TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình 2 đối tượng vận chuyển gần 4 kg ma túy đá

(Baohatinh.vn) - Loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội là mức án cuối cùng TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra đối với Nguyễn Quốc Ngọ (SN 1991) và Mai Văn Thịnh (SN 2002) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình 2 đối tượng vận chuyển gần 4 kg ma túy đá

Sáng 5/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Ngọ (bị cáo đứng đầu) và Mai Văn Thịnh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh: Khoảng 19h40 phút ngày 22/10/2021, tại Km 60+800 quốc lộ 8A (thuộc địa phận thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Mai Văn Thịnh (SN 2002, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển xe mô tô BKS 38N1-132.44 đi hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn đang có hành vi vận chuyển 3.959 gam Methamphetamine (ma túy đá).

Quá trình điều tra, Mai Văn Thịnh khai nhận, số ma túy trên được Nguyễn Quốc Ngọ (SN 1991, trú thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) thuê lên khu vực cột mốc Km 22 trên quốc lộ 8A để lấy. Cụ thể: Khoảng 18h ngày 22/10/2021, Phạm Văn Tuấn (SN 1987, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đặt vấn đề với Ngọ là có chuyến hàng, nhờ Ngọ lên Km 22 (quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1) lấy đưa về thị trấn Tây Sơn để Tuấn đưa ra TP Vinh. Biết số hàng trên là ma túy, Ngọ gọi điện cho Thịnh để nhờ đi lấy.

TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình 2 đối tượng vận chuyển gần 4 kg ma túy đá

Mai Văn Thịnh tại thời điểm bị bắt giữ.

Đến 23h ngày 22/10/2021, thấy gia đình gọi điện báo có lực lượng chức năng đến triệu tập làm việc, biết không thể trốn tránh, Nguyễn Quốc Ngọ đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đầu thú.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nguyễn Quốc Ngọ mặc dù không trực tiếp vận chuyển trái phép chất ma túy nhưng giữ vai trò chính, chủ mưu, rủ rê đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Mai Văn Thịnh là người thực hành, trực tiếp thực hiện dù biết hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục để trở thành người có ích cho xã hội.

Trên cơ sở các quy định pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Ngọ và Mai Văn Thịnh mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối với Phạm Văn Tuấn, cơ quan điều tra đã triệu tập, ghi lời khai nhưng đối tượng này không thừa nhận việc thuê Ngọ đi vận chuyển ma túy. Kết quả đối chất và các tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với Phạm Văn Tuấn nên cơ quan điều tra tách hành vi của Tuấn để tiếp tục điều tra.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!