Thế giới ngày qua: Việt Nam được cân nhắc đăng cai hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

(Baohatinh.vn) - Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 2; Sập mỏ than ở Trung Quốc, 21 người thiệt mạng... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 13/1 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Việt Nam được cân nhắc đăng cai hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Cờ Triều Tiên và Mỹ. (Ảnh: Eurasia Review)

Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 2: Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc Lee Hae-chan hôm 13/1 cho biết, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 2 tới.

Theo ông Lee Hae-chan, nhiều khả năng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ sớm diễn ra, song hai bên cần tiến hành các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao.

Trước đó, tờ Korea Herald dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Việt Nam cùng Singapore là một trong hai địa điểm cuối cùng được cân nhắc trở thành nơi đăng cai hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Thế giới ngày qua: Việt Nam được cân nhắc đăng cai hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Một người đàn ông xếp than lên xe đẩy tại khu mỏ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Sập mỏ than ở Trung Quốc, 21 người thiệt mạng: 21 người làm việc tại mỏ than của công ty Baiji Mining ở thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc thiệt mạng sau khi mái hầm sập xuống vào chiều 12/1, AFP đưa tin.

Tổng cộng 87 người đang làm việc trong mỏ tại thời điểm sự cố xảy ra. Ban đầu, truyền thông Trung Quốc đưa tin có 19 người chết và hai người mất tích. Tuy nhiên, Xinhua hôm nay cho biết hai thợ mỏ mắc kẹt được tìm thấy sáng 13/1 cũng đã tử vong. Những thợ mỏ còn lại đã được sơ tán tới nơi an toàn. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thế giới ngày qua: Việt Nam được cân nhắc đăng cai hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp từ chức trước khi bỏ phiếu về Macedonia: Theo AFP, ngày 13/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos, người dẫn đầu đối tác liên minh chính của Thủ tướng Alexis Tsipras, đã công bố quyết định từ chức trước thềm cuộc bỏ phiếu quốc hội sắp tới nhằm chấm dứt tranh cãi về tên gọi với Macedonia kéo dài suốt 27 năm qua.

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Tsipras, ông Kammenos nói: "Vấn đề Macedonia khiến tôi phải hy sinh chức vụ của mình".

Theo thỏa thuận được ký năm 2018, nước láng giềng phía Bắc Hy Lạp đổi tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia, đổi lại Hy Lạp sẽ không phản đối nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU). Thỏa thuận làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ ở Hy Lạp vì nước này cũng có một tỉnh miền Bắc mang tên Macedonia.

Thế giới ngày qua: Việt Nam được cân nhắc đăng cai hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thủ tướng Gabon mới được bổ nhiệm Nkoghe Bekale. (Ảnh: gabonmediatime)

Gabon công bố nội các mới, sau khi xảy ra cuộc đảo chính bất thành: Ngày 12/1, Thủ tướng Gabon mới được bổ nhiệm Nkoghe Bekale đã công bố nội các mới, một tuần sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự bất thành tại nước này.

Thông báo trên được đưa ra trong một video thu sẵn tại Maroc, nơi Tổng thống Ali Bongo đang được điều trị sau một cơn đột quỵ, và được phát trên kênh truyền hình quốc gia Gabon. Theo đó, không có thay đổi đáng kể trong Chính phủ Gabon.

Hiến pháp Gabon quy định các tân bộ trưởng phải tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống, tuy nhiên hiện chưa rõ thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện này trong bối cảnh thời gian ông Bongo vắng mặt dự kiến kéo dài.

Thế giới ngày qua: Việt Nam được cân nhắc đăng cai hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Cuộc biểu tình "Áo vàng" nổ ra ngày 14/12/2018 tại Anh. (Ảnh: express.co.uk)

Biểu tình "Áo vàng" diễn ra tại Anh: Ngày 12/1, thủ đô London (Anh) chứng kiến cuộc biểu tình lớn nhất của phong trào "Áo vàng" tương tự ở Pháp với hàng trăm người tham gia.

Đám đông biểu tình "Áo vàng" đã tuần hành dọc trên các tuyến phố trung tâm trước khi tập trung tại quảng trường Trafalgar nhằm phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ và yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử. Cuộc biểu tình do nhóm "People"s Assembly" cánh tả tổ chức với sự tham gia của một số các nhà lập pháp phe đối lập, cùng một số tổ chức công đoàn và tổ chức xã hội khác.

Kể từ tháng 11/2018, tại Anh diễn ra một số cuộc biểu tình phòng trào "Áo vàng" tương tự tại Pháp song với quy mô nhỏ hơn. Cũng trong ngày 12/1, hàng chục người biểu tình ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, cũng đã mặc "Áo vàng" tham gia một cuộc tuần hành khác ở trung tâm thủ đô London.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast