“Thủ lĩnh” của lực lượng phòng chống ma túy Công an Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 8 tháng năm 2020, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh đã cùng đồng đội tham gia 30 chuyên án, vụ án, bắt giữ 127 đối tượng, thu giữ 298,927 kg ma túy và 312.815 viên ma túy tổng hợp…

“Thủ lĩnh” của lực lượng phòng chống ma túy Công an Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá các chuyên án, vụ án cùng với cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

17 năm công tác trong ngành công an, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Can Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh. Đến tháng 11/2019, anh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh.

Trên cương vị mới, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành xây dựng, nhân rộng các đề án, mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy trên địa bàn.

“Thủ lĩnh” của lực lượng phòng chống ma túy Công an Hà Tĩnh

Dù đảm nhận vị trí công tác mới chưa lâu, nhưng Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh đã tạo được dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh, triệt phá các chuyên án ma túy lớn.

Theo đó, anh đã chỉ đạo lực lượng tiến hành điều tra, khảo sát các đối tượng sử dụng và nghiện ma túy trên toàn tỉnh để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc; phối hợp triển khai hiệu quả chương trình điều trị thay thế bằng Methadone; phát huy mạnh mẽ vai trò cộng đồng trong việc giúp người nghiện tái hòa nhập xã hội và công tác quản lý sau cai nghiện.

Bên cạnh làm tốt công tác phòng ngừa, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh đã chỉ đạo đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, tổ chức, đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với khối lượng lớn; triệt xóa, vô hiệu hóa nhiều điểm ma túy trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng các vụ án.

“Thủ lĩnh” của lực lượng phòng chống ma túy Công an Hà Tĩnh

Tháng 3/2020, với sự phối hợp của An ninh tỉnh Bôlykhămxay, đơn vị đã phá thành công chuyên án ma túy LVP01-20 tại thị xã Pakxan (tỉnh Bôlykhămxay, Lào). Ảnh: CTV

“Với đặc điểm địa hình, Hà Tĩnh trở thành một trong những địa bàn trung chuyển ma túy. Hầu hết các đối tượng buôn bán, vận chuyển đều là người Lào, móc nối với các đối tượng trong nước, được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng bắn trả. Do vậy, trước mỗi chuyên án, anh em đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo phá án thành công và an toàn” - Trung tá Cảnh cho biết.

Một trong những chuyên án mà Trung tá Cảnh nhớ nhất, đó là vào tháng 3/2020, với sự phối hợp của An ninh tỉnh Bôlykhămxay (Lào), đơn vị đã phá thành công chuyên án ma túy LVP01-20 tại thị xã Pakxan, bắt quả tang 4 đối tượng người Lào; thu giữ 60 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 240.000 viên hồng phiến.

“Thủ lĩnh” của lực lượng phòng chống ma túy Công an Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ những vị trí, địa bàn trọng điểm mà các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy thường xuyên hoạt động.

“Thông qua biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi nắm được bên kia biên giới, một đường dây đang chuẩn bị vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy vào Việt Nam để sang nước thứ 3 tiêu thụ. Qua điều tra cho thấy, các đối tượng rất manh động và nguy hiểm. Trước tình hình đó, tôi đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xin xác lập chuyên án và thực hiện các phương án đấu tranh đến cùng để hoàn thành nhiệm vụ” - Trung tá Cảnh nhớ lại.

Khó khăn, áp lực, thậm chí thường xuyên bị đe dọa đến sức khỏe, sự an nguy tính mạng từ tội phạm ma túy nên theo Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh, nếu không có bản lĩnh vững vàng thì rất dễ nản lòng. Yêu cầu đặt ra trong phá án còn phải hạn chế thấp nhất sự nguy hiểm đối với cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Với quyết tâm, nỗ lực không ngừng và những thành tích xuất sắc đã đạt được, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh vinh dự được Công an Hà Tĩnh tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; được Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.