Theo dõi sinh trưởng của cây cam bằng điện thoại di động

(Baohatinh.vn) - Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đang góp phần quan trọng giúp HTX Cam Long Nhâm (Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh) thay đổi phương thức sản xuất, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Theo dõi sinh trưởng của cây cam bằng điện thoại di động

Anh Đinh Văn Nhâm - Giám đốc HTX Cam Khe Mây Long Nhâm sử dụng điện thoại thông minh cập nhật quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cam.

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, từ nhiều năm nay, mỗi thành viên HTX Cam Khe Mây Long Nhâm đã tìm hiểu và áp dụng hệ thống quản lý sản xuất bằng điện thoại thông minh, hệ thống camera giám sát vườn trồng.

Anh Đinh Văn Nhâm - Giám đốc HTX Cam Khe Mây Long Nhâm chia sẻ: “Để hỗ trợ cho việc số hóa công tác quản lý sản xuất, đầu năm 2022, Liên minh HTX hỗ trợ HTX 4 hệ thống camera, máy tính, bộ mạng wifi và các thiết bị hỗ trợ đi kèm có giá trị 200 triệu đồng. Các camera được lắp đặt ở khu vực sản xuất, với độ phân giải cao, hệ thống này giúp chúng tôi quan sát, phóng rộng nhìn rõ hiện trạng của từng cây bán kính hơn 1km. Từ đó, chúng tôi có thể quản lý, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, tình hình phát sinh sâu bệnh để tìm biện pháp để xử lý nhanh, không để lây lan sang các khu vực khác".

“Ứng dụng công nghệ số vào trồng trọt rất tiện lợi. Hệ thống tự động hóa cũng giúp nhà vườn giảm số lao động thường xuyên, chẳng hạn như vườn tôi đã giảm từ hơn 10 người trước đây xuống còn 5 người, chi phí cũng giảm đi nhiều. Theo đó, chúng tôi có thể điều chuyển lao động sang lĩnh vực bán hàng, giới thiệu, quảng bá sản phẩm để tìm kiếm thị trường và gia tăng hiệu quả kinh tế” - anh Nhâm nói thêm.

Theo dõi sinh trưởng của cây cam bằng điện thoại di động

Hệ thống camera giám sát từ xa giúp các thành viên hợp tác xã yên tâm phát triển sản xuất.

Theo anh Nhâm, HTX Cam Khe Mây Long Nhâm bắt nhịp vào quá trình thực hiện chuyển đổi số khá sớm. Từ thời điểm xây dựng sản phẩm OCOP, các hộ thành viên đều được tư vấn, tập huấn và thực hiện đăng kí mã số mã vạch, gắn tem truy xuất nguồn gốc QR code vào sản phẩm.

Anh Đinh Văn Lâm (thôn 1, xã Hương Đô) cho biết: “Việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tương tự như việc khai lý lịch cho sản phẩm. Trước đây, sản xuất nhỏ lẻ thì chưa thật cần thiết nhưng khi quy mô sản xuất mỗi năm càng lớn thì việc dán tem truy xuất nguồn gốc trở thành yêu cầu bức thiết. Điều này tránh được việc gian lận, trà trộn loại cam kém chất lượng ở nơi khác vào, làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng cam của cơ sở. Quan trọng hơn, khi thị hiếu thị trường thay đổi, người dân tìm mua những sản phẩm có nguồn gốc thì sản phẩm của chúng tôi đã kịp đáp ứng. Từ đó, tăng cao giá bán, giá trị sản phẩm Cam Khe Mây”.

Theo dõi sinh trưởng của cây cam bằng điện thoại di động

Sản phẩm của HTX Cam Khe Mây Long Nhâm tham gia sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh.

Đến nay, HTX đã hoàn thành việc đăng kí chứng nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm Cam Khe Mây. Ngoài ra, HTX cũng đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cây Cam Khe Mây tại địa chỉ https://camhatinh.gov.vn nhằm minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

“Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet, người tiêu dùng có thể quét mã nhận diện sản phẩm mình định mua từ nơi sản xuất, đơn vị sản xuất, quy trình, thậm chí là ngày thu hoạch, hạn sử dụng, các chứng chỉ kèm theo và địa chỉ, số điện thoại liên hệ với nhà vườn. Cách làm này giúp chúng tôi có thể dễ dàng bán được hàng và tìm kiếm thị trường mới” - anh Nguyễn Văn Chung (thôn 3, xã Hương Đô), thành viên HTX chia sẻ.

Theo dõi sinh trưởng của cây cam bằng điện thoại di động

Chị Phan Thị Nga ngày càng tin tưởng vào hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số trong việc kiểm soát và phòng trừ sâu bệnh.

Đặc biệt, thời điểm dịch bệnh COVID-19 vừa qua, việc áp dụng chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm đã giúp HTX tránh được tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất, giúp nhiều nông dân “thoát” tình trạng ứ đọng hàng.

Chị Phan Thị Nga, thành viên HTX (thôn 1, xã Hương Đô, huyện Hương Khê) chia sẻ: "Để thích nghi với tình hình, các thành viên trong HTX đã tích cực sử dụng mạng xã hội, website camkhemay.com, sàn giao dịch điện tử hatiplaza.com... tham gia các hoạt động kinh doanh, quảng cáo trực tuyến nhằm mở rộng kênh tiêu thụ. Qua đó, nhiều khách hàng biết đến để đặt mua, tiếp cận được các cửa hàng bán lẻ. Doanh thu vụ cam năm 2021 đạt gần 1 tỷ đồng”.

Theo dõi sinh trưởng của cây cam bằng điện thoại di động

Anh Lê Văn Phương - Phó Giám đốc HTX Cam Khe Mây Long Nhâm sử dụng phần mềm kế toán để quản lí hoạt động của hợp tác xã.

Năm 2021, doanh thu của HTX đạt hơn 14 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020. HTX trở thành đối tác cung cấp cam cho hệ thống siêu thị Vinmart, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP trên toàn địa bàn toàn tỉnh.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, anh Đinh Văn Nhâm - Giám đốc HTX Cam Khe Mây Long Nhâm cho biết: “Để có những kết quả đó, cùng với sự đồng lòng của 30 thành viên HTX thì sự mạnh dạn thực hiện chuyển đổi số của bà con đã tạo nên bước đột phá này. Chuyển đổi số ở HTX Cam Khe Mây Long Nhâm sẽ không chỉ dừng lại ở áp dụng các thiết bị thông minh, quét mã QR code, tham gia sàn thương mại điện tử mà sẽ được tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp như: ứng dụng công nghệ không gian, IOT, Big data, AI,... trong dự báo, phân tích chính sách, thị trường tiêu thụ; tư vấn trực tuyến; trải nghiệm sản xuất sản phẩm trên không gian mạng; minh bạch dữ liệu bằng công nghệ DGK Blockchain Hub,...”.

Theo dõi sinh trưởng của cây cam bằng điện thoại di động

68 ha cam của HTX Cam Khe Mây Long Nhâm đang bước vào giai đoạn nuôi quả hứa hẹn mùa cam bội thu.

HTX Cam Khe Mây Long Nhâm là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng các thiết bị chuyển đổi số. Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực mở các lớp tập huấn nhằm giúp các HTX ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là việc tiếp cận thị trường tiêu thụ, hướng tới phát triển bền vững. Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX tiếp cận với chuyển đổi số với hình thức “cầm tay chỉ việc”. Đồng thời, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX để lựa chọn, xây dựng các điển hình tham gia vào thực hiện chuyển đổi số…

Ông Lê Đăng Phúc - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!