Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quá trình thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ở Hà Tĩnh không nên chạy theo số lượng, phát triển “nóng”, cần sàng lọc dự án, lựa chọn nhà đầu tư chất lượng, hiệu quả.

Chiều 17/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với Ban quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự buổi làm việc.

Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

Gỡ "nút thắt" thu hút đầu tư

6 tháng đầu năm, Ban Quản lý KKT tỉnh đã thực hiện cấp 5 dự án đầu tư (4 dự án trong nước với số vốn đăng ký 72,069 tỷ đồng và 1 dự án nước ngoài với số vốn đăng ký 1,5 triệu USD); thu hồi, chấm dứt hoạt động 4 dự án (3 dự án trong nước với số vốn đăng ký 3.926,503 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 15 triệu USD).

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn các KKT và KCN có 177 dự án đang còn hiệu lực.

Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

Phó trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Lê Trung Phước báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm từ hoạt động xuất nhập khẩu và nội địa tại KKT Vũng Áng và KKT Cầu Treo đạt 4.281,35 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh cũng như đại biểu cũng đã tập trung làm rõ một số khó khăn, vướng mắc, những vấn đề tồn đọng; đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn: Tại một số dự án, mặc dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tuyên truyền vận động, nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhưng đến khi chi trả cho người dân thì không có tiền.

Theo đó, hiện nay, công tác bồi thường, GPMB một số công trình dự án đang vướng mắc vì nhiều lý do, đặc biệt, việc giải quyết tồn đọng (quyết toán một số dự án xây dựng cơ bản) đang gặp những khó khăn, vướng mắc.

Những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác cung ứng nhân lực, xúc tiến đầu tư cũng bị ảnh hưởng, kết quả không cao. Hiện nay, trên địa bàn KKT Vũng Áng có một số doanh nghiệp đang bị thiếu hụt lao động nước ngoài, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Phan Lam Sơn: Để thu hút, tạo điều kiện nhà đầu tư triển khai dự án, đề nghị BQL KKT tỉnh tập trung đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đặc biệt là xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KKT, KCN.

Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Trưởng BQL KKT tỉnh: Đề nghị các sở, ngành tập trung hơn nữa, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết tồn đọng. Xác định rõ lĩnh vực, dự án đầu tư để thu hút, đảm bảo phát huy quỹ đất cũng như hiệu quả kinh tế.

Các đại biểu cho rằng, ngoài khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, hiện nay, nhìn chung hạ tầng tại các KKT, KCN của tỉnh vẫn đang thiếu và yếu. Đây là trở ngại trong việc thu hút và giữ chân các nhà đầu tư. Muốn thu hút đầu tư phải tháo gỡ được “nút thắt” này.

Trong thu hút đầu tư không nên chạy theo số lượng, phát triển “nóng”, cần sàng lọc dự án, lựa chọn nhà đầu tư chất lượng.

Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý, tỉnh luôn xác định KKT Vũng Áng có vai trò, vị trí rất quan trọng, là trọng điểm, động lực phát triển của tỉnh.

Thời gian qua, Thường trực, BTV Tỉnh ủy đã tập trung cho việc quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy và chính sách thu hút nhân lực làm việc tại BQL KKT tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn những vướng mắc, kết quả không cao.

Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc giải quyết tồn đọng là khó, nhưng không có nghĩa không làm được. Chúng ta chưa thực sự tập trung tháo gỡ, còn đùn đẩy, ngại va chạm, chưa xác định được trách nhiệm.

“Những vấn đề tồn đọng phải được tháo gỡ sớm. Đề nghị BQL KKT tỉnh phối hợp với TX Kỳ Anh, các sở, ngành và các đơn vị nhà thầu… rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, giải quyết dứt điểm từng việc.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, BQL KKT tỉnh thực hiện rà soát công tác quản lý nhà nước; tiếp tục tập trung cải cách hành chính, thu hút đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục, tạo môi trường đầu tư thuận lợi..” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tồn đọng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy tăng trưởng

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy tăng trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu yêu cầu các đơn vị, địa phương Hà Tĩnh phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tới cuối năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn được giao.
Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Tĩnh

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Tĩnh

Việc ra mắt CLB Niềm tin số Hà Tĩnh được kỳ vọng kết nối lực lượng chức năng với người có ảnh hưởng trên không gian mạng, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!