Thay đổi lối nghĩ trồng cây ăn quả... “cho vui” ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang đặt ra mục tiêu mở rộng diện tích các loại cây ăn quả lên 350 ha trong 3 năm tới để vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người làm vườn và từng bước khắc phục tình trạng trồng tự phát, quy mô manh mún như trước đây.

Trước đây, ông Lê Văn Quế ở thôn Kim Ngọc (xã Thạch Châu) mang tâm lý chung của người làm vườn ở Lộc Hà là e ngại khi trồng cây ăn quả lâu năm vì thiếu kinh nghiệm sản xuất, ít vốn, lo bị mưa bão làm hư hại, lo đầu ra cho sản phẩm...

Thay đổi lối nghĩ trồng cây ăn quả... “cho vui” ở Lộc Hà

Ông Lê Văn Quế (xã Thạch Châu) đang chăm sóc những gốc ổi mới được trồng cách đây 2 năm.

Thế nhưng, nhờ vào sự khuyến cáo, tập huấn của các cấp, ngành, ông Quế đã đổi mới tư duy, sẵn sàng đầu tư trồng vườn cây ăn quả. Đến thời điểm này, khu vườn rộng 3.000 m2 của gia đình ông đã có đủ các loại cây ăn quả, được trồng theo phương châm “mùa nào quả nấy”, hằng ngày đều có thu nhập từ 200 – 300 nghìn đồng (vào thời điểm chính vụ thì nhiều gấp đôi).

Thay đổi lối nghĩ trồng cây ăn quả... “cho vui” ở Lộc Hà

Ông Quế chăm sóc những quả bưởi thờ (người bản địa gọi là bòng bà) để phục vụ thị trường tết.

Ông Lê Văn Quế chia sẻ: Khoảng 7 năm trước, người dân trên địa bàn trồng cây ăn quả chỉ mang tính tự phát, chưa xác định mục tiêu kinh tế. Tuy nhiên, nhận định được lợi thế và thành quả của mô hình, tôi đã mạnh dạn cải tạo vườn để trồng cây ăn quả. Vừa làm vừa học, chăm sóc kết hợp với mở rộng diện tích, hiện khu vườn của gia đình tôi có hơn 100 gốc ổi, 100 gốc na, gần 100 gốc bưởi, hàng chục gốc cam và nhiều loại cây ăn quả khác.

“Khu vườn mẫu này không chỉ là nơi vui thú điền viên của vợ chồng lúc về già mà nó còn mang về nguồn thu khoảng 70 - 80 triệu đồng/năm, cao hơn hẳn trồng rau và các loại cây khác” - ông Lê Văn Quế phấn khởi nói.

Thay đổi lối nghĩ trồng cây ăn quả... “cho vui” ở Lộc Hà

Ông Lê Văn Quế trao đổi về kỹ thuật chăm sóc, chiết cành các loại cây ăn quả.

Đam mê làm vườn, yêu thích trồng cây ăn quả nên khu vườn của chị Lê Thị Hiền ở thôn Quan Nam (xã Hồng Lộc) mang đậm hồn quê. Nhờ chủ vườn sử dụng hiệu quả diện tích đất vườn đồi, tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT, đưa các giống mới vào trồng, chăm sóc cẩn thận nên các loại cây như: na, ổi, mít, cam, bưởi... đều rất sai quả.

Tuy không rộng (khoảng 800 m2) nhưng vườn cây ăn trái này là điểm trao đổi, học tập kinh nghiệm của người làm vườn trong vùng. Ngoài ra, mỗi năm, gia đình chị Hiền có mức lợi nhuận từ làm vườn khoảng 200 triệu đồng.

Thay đổi lối nghĩ trồng cây ăn quả... “cho vui” ở Lộc Hà

Chị Lê Thị Hiền đang chăm sóc những quả na trái vụ để chuẩn bị cho thi trường tết sắp tới.

Vốn không có nhiều lợi thế nên cách đây hơn 5 năm về trước, trên địa bàn Lộc Hà không có vườn cây ăn quả quy mô, chỉ một số hộ trồng theo thú vui, làm cảnh kết hợp tự cung ứng cho gia đình. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, các loại giống tốt được bán đại trà, kỹ thuật sản xuất được phổ biến rộng rãi, thị trường tiêu thụ dễ... nên bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư trồng tập trung, từng bước theo xu thế hàng hóa.

Thay đổi lối nghĩ trồng cây ăn quả... “cho vui” ở Lộc Hà

Những khu vườn mẫu cây trái sum suê ở thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ.

5 năm gần đây, Lộc Hà đã trồng được gần 250 ha cây ăn quả, tập trung ở những vùng trước đây sản xuất nông - lâm nghiệp không hiệu quả. Ngoài mở rộng diện tích thì chủng loại cây ăn quả cũng khá đa dạng, được trồng ở nhiều vùng thổ nhưỡng phù hợp với từng loài nhưng chủ yếu là cam, chanh, ổi, mít, na, hồng xiêm, thanh long (Hồng Lộc, Thịnh Lộc, Tân Lộc), táo xanh (Độ Độ), dừa (các vùng ven sông Nghèn, sông Én)...

Những diện tích cây ăn quả này đã mang đến sự đa dạng trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất, tạo điểm nhấn trong vườn mẫu và cảnh quan nông thôn, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân. Dù chưa thực sự phát huy tối đa hiệu quả kinh tế nhưng bình quân mỗi ha cây ăn quả ở Lộc Hà cho thu nhập khoảng 150 - 180 triệu đồng/năm (tùy từng loại cây).

Thay đổi lối nghĩ trồng cây ăn quả... “cho vui” ở Lộc Hà

Người dân thôn Thái Hòa (xã Phù Lưu) chuẩn bị phân bón để vùn gốc cho những hàng dừa mới được trồng quanh các ao hồ ven sông.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Võ Tá Bình thông tin: Với mục tiêu chuyển đổi một số diện tích đất rừng cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả, cây lâu năm phù hợp với từng địa phương, huyện Lộc Hà đã có kế hoạch phấn đấu để đến năm 2025 sẽ có gần 350 ha cây ăn quả các loại, tăng gần 100 ha so với hiện tại.

Hướng tới mục tiêu này, huyện vừa ban hành chính sách hỗ trợ trồng mới cây ăn quả tại các vùng trọng điểm là các xã bán sơn địa như: Tân Lộc, Hồng Lộc, Thịnh Lộc... Theo đó, các hộ trồng tối thiểu 1 ha được hỗ trợ 50% kinh phí mua giống (tối đa 15 triệu đồng/ha) và 50% kinh phí đầu tư cải tạo đất, xây dựng hệ thống tưới (tối đa 10 triệu đồng/ha), cũng như được tạo điều kiện về quỹ đất, tiếp cận KHKT, hỗ trợ các vấn đề khác trong sản xuất...

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.