Thế giới ngày qua: Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed

(Baohatinh.vn) - Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed; Sóng thần ở Indonesia khiến ít nhất 222 người thiệt mạng... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 21/12 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed: Mặc dù luôn phản đối chính sách tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) song Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa bao giờ đề nghị cách chức Chủ tịch Jerome Powell.

Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết không có thông tin về kế hoạch được cho là của Tổng thống Trump liên quan tới việc cách chức ông Powell.

Trước đó, một số thông tin cho biết, Tổng thống Donald Trump nhiều lần thảo luận về việc sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ bởi những thất vọng của ông với việc FED tăng lãi suất lần thứ 4 trong năm, kéo theo cú trượt dài của thị trường chứng khoán.

Thế giới ngày qua: Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed

Cảnh tượng tan hoang sau trận sóng thần tại Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Sóng thần ở Indonesia khiến ít nhất 222 người thiệt mạng: Sóng thần tràn vào một số khu vực của eo biển Sunda, gồm các bãi biển ở phía Tây đảo Java và Nam đảo Sumatra vào tối 22/12 (giờ địa phương), khiến 222 người chết và 843 người bị thương, trong khi 28 người vẫn đang mất tích. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ hoạt động của núi lửa Anak Krakatau, khi nó phun trào chỉ 24 phút trước khi sóng thần diễn ra.

Theo Ủy ban Phòng chống Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), sóng thần đã phá hủy 556 ngôi nhà, 9 khách sạn và 360 tàu thuyền ở thành phố Pandeglang, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất và các khu vực lân cận. Cơ quan này cũng cho biết, vẫn còn nguy cơ xảy ra nhiều đợt sóng thần.

Người phát ngôn BNPB, Sutopo Purwo Nugroho khuyến nghị mọi người không nên có các hoạt động trên bãi biển và tránh xa bờ biển trong một thời gian, bởi khả năng vẫn còn đợt sóng thần mới do núi lửa Anak Krakatau tiếp tục phun trào.

Thế giới ngày qua: Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ABC News)

Chính phủ đóng cửa, Tổng thống Trump hủy kỳ nghỉ Giáng sinh: Người phát ngôn Chính phủ Mỹ Sarah Sanders ngày 22/12 cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ ở lại thủ đô Washington vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, do việc Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần từ trưa ngày 22/12 (theo giờ Việt Nam).

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump từng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của bản thân và gia đình tại khu nghỉ dưỡng ở Florida.

Bà Sarah Sanders thông báo rằng Đệ nhất phu nhân Melania vốn đã bay đến Florida sẽ quay trở lại Nhà Trắng để gia đình Tổng thống cùng đón Giáng sinh bên nhau.

Ngày 22/12, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi cho biết tình trạng chính phủ đóng cửa một phần sẽ tiếp diễn trong tuần này. Theo bà Pelosi có khả năng chính phủ sẽ được mở cửa trở lại khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện từ 3/1.

Thế giới ngày qua: Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed

Những người biểu tình tại Canada cũng mặc chiếc áo khoác vàng như những người biểu tình tại Pháp. (Ảnh: Pipeline News/TTXVN)

Biểu tình “Áo vàng” tiếp diễn tại một số thành phố của Canada: Ngày 22/12, nhiều người dân tại một số thành phố của Canada như Edmonton, Calgary Brooks, Medicine Hat... tiếp tục mặc áo vàng xuống đường biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau.

Những người biểu tình bày tỏ bất bình về Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc mà Canada đã thông qua, về những khó khăn mà ngành dầu mỏ Canada đang phải đối mặt và về chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau nói chung.

Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Justin Trudeau dù không trực tiếp nói về các cuộc biểu tình áo vàng tại Canada, nhưng đã lên tiếng chỉ trích đảng Bảo thủ rằng đảng này đang làm bùng lên tâm lý chống nhập cư tại Canada.

Thế giới ngày qua: Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trong cuộc họp báo tại Kabul ngày 30/6/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ vừa lệnh rút quân, Afghanistan cải tổ nội các quy mô lớn: Ngày 23/12, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã thay thế hai tướng lĩnh an ninh hàng đầu của nước này bằng các quan chức có quan điểm phản đối mạnh mẽ phong trào Hồi giáo Taliban. Động thái trên nằm trong cuộc cải tổ nội các quy mô lớn của Afghanistan.

Chính phủ Afghanistan không đưa ra giải thích chính thức về vụ cải tổ nội các bất ngờ này. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một quan chức Mỹ thông báo Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút về nước khoảng một nửa trong số 14.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Afghanistan.

Mỹ hiện có khoảng 14.000 binh sĩ đang đồn trú tại Afghanistan, tham gia sứ mệnh của NATO huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Afghanistan chiến đấu chống phiến quân Taliban hoặc các chiến dịch chống khủng bố riêng rẽ.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!