Thạch Hà trao Huy hiệu Đảng cho 182 đảng viên

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022) , các địa phương tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức trao Huy hiệu 75, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Dịp này, toàn huyện Thạch Hà có 182 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 10 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 71 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 33 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 32 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thạch Hà trao Huy hiệu Đảng cho 182 đảng viên

Chiều 30/8, Đảng bộ thị trấn Thạch Hà tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Thạch Hà trao Huy hiệu Đảng cho 182 đảng viên

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Thanh (SN 1932, vào Đảng năm 1949, sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 2, Đảng bộ thị trấn Thạch Hà).

Thạch Hà trao Huy hiệu Đảng cho 182 đảng viên

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa trao Huy hiệu 60, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thạch Hà trao Huy hiệu Đảng cho 182 đảng viên

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh trao Huy hiệu 50, 45 năm tuổi Đảng...

Thạch Hà trao Huy hiệu Đảng cho 182 đảng viên

... và Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thạch Hà trao Huy hiệu Đảng cho 182 đảng viên

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt thông tin một số thành tựu về phát triển KT-XH; khẳng định việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước về sự đóng góp của các đảng viên mà còn là niềm tự hào của cá nhân, tổ chức đảng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào tại địa phương; tích cực xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.