Dự án đường dây 500 kV mạch 3: Công trình của ý chí, quyết tâm

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân để cùng đưa dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối về đích “đúng hẹn”.

“Cuộc hành quân” đưa điện ra miền Bắc

Dịp Quốc khánh năm nay, người dân Việt Nam đón niềm vui lớn khi dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) vừa chính thức đóng điện. Sau hành trình đầy thử thách, thực hiện khối lượng GPMB lớn, thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, địa hình cheo leo, hiểm trở và áp lực tiến độ thời gian, dự án trọng điểm quốc gia đã được khánh thành vào sáng 29/8.

14 (1).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 tại điểm cầu Hà Tĩnh vào sáng 29/8.

Lễ khánh thành được tổ chức trang trọng tại tỉnh Hưng Yên và 8 điểm cầu, trong đó có Hà Tĩnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương tham dự. Việc dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối hoàn thành chỉ sau hơn 7 tháng thi công là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500 kV. Thành quả này có được nhờ sức mạnh đại đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và thể hiện rõ khát vọng, niềm tin, khẳng định ý chí “chỉ tiến không lùi” của người dân Việt Nam.

Cách đây đúng 30 năm, cả nước vỡ òa hạnh phúc khi đóng điện thành công đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1; thời điểm đó được xem là “cuộc hành quân vượt Trường Sơn” để đưa dòng điện từ Bắc vào Nam. Năm 2005, đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2 lần đầu tiên đưa dòng điện từ Nam ra Bắc. Và lần này, đường dây 500 kV mạch 3 là sự tiếp nối “cuộc hành quân” đưa dòng điện từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc trong bối cảnh nguồn cung cho miền Bắc cao điểm mùa nắng nóng còn nhiều khó khăn. Dự án hòa lưới quốc gia đã tăng năng lực truyền tải điện qua hệ thống 500 kV từ miền Trung ra miền Bắc với công suất từ 2.500 MW lên 5.000 MW.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ: “Dự án đường dây 500 kV mạch 3 có quy mô lớn, tổng chiều dài 519 km với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng, đi qua 9 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên). Quá trình thi công gặp nhiều thách thức, song, nhờ tư duy, phương pháp, cách tiếp cận mới nên thời gian triển khai được rút ngắn, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đây là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500 kV trước đó. Thực tiễn cho thấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền các địa phương là động lực để đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật làm nên kỳ tích”.

z5778351743007-58c621f338ad5e80915775444d9981df-7589.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và các đại biểu xem triển lãm ảnh giới thiệu về dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh tại lễ khánh thành ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Nhớ lại những ngày bắt đầu dự án, tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao gửi: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “làm việc xuyên lễ, xuyên tết” chính là động lực để chủ đầu tư và các đơn vị thi công hoàn thành khối lượng công việc lớn với tốc độ “thần tốc”. Thi công dự án qua Hà Tĩnh, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đảm nhận 71 vị trí tại 5 huyện, trong đó chỉ 3 vị trí ở đồng bằng, còn lại ở đồi núi cao, vượt hồ lớn.

Ông Nguyễn Cao Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà chia sẻ: “Thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt; giai đoạn dựng cột, kéo dây ảnh hưởng dông, lốc nên chúng tôi phải làm đi làm lại nhiều lần. Những vị trí đồi núi hiểm trở, việc vận chuyển vật liệu, thi công gặp muôn vàn khó khăn, anh em phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường. Khó khăn chồng chất, song không một ai nản chí; với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, anh em luôn bám hiện trường hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ”.

095.jpg
Các lực lượng thi công nỗ lực vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian cấp bách.

Hơn 7 tháng thi công trên đại công trình, hàng nghìn kỹ sư, công nhân toàn dự án đã vượt lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên, vượt qua giới hạn của bản thân, đồng lòng, đoàn kết, tạo sức mạnh đưa dự án trọng điểm hòa lưới. Dòng điện đã hòa lưới cũng như hàng ngàn con người hòa vào niềm hạnh phúc chung, tự hào chung vì đã góp sức, cống hiến xây dựng Việt Nam ngày thêm giàu mạnh.

