Thúc đẩy các phong trào để bồi dưỡng nhân tố phát triển Đảng ở xã vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhờ có kế hoạch cụ thể từ đầu năm cùng với nhiều giải pháp linh động, sáng tạo, năm 2021, Đảng bộ xã Kỳ Phú (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn huyện về kết quả phát triển đảng viên mới.

Được tổ chức Hội Nông dân giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng, sau một thời gian phấn đấu, tháng 11 năm 2021, quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Tiến (SN 1965) ở thôn Phú Long, xã Kỳ Phú (Kỳ Anh) đã được đứng vào hàng ngũ Đảng.

Thúc đẩy các phong trào để bồi dưỡng nhân tố phát triển Đảng ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Đảng viên mới Nguyễn Văn Tiến nhận quyết định kết nạp đảng viên.

Đảng viên mới Nguyễn Văn Tiến phấn khởi bộc bạch: “Được sự tuyên truyền, vận động và giúp đỡ của đảng bộ, chi bộ, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng tôi vẫn mong muốn được sớm đứng vào hàng ngũ Đảng để được sinh hoạt, phấn đấu, rèn luyện trong tổ chức, được cống hiến nhiều hơn cho các phong trào của địa phương”.

Bí thư Chi bộ thôn Phú Long Trần Minh Hải cho biết: “Chi bộ thôn Phú Long có 42 đảng viên, độ tuổi của đảng viên ngày càng cao. Để khắc phục khó khăn trong công tác tạo nguồn, chi bộ đã chỉ đạo các chi hội, chi đoàn phát động sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đó phát hiện người tốt, những điển hình tiên tiến để tạo điều kiện cho các quần chúng có cơ hội thử thách, tạo nguồn kết nạp Đảng”.

Thúc đẩy các phong trào để bồi dưỡng nhân tố phát triển Đảng ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Đảng viên mới Nguyễn Văn Tiến trao đổi công việc với lãnh đạo xã và lãnh đạo thôn Phú Long.

Vì vậy, hàng năm, không chỉ luôn đảm bảo về số lượng đảng viên mới được kết nạp, mà chất lượng đảng viên của chi bộ cũng luôn được đảm bảo. Các quần chúng ưu tú, sau khi được vào Đảng đều phát huy được phẩm chất, vai trò của mình, gương mẫu đi đầu bước trước trong các phong trào hoạt động của địa phương.

Năm 2021, ngoài kết nạp được 2 đảng viên mới, Chi bộ thôn Phú Long còn tạo nguồn được 5 quần chúng ưu tú cử đi học lớp cảm tình Đảng để chuẩn bị kết nạp vào Đảng trong thời gian tới.

Cũng như Chi bộ thôn Phú Long, năm 2021, Chi bộ Trường Mầm non xã Kỳ Phú kết nạp được 2 đảng viên mới và tạo nguồn được 3 quần chúng ưu tú; đưa tổng số đảng viên của chi bộ nhà trường lên 25/46 đồng chí.

Trong 2 đảng viên vừa mới được kết nạp, đảng viên Nguyễn Thị Hằng (SN 1991) là một trong những đảng viên trẻ nhất trong Đảng bộ xã Kỳ Phú. Đảng viên mới Nguyễn Thị Hằng chia sẻ: “Động lực thôi thúc vào Đảng của tôi, trước tiên là được sống và làm việc trong một môi trường tốt; Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, giáo viên phấn đấu vươn lên. Từ đó, tôi xác định được rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn”.

Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Xuân cho biết, Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề cập đến nội dung, kế hoạch và các giải pháp phát triển đảng viên mới, trong đó, công tác tạo nguồn được chi bộ quan tâm để không chỉ đảm bảo về số lượng mà quan trọng nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thúc đẩy các phong trào để bồi dưỡng nhân tố phát triển Đảng ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Đảng viên Nguyễn Thị Hằng (thứ 2 từ trái sang) và đảng viên Nguyễn Thị Thùy (thứ 3 từ trái sang), được Chi bộ Trường Mầm non xã Kỳ Phú kết nạp trong tháng 8, năm 2021.

“Hằng năm, thông qua các hoạt động dự giờ, thăm lớp, qua kết quả dạy, học và các hoạt động xã hội, chi bộ sẽ phát hiện được những quần chúng có phẩm chất, đạo đức tốt, chuyên môn vững, có kỹ năng sống phong phú và có hướng phấn đấu cao để đưa vào danh sách tạo nguồn. Đối với các quần chúng ưu tú được đưa vào kế hoạch kết nạp, chi bộ phân công đảng viên phụ trách theo sát theo dõi, giúp đỡ, đồng thời giao nhiệm vụ để thử thách rèn luyện” - Phó Bí thư Chi bộ nhà trường chia sẻ.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phú Nguyễn Thị Hằng Nga, từ đầu năm đến nay, xã đã kết nạp được 7 đảng viên (trong đó có 5 đảng viên khối nông thôn) và đang tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng 8-10 quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho năm 2022.

Đến thời điểm này, Đảng bộ Kỳ Phú có 399 đảng viên, trong đó 283 đảng viên khối nông thôn. BCH Đảng bộ xã xác định, phát triển đảng và kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, trong đó coi trọng cả số lượng và chất lượng; không vì chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng đảng viên.

Thúc đẩy các phong trào để bồi dưỡng nhân tố phát triển Đảng ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Cùng với tập trung xây dựng NTM, Kỳ Phú luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng.

“Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã giao cho các chi bộ rà soát số lượng quần chúng đã được học cảm tình Đảng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ động viên quần chúng phấn đấu kết nạp vào Đảng. Chú trọng kết nạp các đối tượng là đoàn viên thanh niên, cán bộ đoàn viên, hội viên vào Đảng.

Phân công các tổ chức chính trị - xã hội lên kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên, hội viên; tổ chức các phong trào thi đua để thu hút hội viên, đoàn viên tham gia, từ đó lựa chọn được những hội viên, đoàn viên ưu tú, xuất sắc có triển vọng để giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ, tạo nguồn để kết nạp Đảng” - Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phú cho biết.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!