Thêm 6 người bị truy nã trong vụ khủng bố ở Đăk Lăk

Y Quynh Bdap, 31 tuổi, cùng 5 đồng phạm bị truy nã vì liên quan vụ tấn công trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương.

Ngày 30/11, Y Quynh Bdap, ngụ huyện Krông Ana và 5 người khác là Y Chanh Byă, 40 tuổi; Y Bút Êban, 39 tuổi; Y Niên Êya, 45 tuổi (cùng ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông); Y Chik Niê, 55 tuổi, ngụ huyện Krông Păk và Y Mút Mlô, 63 tuổi, ngụ huyện Krông Búk bị Công an tỉnh Đăk Lăk phát lệnh truy nã về tội Khủng bố theo Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Họ bị cáo buộc liên quan vụ nổ súng, tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) vào rạng sáng 11/6, sát hại Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 công an và 3 người dân; làm hai công an và nhiều người khác bị thương.

Thêm 6 người bị truy nã trong vụ khủng bố ở Đăk Lăk

6 người bị truy nã. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Bộ Công an xác định đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Hành vi của nhóm bị can “rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng”. Một số người khai đã nhận được chỉ đạo “nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết, cướp tài sản, súng đạn”.

Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố 92 người về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó có một bị can là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công.

Cảnh sát thu 23 khẩu súng (quân dụng, súng hơi, súng tự chế), 2 quả lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án.

Thêm 6 người bị truy nã trong vụ khủng bố ở Đăk Lăk

Hàng trăm người thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm đã truy bắt các nghi phạm khủng bố hồi tháng 6. Ảnh: Nguyễn Hằng.

Theo VNE

Đọc thêm

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Một tin nhắn nhầm số, một lời chào thân thiện… nhưng đằng sau có thể là một kịch bản lừa đảo. Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Tĩnh nhận được tin nhắn kiểu "đi lạc" như vậy.
Xe quá tải trọng - vì sao vẫn phổ biến?

Xe quá tải trọng - vì sao vẫn phổ biến?

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tại nhiều cung đường vẫn còn khá đông phương tiện lưu thông vi phạm các quy định về tải trọng, xe chở hàng vượt quá kích thước thành thùng.
Kéo giảm tai nạn giao thông khi cao tốc đưa vào khai thác

Kéo giảm tai nạn giao thông khi cao tốc đưa vào khai thác

Cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, việc đưa tuyến cao tốc Bãi Vọt – Vũng Áng vào khai thác đã tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh.