Taliban đánh bom xe tự sát tại căn cứ quân sự phía Đông Afghanistan

(Baohatinh.vn) - Một binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một quả bom được gài bên trong xe hơi bất ngờ phát nổ gần một căn cứ quân sự ở tỉnh Khost, phía Đông Afghanistan hôm nay (17/3).

taliban danh bom xe tu sat tai can cu quan su phia dong afghanistan

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Afghanistan do Taliban thực hiện. (Ảnh: Reuters)

Địa điểm diễn ra vụ đánh bom xe nằm chỉ cách căn cứ quân sự nói trên 50m. Vụ nổ lớn tới mức đứng cách hiện trường vài km vẫn có thể nghe thấy âm thanh chói tai. Áp lực từ vụ nổ khiến một vài cửa hàng, nhà ở và một trường học nằm gần hiện trường bị hư hại.

Reuters dẫn lời Akbar Zadran, người đứng đầu quận Sabari, cho biết vụ nổ bom diễn ra ngay trước vụ tấn công của 4 tay súng nhằm vào khu căn cứ quân sự. Sau một giờ đấu súng, 4 kẻ tấn công đã bị quân đội tiêu diệt.

Trong một thông báo, Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết đã gây nên những tổn thất nặng nề. Theo Reuters, nhóm phiến quân này vẫn thường thổi phồng con số thương vong khi tuyên bố về các vụ tấn công nhằm vào chính phủ và các mục tiêu nước ngoài.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố

Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố

Công tố viên Hàn Quốc truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn bằng cách áp đặt thiết quân luật.
Mỹ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới

Mỹ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới

Ông Pete Hegseth đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau lá phiếu mang tính quyết định đến từ Phó tổng thống JD Vance.
Ông Biden sẽ làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Ông Biden sẽ làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Biden có thể thực hiện nhiều dự án liên quan đến xây dựng chính sách, thành lập thư viện ở quê nhà và tham gia các hoạt động xã hội.
Ông Trump hủy bỏ 78 sắc lệnh hành pháp thời Biden

Ông Trump hủy bỏ 78 sắc lệnh hành pháp thời Biden

Ngày đầu tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyết định xóa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia 'tài trợ khủng bố', hủy bỏ mục tiêu xe điện vào năm 2030 của người tiền nhiệm Joe Biden.