Hà Tĩnh góp sức lập nên kỳ tích

Với chiều dài đường dây 142 km, 285 vị trí móng cột, Hà Tĩnh vừa có khối lượng lớn nhất lại gặp địa hình khó khăn nhất trong 9 tỉnh mà dự án đi qua. Toàn tỉnh đã GPMB, thu hồi hơn 581.000 m2 tại vị trí móng cột, gần 4 triệu m2 trong hành lang an toàn, 1.276 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án khoảng 290,28 tỷ đồng.

adji-0221-2772.jpg
Đội ngũ công nhân nỗ lực thi công, góp sức đưa dự án 500kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Bùi Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật của Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung chia sẻ: “Quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tối đa của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương các cấp quyết liệt, sớm bàn giao 100% mặt bằng sạch; tăng cường hỗ trợ di dời công trình, tài sản ra khỏi hành lang lưới điện; hỗ trợ lực lượng thi công, góp phần đưa dự án về đích “đúng hẹn”.

Xác định vai trò dự án trọng điểm quốc gia, Hà Tĩnh đã quyết liệt trong công tác GPMB; sớm bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư; chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ cấp bách của dự án.

Những ngày cuối tháng 8/2024 - lúc dự án vào chặng “nước rút”, Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công nhiều phần việc quan trọng. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương luôn đồng hành cùng dự án. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, phục vụ thi công, di dời tài sản ra khỏi hành lang lưới. Tại 9 huyện, thị xã có dự án đi qua, cấp ủy, chính quyền tiếp tục điều động các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển nhà ở, chuồng trại, vật kiến trúc… ra khỏi hành lang, đảm bảo điều kiện đóng điện công trình.

76.JPG
Gia đình ông Võ Tá Long (Cẩm Xuyên) cùng nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh tiên phong di dời chỗ ở, nhường đất cho dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Cùng lúc triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn, đảm nhận khối lượng công việc lớn, song chính quyền và Nhân dân TX Kỳ Anh luôn thể hiện quyết tâm vượt khó, dành sự quan tâm đặc biệt, huy động sức người - sức của, góp phần đưa dự án đường dây 500 kV mạch 3 về đích theo chỉ đạo của Chính phủ. Ông Phan Thành Biển - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: “Dự án đoạn qua địa bàn có chiều dài 26,26 km, gồm 52 vị trí cột qua 8 xã, phường; có 107 lượt hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Thị xã triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án từ ngày 28/12/2023, sớm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch. Đồng hành cùng dự án, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ có nhà ở, công trình phụ trợ, vật kiến trúc nằm dưới hành lang tuyến hoàn thành tháo dỡ, di dời đúng thời hạn; huy động lực lượng hỗ trợ chặt hạ, thu dọn cây cối trong hành lang tuyến”.

500.JPG
Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân giải tỏa công trình, di dời tài sản ra khỏi hành lang đường dây 500 kV mạch 3.

Phát biểu tại lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Là địa bàn có khí hậu khắc nghiệt, địa hình thi công cheo leo, khối lượng công việc lớn..., nên khi triển khai các nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, hệ thống chính trị Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác GPMB và hỗ trợ thi công. Sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương là yếu tố quan trọng để các địa phương vững tin triển khai nhiệm vụ. Và, với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để huy động tối đa đội ngũ cán bộ xả thân vì nhiệm vụ chung; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, Hà Tĩnh đã góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

a5-1-2185.jpg
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà động viên lực lượng hỗ trợ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Bao tâm huyết, công sức của hàng nghìn con người đã kết tinh, hội tụ để dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng. Dự án 500 kV mạch 3 chính thức hoàn thành giúp năng lực truyền tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục được nâng cấp, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, mạnh, bền vững.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!