(Baohatinh.vn) - Việc phê duyệt các quy hoạch chung trên địa bàn thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, thực hiện các dự án lớn và thúc đẩy phát triển KT-XH thị trấn nói riêng, huyện Thạch Hà nói chung.
Sáng 19/10, UBND huyện Thạch Hà tổ chức lễ công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạch Hà đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng công viên văn hóa Lý Tự Trọng, tỷ lệ 1/500.
Các đại biểu nghe đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia giới thiệu những nội dung chính của đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000.
Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạch Hà đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-UBND, ngày 28/6/2023 với diện tích rộng 1.493,37 ha, dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 22.000 người.
Thị trấn Thạch Hà là đô thị huyện lỵ, trung tâm hành chính, KT-XH, văn hóa, dịch vụ, thương mại của huyện Thạch Hà và là đô thị cửa ngõ phía Tây Bắc của TP Hà Tĩnh. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, việc lập quy hoạch chung thị trấn để quản lý xây dựng phát triển là hết sức cần thiết.
Theo quy hoạch sẽ lấy đô thị hiện hữu làm hạt nhân phát triển thị trấn theo các phía. Khu vực phía Bắc phát triển ra phía sông Vách Nam; hình thành khu đô thị mới và chức năng dịch vụ sinh thái ven sông. Khu vực phía Nam phát triển gắn với tuyến đường Ngô Quyền kéo dài và đường 70m kết nối sang TP Hà Tĩnh; phát triển khu đô thị mới và dịch vụ sinh thái dọc sông Cày. Khu vực phía Tây phát triển mạnh sang hướng Tây, vượt qua đường tránh QL1, gắn kết với trung tâm xã Thạch Thanh cũ; phát triển khu đô thị mới, các trung tâm mới về dịch vụ, thương mại, sản xuất kinh doanh, trung tâm văn hóa mới của huyện. Khu vực phía Đông phát triển có mức độ gắn kết với sông Cày và đường nối nối sang xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh).
Quy hoạch chung thị trấn Thạch Hà với hạ tầng đồng bộ, cảnh quan kiến trúc đẹp, phong cách đô thị hiện đại sẽ là một bước tiến mới trong tiến trình đô thị hóa của thị trấn; là bước quan trọng đưa chiến lược phát triển đô thị của huyện vào đời sống.
Phối cảnh công viên văn hóa Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỷ lệ 1/500.
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng công viên văn hóa Lý Tự Trọng (thị trấn Thạch Hà) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND, ngày 30/6/2023; có quy mô 5,76 ha với mục tiêu khai thác và sử dụng hiệu quả công viên văn hóa Lý Tự Trọng.
Trên cơ sở không gian quy hoạch, xác định các khu vực trọng tâm bao gồm ba khu vực chính: Tượng đài Lý Tự Trọng được bố trí phía Đông Nam; khu thể dục thể thao được bố trí phía Tây Nam; khu dịch vụ giải trí được bố trí phía Đông Bắc; nhà thi đấu được bố trí phía Bắc và nhà truyền thống bố trí phía Đông.
Việc phê duyệt các quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạch Hà và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng công viên văn hóa Lý Tự Trọng có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng các khu tái định cư; cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà; thực hiện các dự án lớn trên địa bàn; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH thị trấn nói riêng và huyện Thạch Hà nói chung.
Sau gần 1 năm triển khai, dự án cải tạo sông Cụt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên công trường, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng nhằm đưa công trình về đích theo kế hoạch.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) linh hoạt phương thức vận chuyển than, tăng dự trữ tồn kho và triển khai hiệu quả các phương án ứng phó thiên tai, hướng tới mục tiêu giữ ổn định nguồn nhiên liệu, bảo đảm phát điện an toàn, liên tục.
Vừa tăng tốc sản xuất các đơn hàng đã ký đến cuối năm, thậm chí sang năm 2027, các doanh nghiệp dệt may ở Hà Tĩnh đang thực hiện nhiều giải pháp đãi ngộ và tuyển dụng lao động.
Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các cơ sở thu mua, sấy lúa ở Hà Tĩnh đã hoạt động hết công suất, qua đó giúp người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.
Chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân ở nhiều địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân chỉnh trang đường làng, khu dân cư, chung tay tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Trong khi người người đang hân hoan tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bên người thân, thì trên nhiều công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương.
Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông dân xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày tạo thêm cơ hội cho thị trường bán lẻ Hà Tĩnh. Các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ đã chủ động nguồn hàng, đồng thời triển khai nhiều chương trình giảm giá, tặng quà hấp dẫn.
Với khả năng sinh trưởng tốt, chống đổ và năng suất khá, giống lúa mới TĐ25 được kỳ vọng bổ sung vào cơ cấu giống trong sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh.
Qua giám sát cho thấy, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh trong khu vực.
Sáng 28/8, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức chương trình Cafe Doanh nhân tháng 8 kết hợp tham quan thực tế tại Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục thấp hơn mặt bằng các nước trong khu vực, dù giá thế giới diễn biến trái chiều. Trong đó, xăng và dầu diesel cùng giảm, còn dầu mazut tiếp tục tăng giá.
Tài sản tăng lên khoảng 4 tỷ USD nhờ cổ phiếu VIC đi lên, đưa bà Phạm Thu Hương trở thành người giàu thứ hai Việt Nam, chỉ sau chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dự án nhà xưởng và công trình phụ trợ của VinFast tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) được triển khai trên diện tích hơn 82 ha, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào năm 2029.
Giá lúa tươi hiện chỉ dao động từ 4.700 - 5.300 đồng/kg, trong khi chi phí vật tư đầu vào ở mức cao, khiến lợi nhuận của nhiều nông dân Hà Tĩnh bị thu hẹp.
Vietcombank vừa triển khai gói cho vay quy mô 20.000 tỷ đồng, lãi suất giảm đến 1%/năm so với mức cho vay bất động sản thông thường, thời hạn vay tối đa 35 năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
6 ngày với doanh thu hàng hóa tiêu thụ khoảng 12 tỷ đồng đã khẳng định dấu ấn của Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2026 tại Hà Tĩnh. Hội chợ mở ra cơ hội kết nối thương mại, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường.
Tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 ở Hà Tĩnh, các gian hàng nước mắm truyền thống thu hút đông khách tìm hiểu, nếm thử và chọn mua.
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai kênh tiếp nhận trực tuyến khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần rút ngắn thời gian nắm bắt thông tin và nâng cao hiệu quả tham mưu xử lý.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (29/8 - 2/9) khiến nhu cầu đi lại tăng cao. Theo ghi nhận, nhiều tuyến xe khách đường dài, đặc biệt tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội đã kín chỗ.
Nhiều thanh niên Hà Tĩnh đang mạnh dạn lựa chọn hướng đi mới, tận dụng lợi thế quê hương để xây dựng mô hình kinh tế, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và lan tỏa tinh thần dám khởi nghiệp của tuổi trẻ.
Sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026), từ xuất phát điểm thấp với mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn, bất cập, Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Những “mạch máu giao thông” hiện đại không chỉ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế kết nối chiến lược của địa phương trong vùng và cả nước.
Giá rẻ hơn thịt bò giúp thịt trâu Ấn Độ ngày càng phổ biến tại Việt Nam, nhưng cũng kéo theo nguy cơ bị “đội lốt” thịt bò hoặc đặc sản trong nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!