Thành Sen rộng mở

(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh đang chuyển động không ngừng để trở thành đô thị lớn, vươn lên là một trong những trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Trước thềm Xuân Ất Tỵ, thành phố đón thêm “thành viên”, mở ra không gian phát triển mới, khí thế mới để cùng đất nước vươn mình…

Sức bật bứt phá

Xuân này, phố phường Thành Sen được tô vẽ bằng những màu sắc tươi mới. Những con đường: Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Lê Ninh kéo dài… nay đã là những đại lộ thênh thang, nhộn nhịp, không chỉ là điểm nhấn của không gian, kiến trúc mà còn thể hiện sự năng động của thành phố trẻ.

bqbht_br_1c.jpg
TP Hà Tĩnh đang phát triển ngày càng hiện đại, văn minh.

Năm 2024 là năm quan trọng không chỉ với các mục tiêu phát triển của năm mà còn phải tạo bứt phá thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và mục tiêu “thành phố là trái tim của tỉnh”.

bqbht_br_1b.jpg
Đường Phan Đình Phùng trở thành đại lộ lớn, tạo diện mạo mới cho thành phố trung tâm của tỉnh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu cho biết: “Trong những năm qua, chính quyền thành phố luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương thông qua việc kịp thời chỉ đạo, ưu tiên cơ chế đặc thù. Đặc biệt là sự chỉ đạo toàn diện của Thường trực Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền luôn đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, tự lực, tự cường để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, các vấn đề trọng tâm, chiến lược. Trong đó, quan tâm xây dựng hệ thống chính trị “vừa tinh, vừa gọn”, “vừa nhanh, vừa nhạy”, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như tạo thống nhất trong toàn dân phấn đấu mục tiêu phát triển thành phố có quy mô phù hợp, hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, thông minh”.

bqbht_br_z6134136462213-ca0ce9eca4d3c317164656059932ed68.jpg
Đoàn công tác Ngân hàng ADB kiểm tra tiến độ thực hiện dự án chiến lược: Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh vào tháng 7/2024.

Công tác quy hoạch đi trước, đón đầu phát triển. TP Hà Tĩnh đã sớm điều chỉnh quy hoạch chung và vùng phụ cận phù hợp với Quy hoạch tỉnh; đề án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước; lập quy hoạch các dự án phát triển đô thị lớn, thu hút đầu tư; đề án mở rộng địa giới hành chính… Hàng trăm dự án đầu tư được xúc tiến triển khai, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2024 đạt 23.918 tỷ đồng (riêng năm 2024 là 8.105 tỷ đồng). Trong đó, lấy nguồn lực đầu tư công và vốn ODA dẫn dắt, thành phố trung tâm hiện rõ hình hài của đô thị lớn với không gian mở rộng, kết nối đồng bộ với các dự án chiến lược: Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh là trục “xương sống” hạ tầng; đường vành đai phía Đông như một “dải lụa” kết nối vùng không gian đô thị, phát triển về phía biển; đường Xuân Diệu kéo dài, đường Ngô Quyền kéo dài về phía Tây kết nối tuyến giao thông trọng điểm cao tốc Bắc - Nam mở ra tiềm lực phát triển hành lang kinh tế phía Bắc; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Đông là trục kết nối kinh tế Đông - Tây và tiền đề cho thành phố phát triển trong tương lai; đường Hàm Nghi kéo dài kết nối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam mở không gian kinh tế, đô thị của địa phương…

bqbht_br_11212.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu kiểm tra việc thực hiện giải tỏa lấn chiếm tại khu vực quy hoạch âu thuyền ở phường Nam Hà.

Kết nối với hạ tầng chiến lược, các tuyến đường trục chính cũng được chỉnh trang, nâng cấp theo hướng hiện đại, thông minh gắn với nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, hạ ngầm cáp viễn thông, vừa thay “áo mới” cho diện mạo đô thị, vừa là giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, lấn chiếm làm mất mỹ quan đô thị… Trồng cây xanh không chỉ là nhiệm vụ mà trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Đến nay, thành phố đã trồng mới hơn 122.000 cây xanh đô thị, vượt chỉ tiêu đất cây xanh (đạt tỷ lệ 10-12 m2/người) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

44444.jpg
bqbht_br_33333.jpg
bqbht_br_img-7652-9388-6775.jpg
Trồng cây xanh trở thành phong trào sâu rộng trong các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân với mục tiêu xây dựng thành phố xanh, sinh thái bền vững.

