Thêm cây, thêm lợi nhuận!

(Baohatinh.vn) - Qua 6 năm thực hiện, Dự án “Thêm cây” (do tổ chức Khuyến lâm Đan Mạch và tổ chức Nông nghiệp phát triển Đan Mạch châu Á phối hợp Hội Nông dân Hà Tĩnh thực hiện) triển khai ở Hương Sơn đã góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân sống bằng nghề rừng và nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

Khi nông dân là giảng viên

Từ trước tới nay, hầu hết các lớp chuyển giao kỹ thuật cho nông dân là do cán bộ kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn truyền đạt, đội ngũ cán bộ tuy có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản tại các trường chuyên nghiệp, nhưng hầu hết những lớp tập huấn phần lớn chỉ truyền đạt các kiến thức về lý thuyết, không có mô hình thực tế để tham quan, học tập cũng như thực hành. Tuy nhiên, với dự án “Thêm cây”, giảng viên trực tiếp lại chính là những người nông dân.

them cay them loi nhuan

HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp và Môi trường Sơn Hàm (được phát triển từ nhóm sản xuất giống) ngày càng phát triển.

Ông Trần Văn Quế - cán bộ điều phối dự án “Thêm cây” Hội Nông dân Hà Tĩnh cho biết, ban đầu, dự án lựa chọn 30 nông dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh giỏi, có kiến thức về trồng rừng để đào tạo họ thành những giảng viên, sau đó, trực tiếp giảng dạy cho những người khác. Những “giảng viên nông dân” được đào tạo bài bản, quy củ tại Trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ. Chương trình nông dân dạy nông dân với cách làm đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với trình độ nhận thức của người dân thông qua việc hướng dẫn thực hành là chính.

Cách chuyển giao kỹ thuật này đã được đông đảo nông dân ủng hộ. Các thành viên trong nhóm được hướng dẫn thực hành kỹ thuật chăm sóc kỹ lưỡng theo kiểu cầm tay chỉ việc. Ông Đinh Quốc Minh (xã Sơn Giang) cho hay: “Chúng tôi trồng rừng từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa nắm được kỹ thuật chăm sóc cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao. Tham gia dự án, tất cả thành viên được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo vệ, phòng chống cháy rừng hợp lý. Không chỉ riêng tôi, các thành viên khác cũng rất phấn khởi khi tiếp cận phương pháp do chính những người nông dân, hàng xóm láng giềng truyền đạt, bà con dễ tiếp thu và áp dụng. Đây là cách làm rất thực tế và mang lại hiệu quả rất lớn. So với trước đây, thu nhập từ trồng rừng của chúng tôi đã tăng gần gấp đôi, thậm chí, gần gấp 3 lần trên cùng diện tích đất”.

Khép kín sản xuất từ giống đến thu hoạch

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn Lê Đình Phước cho biết, hiện tại, dự án “Thêm cây” tại Hương Sơn được triển khai trên địa bàn 15 xã của huyện với 60 nhóm sản xuất, mỗi nhóm 15-20 thành viên với các lĩnh vực như sản xuất giống, trồng mới, chuyên khai thác, tỉa thưa, tỉa cảnh, làm đường… Cơ bản người dân tham gia dự án đã nắm bắt được kỹ thuật trồng và khai thác rừng, với sự cầm tay chỉ việc của “giảng viên nông dân”.

Triển khai dự án, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã tổ chức 60 lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng, cải tạo rừng và kỹ năng hạch toán kinh tế hộ. Bên cạnh việc hình thành các nhóm nông dân sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ, còn hỗ trợ xây dựng các HTX lâm nghiệp tại huyện Hương Sơn và tập huấn kỹ thuật cho nhóm vườn ươm, xây dựng các mô hình trình diễn nhằm thử nghiệm một số loài cây trồng thích hợp với mục đích xẻ gỗ tại các nhóm nông dân…

Đặc biệt, các nhóm sản xuất được xây dựng dựa trên sở thích, năng lực của nông dân, được phân chia hoạt động khép kín từ khâu sản xuất giống đến trồng, chăm sóc và thu hoạch.

Ông Lê Ngọc Trung (xã Sơn Hàm) cho biết, với mỗi ha đất lâm nghiệp trước đây, nếu trồng cây keo, sau 5 năm chăm sóc chỉ thu về khoảng 30-40 triệu đồng, nhưng hiện tại, mỗi ha có thể cho thu nhập 90-100 triệu đồng. Người nông dân có thêm việc làm nhờ có thể tự khai thác gỗ, tìm kiếm thị trường, không phải qua thương lái, tăng thêm rất nhiều khoản thu nhập nhờ tận dụng được khoảng thời gian nhàn rỗi giữa các mùa vụ để làm rừng.

Ông Trần Văn Quế cho biết thêm, nhờ thành lập các nhóm, thành viên nhóm được thường xuyên gặp gỡ, bàn bạc giải quyết khó khăn, ngoài thực hiện các nội dung dự án còn có thể chia sẻ kinh nghiệm ở các lĩnh vực nông nghiệp khác. Thông qua dự án, người nông dân còn biết xây dựng kế hoạch kinh doanh, hạch toán kinh tế, khai thác gỗ tiết kiệm, tăng thêm lợi nhuận. Trên cơ sở các nhóm, còn lồng ghép hoạt động của dự án vào các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.