Thủ tướng phát lệnh làm dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong 6 tháng

Với yêu cầu ngày 31-8 phải hoàn thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và các bộ ngành, địa phương tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.

Quang cảnh tại lễ khởi công - Ảnh: N.KH.
Quang cảnh tại lễ khởi công - Ảnh: N.KH.

Ngày 16-3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 1 tổ chức lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Dự án giúp tăng công suất truyền tải nhà máy thủy điện

Ông Nguyễn Anh Tuấn, tổng giám đốc EVN, cho hay đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên hệ thống điện quốc gia, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Với mục tiêu hoàn thành trước tháng 9-2025, đến nay EVN đã hoàn thành công tác chuẩn bị dự án; thu xếp vốn; phê duyệt thiết kế kỹ thuật; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục phần xây dựng; cơ bản hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp và cung cấp cột thép, đang phê duyệt các gói thầu còn lại...

Theo đó, tổng giám đốc EVN đề nghị các nhà thầu xây lắp tận dụng nguồn lực bốn tại chỗ để thi công đảm bảo tiến độ. Địa phương nơi có đường dây đi qua quan tâm về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao hành lang tuyến trong tháng 3-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong cho rằng đây là dự án có vai trò quan trọng, tăng khả năng truyền tải điện miền Bắc và dự phòng cho nhập khẩu điện. Tỉnh Vĩnh Phúc chiếm hơn 21% đường dây và số vị trí cột, song đến nay trong tổng số 101 cột đã hoàn thành 100 cột, hiện chỉ còn một cột.

Với yêu cầu hoàn thành trước 31-8-2025, khối lượng công việc lớn, đặc biệt là hoàn thành giải phóng mặt bằng, hành lang tuyến, tái định cư cho người dân. Vì vậy ông Phong hứa cam kết hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 15 ngày, tức ngày 15-4, đồng hành và hỗ trợ tối đa nhà đầu tư.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: N.KH.
Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: N.KH.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nhiệm vụ tăng trưởng 8% năm nay là rất khó khăn để đạt mục tiêu tăng tiềm lực, quy mô nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đi kèm đó phải tăng trưởng về năng lượng, đảm bảo không thể thiếu năng lượng.

Không để dự án kéo dài lâu hơn

Từ kinh nghiệm triển khai dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối có chiều dài gấp đôi, quy mô lớn hơn nhưng chỉ làm 6 tháng, Thủ tướng cho rằng không có lý do gì để dự án này phải kéo dài lâu hơn.

"Các đồng chí trình lên làm dự án này trong 2 năm, tôi giật mình. Vì vậy việc đặt mục tiêu hoàn thành dự án đến 31-8 là mệnh lệnh, các đồng chí làm gì, có khó khăn vướng mắc gì, đề xuất gì cần kịp thời báo cáo Chính phủ để đẩy nhanh dự án" - Thủ tướng nói.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiến độ dự án phải nhanh hơn nhưng chất lượng tốt hơn, an toàn hơn, giải quyết vấn đề an sinh xã hội tốt hơn, đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm hơn. Vì vậy các đơn vị cần triển khai thi công ba ca bốn kíp, chỉ bàn làm không bàn lùi; các bộ ngành, địa phương phối hợp tích cực, thường xuyên bám sát công trình để xử lý vướng mắc.

Trong đó, ông lưu ý Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất rừng, môi trường, hướng dẫn nhanh và tháo gỡ khó khăn kịp thời, chứ không phải chỉ ngồi trong bốn bức tường, hoàn thành thủ tục trong tháng 3 này.

Kêu gọi người dân có dự án đi qua nhường đất, tạo mặt bằng cho công trình, xử lý trong 1 tháng tới để có mặt bằng. Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy các sáng kiến trong triển khai dự án.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn ở bên cạnh người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Việc cải cách bộ máy cũng để chuyển đổi trạng thái từ cơ quan hành chính sang cơ quan phục vụ, tránh quan liêu, thủ tục hành chính rườm ra.

Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, giao EVN làm chủ đầu tư. Đây là công trình có tổng chiều dài 229,5km, có 468 vị trí móng cột điện, đi qua 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV có khả năng truyền tải khoảng 3.000MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Sáng 21/5, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.
Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh họp bàn kế hoạch thời gian tới

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh họp bàn kế hoạch thời gian tới

Sáng 21/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Tiểu ban, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh XX họp bàn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.
Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Thời gian qua, tại các địa phương ở Hà Tĩnh, nhiều đảng viên trẻ đã trở thành người “đứng mũi chịu sào” gánh vác công việc thôn. Với sự năng động, nhiệt huyết, những người trẻ làm cán bộ thôn đã thổi luồng sinh khí mới cho các hoạt động, phong trào ở cơ sở.
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát - hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát - hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là mốc thời gian Hà Tĩnh hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Kết quả này là món quà ý nghĩa dâng lên Bác và cũng là một trong những cách mà Hà Tĩnh góp phần hiện thực hóa tâm nguyện của Người: “Dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.