Kinh tế phục hồi và tăng trưởng ổn định. Năm 2024, tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12%; tổng giá trị sản xuất các ngành (theo giá so sánh 2010) đạt 18.389 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 1.280 tỷ đồng. Thành phố cũng là địa phương tiên phong ban hành đề án phát triển tăng trưởng xanh. Văn hóa - xã hội nổi bật với nhiều thành tựu, giáo dục tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh.

Nhiều lễ hội văn hóa truyền thống được khôi phục không chỉ đưa lại đời sống tinh thần phong phú cho Nhân dân mà còn là mạch nối để vun đắp giá trị, xây dựng con người, văn hóa Thành Sen hiện đại, văn minh. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, tổ chức chính quyền chuyển từ quản lý sang kiến tạo, chính quyền phục vụ; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số… đã tạo được niềm tin trong người dân và doanh nghiệp. Sức bật của năm 2024 đã giúp thành phố đạt và vượt 11/31 chỉ tiêu KT-XH, QP-AN; 6/7 chỉ tiêu xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

Hiện thực hóa khát vọng lớn

Xuân Ất Tỵ là dấu mốc lịch sử đối với chính quyền và Nhân dân Thạch Hưng khi trở thành 1 trong 4 địa phương được thành lập phường của TP Hà Tĩnh vào đầu năm 2025. Niềm vui len lỏi trong từng ngôi nhà, ngõ phố làm bừng lên bức tranh đô thị mới.

1283.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025.

Ông Nguyễn Xuân Thái - quyền Chủ tịch UBND phường Thạch Hưng cho biết: “Năm 2024, địa phương đã tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu KT-XH, đặc biệt là các tiêu chí thành lập phường theo lộ trình; phối hợp với các phòng, ban giải quyết vấn đề về GPMB các dự án lớn. Chúng tôi tiếp tục tập trung xây dựng vững chắc các tiêu chí, cùng các cấp chính quyền hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP Hà Tĩnh thông minh, hiện đại…”.

bqbht_br_999.jpg
Bà con xã Hộ Độ phấn khởi ra quân làm vệ sinh môi trường chuẩn bị đón mùa xuân đầu tiên là thành viên của TP Hà Tĩnh.

Từ ngày 1/1/2025, TP Hà Tĩnh có thêm 14 đơn vị hành chính mới, được sáp nhập từ các huyện Thạch Hà (11 xã), Cẩm Xuyên (2 xã) và Lộc Hà (1 xã). Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận TP Hà Tĩnh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II, bao gồm cả phạm vi toàn bộ địa giới hành chính các địa phương mới sáp nhập.

Diện tích toàn thành phố lên đến 220 km2 và dân số 266.321 người với 27 đơn vị hành chính (12 phường, 15 xã). Cùng với trục đô thị hiện hữu Bắc - Nam, TP Hà Tĩnh sẽ mở thêm những vùng động lực mới, phía Tây kết nối với khu công nghiệp, trung tâm logistics và các đầu mối giao thông quốc gia; phía Đông vượt sông Rào Cái để phát triển kinh tế, đô thị về phía biển. Không chỉ hiện thực hóa khát vọng bứt phá, đô thị trung tâm còn giữ sứ mệnh đầu tàu dẫn dắt xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước.

bqbht_br_7777.jpg
Sau sáp nhập, các địa phương sớm ổn định, cùng chung sức thực hiện mục tiêu KT-XH năm 2025.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cho biết: “Thời gian tới, cả hệ thống chính trị sẽ dồn sức hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI với kết quả cao nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, đổi mới. Trước mắt, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025, tạo bứt phá cho thành tựu toàn khóa; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại 2, định hướng phát triển xanh, bền vững; duy trì đà tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chất lượng GD&ĐT, an sinh xã hội... Cùng đó, chuẩn bị các nội dung, văn kiện cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII”.

Đối với thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 gắn với mở rộng địa giới hành chính, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp chính quyền, địa phương thực hiện công tác sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền; tổ chức công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng TP Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Chủ đề Đô thị văn minh

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của nhà trường, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, khu vực và của tỉnh.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.