Thạch Hà giảm 295 người hoạt động không chuyên trách xã, thôn

(Baohatinh.vn) - Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa giảm 95 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 200 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn.

Thạch Hà giảm 295 người hoạt động không chuyên trách xã, thôn

Do kiện toàn từ các đợt trước nên đợt này, xã Thạch Tiến (Thạch Hà) chỉ có 1 người thôi việc hoạt động không chuyên trách cấp xã

“Giảm số lượng trên là cả quá trình chỉ đạo từ huyện đến xã, thôn. Đây cũng là quá trình rất khó khăn cho cả huyện và xã vì liên quan đến vấn đề việc làm, đến con người cụ thể, nhất là người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tuy nhiên, Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành nên các cấp phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc” – Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà Lê Thị Phương Thủy trao đổi.

Cũng theo bà Thủy, 95 người hoạt động không chuyên trách thôi việc theo Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh hiện đã có quyết định của UBND tỉnh về việc chi trả kinh phí trợ cấp. Tổng kinh phí chi trả là gần 1,26 tỷ đồng.

Trong danh sách không chuyên trách cấp xã thôi việc lần này, đa phần các xã có 3 - 4 người nhưng cũng có những xã 5 người (Thạch Sơn, Phù Việt, Thạch Văn), 2 xã 6 người (Thạch Tân, Thạch Thắng).

Trước đây, xã loại 2, loại 3 theo quy định cơ cấu tối đa 15, 14 người không chuyên trách, hiện nay, theo quy định của tỉnh chỉ còn cơ cấu 8 người/mỗi xã. Do vậy, số lượng giảm nhiều hay giảm ít người không chuyên trách đợt này là do số lượng mà trước đó các xã bố trí.

Số người thôi việc chủ yếu đảm nhiệm các chức danh: Phó trưởng công an xã, khuyến nông xã, trưởng ban đại diện người cao tuổi, dân số KKHGĐ, phó các đoàn thể (như MTTQ, hội LHPN, cựu chiến binh…).

Thạch Hà giảm 295 người hoạt động không chuyên trách xã, thôn

Ông Dương Chí Tâm - phụ trách truyền thanh xã Thạch Hội là một trong 95 người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở Thạch Ha thôi việc trong đợt này

Trong số này, có người mới công tác hơn 3 năm nhưng cũng có người đã làm liên tục tại xã 20 năm (ông Nguyễn Công Viện – Phó Trưởng công an xã Thạch Sơn), 15 năm (bà Nguyễn Thị Tiến - cán bộ dân số KHHGĐ xã Việt Xuyên).

Theo chính sách của tỉnh, trong số 95 người thuộc huyện Thạch Hà thôi việc lần này, có người hưởng trợ cấp gần 7 triệu đồng nhưng cũng có người hưởng hơn 22 triệu đồng. Mức hưởng khác nhau này là phụ thuộc năm tháng đảm nhiệm vị trí hoạt động không chuyên trách.

“Nhiều người cầm chừng đó tiền nhưng không biết làm việc gì vì họ cũng đã hàng chục năm quen với việc đến UBND xã làm việc. Huyện rất chia sẻ với nhiều người nhưng vì cái chung nên tổ chức, cá nhân liên quan phải nỗ lực thực hiện. Quá trình thực hiện, điều đáng mừng là họ rất đồng thuận” – Trưởng phòng Nội vụ Lê Thị Phương Thủy trò chuyện.

Thạch Hà giảm 295 người hoạt động không chuyên trách xã, thôn

Để giảm số lượng cán bộ không chuyên trách thôn từ 3 người xuống còn 2 người, các thôn trên địa bàn Thạch Hà đã tổ chức đại hội chi bộ và bầu cử trưởng thôn (Trong ảnh: Thôn Bắc Hải (Thạch Hải) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 để kiện toàn chi ủy)

Ông Dương Chí Tâm – cán bộ truyền thanh xã Thạch Hội chia sẻ: “Bản thân tôi đã có hơn 13 năm đảm nhiệm không chuyên trách cấp xã, nay vì chủ trương chung phải nghỉ việc, tôi cũng rất đồng tình”.

“Tại xã chúng tôi, đợt này có 3 người hoạt động không chuyên trách nghỉ là ông Lê Quang Mậu – Phó chủ tịch UBMTTQ xã, anh Từ Bá Sơn – Phó trưởng công an xã, chị Nguyễn Thị Hải – Thú y xã. Hiện nay, xã đang bám theo đề án thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để bố trí nhân sự đảm nhiệm các chức danh” – Bí thư Đảng ủy xã Thạch Kênh Nguyễn Văn Luận cho hay.

Thạch Hà giảm 295 người hoạt động không chuyên trách xã, thôn

Thôn Trí Nang (Thạch Kênh) tổ chức bầu cử trưởng thôn

Ông Luận còn cho biết: Xã đã kiện toàn cán bộ 5 thôn thông qua đại hội chi bộ và bầu cử trưởng thôn. Hiện nay, mỗi thôn chỉ có 2 người hoạt động không chuyên trách, không như trước đây có 3 người. Các thôn đang trong quá trình chuyển giao nhân sự gắn với phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên, phong trào xây dựng nông thôn vẫn tiếp tục phát triển mạnh, toàn xã đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Theo thông tin từ phòng Nội vụ, hiện tại, toàn huyện Thạch Hà đã kiện toàn xong cán bộ 212 thôn. Nếu như trước đây, tổng số người không chuyên trách thôn toàn huyện là 624 thì hiện nay chỉ còn 424.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!