Tháng đầu năm, Hải quan Hà Tĩnh thu hơn 1.500 tỷ đồng ngân sách Nhà nước

(Baohatinh.vn) - Khởi động mùa thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã “bứt phá” mạnh mẽ với kết quả đạt hơn 1.500 tỷ đồng trong tháng 1/2022, đạt 17,6% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 275% so với cùng kỳ năm 2021.

Quyết tâm cao cho mục tiêu 8.500 tỷ đồng

Ngay sau khi được Trung ương và địa phương phân bổ chỉ tiêu thu NSNN năm 2022, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-HQHT về việc giao dự toán thu NSNN năm 2022 cho các Chi cục.

Cùng đó, đơn vị cũng ban hành Kế hoạch số 120/KH-HQHT triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2022. Mục tiêu Cục Hải quan Hà Tĩnh hướng đến là thu đạt và vượt con số 8.500 tỷ đồng mà HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021.

Tháng đầu năm, Hải quan Hà Tĩnh thu hơn 1.500 tỷ đồng ngân sách Nhà nước

Lực lượng hải quan Hà Tĩnh tham gia trực tết tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Ông Đinh Văn Hòa – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Chỉ tiêu năm nay được giao cao hơn năm ngoái 3.320 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì nhiệm vụ thu NSNN càng khó khăn. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, đơn vị đặt quyết tâm cao, phân bổ chỉ tiêu giao thu và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ hiệu quả”.

Ngoài việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị, Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thu NSNN năm 2022. Theo đó, hải quan Hà Tĩnh tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa…

Tháng đầu năm, Hải quan Hà Tĩnh thu hơn 1.500 tỷ đồng ngân sách Nhà nước

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng biên phòng trực tết tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Tổ tư vấn hải quan – doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế... Công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; trong đó tập trung kiểm tra về trị giá, mã số, C/O đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch nhập khẩu lớn, tần suất nhập khẩu nhiều tiếp tục được đẩy mạnh.

“Gác lễ” đảm bảo thông quan

Với tinh thần tích cực hỗ trợ, khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu, dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, 100% đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh đều bố trí 1/3 quân số trực tết. Tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đến cuối ngày 29 tết, doanh nghiệp vẫn thực hiện mở tờ khai thông quan. Ra tết, dù chưa có doanh nghiệp mở tờ khai xuất nhập khẩu nhưng hoạt động giao thương qua biên giới Việt – Lào vẫn diễn ra nhịp nhàng nên cán bộ hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng bám chốt trực 24/24h nhằm kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Tháng đầu năm, Hải quan Hà Tĩnh thu hơn 1.500 tỷ đồng ngân sách Nhà nước

Mồng 2 tết Nhâm Dần, cảng Sơn Dương vẫn đón tàu lớn vào “ăn hàng”

Còn tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng, những ngày đầu năm mới, tàu lớn vẫn vào bốc hàng của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Đây là những chuyến hàng được mở tờ khai trong những ngày cuối năm 2021.

Ông Cao Đức Thắng – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Năm nay, đơn vị được Cục giao chỉ tiêu thu NSNN 7.968 tỷ đồng. Tháng đầu năm, đơn vị đã thu NSNN được 1.473 tỷ đồng, tăng 89,7% so với tháng 12/2021, tăng 181% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là động lực để Chi cục phấn đấu thu vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2022”.

Tháng đầu năm, Hải quan Hà Tĩnh thu hơn 1.500 tỷ đồng ngân sách Nhà nước

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vẫn đón những chuyến xe thông thương trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán

Tin liên quan:
Phan Trâm

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.