Thiếu điện nhưng nhiều đèn trang trí, biển quảng cáo vẫn rực sáng suốt đêm

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh bắt đầu cắt điện luân phiên do thiếu điện. Thế nhưng, hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí ở nhiều nơi vẫn rực đỏ suốt đêm...

Thiếu điện nhưng nhiều đèn trang trí, biển quảng cáo vẫn rực sáng suốt đêm

Cần tắt bớt đèn trang trí trong thời điểm thiếu điện hiện nay

Nắng nóng kéo dài và gay gắt khiến nhu cầu điện tăng cao trong phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tình hình nước về các hồ chứa thấp nhất trong tần suất 100 năm qua ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thuỷ điện.

Cùng đó, một số nhà máy nhiệt điện gặp sự cố và thiếu nhiên liệu làm cho công suất khả dụng nguồn của hệ thống điện nước ta nhiều thời điểm thấp hơn nhu cầu điện và thường xuyên ở trong tình trạng thệ thống không còn dự phòng.

Thiếu điện nhưng nhiều đèn trang trí, biển quảng cáo vẫn rực sáng suốt đêm

Đèn trang trí tại một số cơ quan...

Thiếu điện nhưng nhiều đèn trang trí, biển quảng cáo vẫn rực sáng suốt đêm

...trường học vẫn bật sáng trong tối 23/5 (Ảnh chụp lúc 23 giờ 30 tại phường Thạch Linh).

Ghi nhận tại Hà Tĩnh, nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm cho các thiết bị trên lưới điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra các sự cố mất điện cục bộ. Theo dự báo của Công ty Điện lực tỉnh, mùa hè năm nay Hà Tĩnh nhiều khả năng xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ.

Trước tình trạng đó, ngày 22/5, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị phát động phong trào tiết kiệm điện toàn quốc nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện và phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc.

Được biết, tại nhiều thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế… đã thực hiện tắt các đèn trang trí, biển quảng cáo sau 22h để hưởng ứng việc tiết kiệm điện.

Thiếu điện nhưng nhiều đèn trang trí, biển quảng cáo vẫn rực sáng suốt đêm

Các biển quảng cáo cỡ lớn cần được tắt...

Thiếu điện nhưng nhiều đèn trang trí, biển quảng cáo vẫn rực sáng suốt đêm

... để hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện.

Tại thành phố Hà Tĩnh, đông đảo người dân đã cùng hưởng ứng, tham gia thực hành tiết kiệm điện bằng nhiều giải pháp theo hướng dẫn của ngành điện lực như tắt đèn, hạn chế sử dụng các thiết bị điện, sử dụng hiệu quả điều hòa nhiệt độ...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV vào tối 23/5, nhiều hệ thống đèn trang trí tại các cơ quan, trường học, nơi công cộng vẫn sáng xuyên đêm.

Trên các tuyến phố, dù nhiều cửa hàng đã đóng cửa nhưng vẫn không tắt đèn trang trí; đèn biển quảng cáo ngoài trời nhiều nơi cũng đang bật sáng…

Anh Đào Văn Thành – một người dân chia sẻ: “Dù chưa có quy định bắt buộc, nhưng cần tắt hoặc giảm công suất của các thiết bị điện không cần thiết ở nơi công cộng để tiết kiệm. Trong bối cảnh thiếu điện, chúng ta nên ưu tiên năng lượng cho sản xuất.”

Thiếu điện nhưng nhiều đèn trang trí, biển quảng cáo vẫn rực sáng suốt đêm

Đèn trang trí trên các tuyến phố cần được tắt khi cửa hàng, doanh nghiệp đóng cửa, tạm ngừng hoạt động (ảnh chụp tại phường Trần Phú lúc 22 giờ 30 tối 23/5).

Thiết nghĩ, với tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, cần có sự đồng thuận của Nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của nhà nước.

Thực hiện các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng và trong năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp với điện lực cấp huyện kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đảm bảo tiết kiệm; chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng điều chỉnh thời gian bật/tắt hệ thống điện chiếu sáng phù hợp nhằm tiết kiệm điện năng 50% so với tháng cùng kỳ;

Tuyên truyền các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại và tòa nhà trên địa bàn giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào ban đêm; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; cắt giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của ngành điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!