng.
Tài chính thị trường ngày 8/9: Mức giảm trừ gia cảnh dự kiến nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Tài chính thị trường ngày 8/9: Mức giảm trừ gia cảnh dự kiến nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu đồng/tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Mấy ngày qua giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là biến động rất đáng chú ý, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá.
Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Dịp rằm tháng Bảy, thị trường lễ vật cúng ở Hà Tĩnh diễn ra nhộn nhịp. Sức tiêu thụ các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ cúng làm sẵn… tăng mạnh so với ngày thường.
Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu, các vật tư nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Liên tục tăng trưởng tốt trong những tháng của năm 2025, ngành bán lẻ Hà Tĩnh đang bước vào mùa hoạt động sôi động nhất, dự báo bứt phá mạnh mẽ từ “cơn sóng” tiêu dùng cuối năm.