Tăng cường tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng quy định việc đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phòng dịch.

Sáng 19/1, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 658 điểm cầu của tỉnh, thành trên cả nước.

Tăng cường tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin tổng quan về tình hình kinh tế, chính trị của các nước, khu vực trên thế giới; phân tích những xu hướng, tác động của tình hình thế giới đến Việt Nam; đề cập hoạt động, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; định hướng công tác đối ngoại phù hợp với tình hình mới...

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, báo cáo đề cập đến những kết quả nổi bật trong năm 2021. Theo đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn, công tác chính trị trên cả nước đã tham mưu các cấp ủy tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng cường tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên, bản tin của ban tuyên giáo các cấp. Trong năm 2021, hội nghị báo cáo viên trung ương đã thông tin 16 chuyên đề (xây dựng đảng; quốc tế đối ngoại; an ninh - quốc phòng; kinh tế - xã hội; văn hóa - y tế - giáo dục).

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Tăng cường tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế trong công tác tuyên truyền miệng năm qua và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, đại biểu đề xuất tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đối với hoạt động tuyên truyền miệng; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đổi mới, sáng tạo trong phương thức tuyên truyền để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn, nâng cao hiệu quả tuyên truyền...

Để khắc phục những hạn chế, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hội nghị xác định một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh mới...

Tăng cường tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận kết quả và đánh giá cao hoạt động tuyên giáo nói chung, tuyên truyền miệng của các địa phương trong một năm chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục về cơ chế cung cấp thông tin; một số báo cáo viên chưa tích cực; cơ chế tương tác thông tin hai chiều còn gặp những vướng mắc nhất định...

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành bám sát chỉ đạo của cấp trên; tham mưu cấp ủy các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến của dịch bệnh.

Tăng cường tuyên truyền về dự báo công tác đối ngoại nói riêng; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng thời, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc đón tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh.

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, trong đó 3 hội nghị trực tiếp, 5 hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến về điểm cầu tỉnh, 2 hội nghị trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện, xã. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức hàng ngàn lượt tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin các chuyên đề thời sự, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã góp phần tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. Tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!