Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo các chế độ, chính sách của người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Sáng 20/7, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt Người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)...

Những năm qua, Hà Tĩnh thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng kịp thời cho 40.741 người có công, thân nhân người có công và trợ cấp một lần cho 23.099 đối tượng cùng các chế độ, chính sách khác với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 35 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Trung bình, mỗi năm toàn tỉnh có trên 220.000 lượt đối tượng người có công và thân nhân được tặng quà.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Chương trình nghệ thuật do nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

Cùng với triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước, các địa phương còn làm tốt công tác vận động xã hội hóa nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp, triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Đại biểu xem phóng sự về kết quả thực hiện công tác dền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2012 đến nay, cả tỉnh đã đóng góp hơn 76,23 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng, sửa chữa 3.071 nhà tình nghĩa với tổng giá trị 113,846 tỷ đồng; tặng 4.470 sổ tiết kiệm, các trang thiết bị, đồ dùng thiết yếu trị giá hơn 12 tỷ đồng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Ông Đinh Phúc Tâm - thương binh ¾ ở xã Hương Trà, huyện Hương Khê: “Thời gian tới, mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm người có công, nhất là những người có công có hoàn cảnh khó khăn để tạo động lực động viên giúp họ cố gắng vươn lên hơn nữa trong cuộc sống”.

Tỉnh đã quan tâm tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ, tương xứng là công trình văn hóa, tâm linh, đáp ứng nhu cầu dâng hương, thăm viếng của thân nhân liệt sỹ và Nhân dân.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Ông Lê Văn Bình - thương binh ¾ ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế.

Từ năm 1999 đến nay, đã tổ chức tìm kiếm và quy tập, an táng 800 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

75 người có công tiêu biểu đại diện cho hơn 40.000 người có công trên toàn tỉnh về dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định, trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể quần chúng, Nhân dân đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với trên 301.135 lượt đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, chúc mừng những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của những đại biểu là người có công tiêu biểu đại diện cho trên 40 nghìn người có công trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp to lớn và đầy ý nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và công cuộc phát triển KT-XH cùng các phong trào thi đua của tỉnh.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Trong thời gian tới, đề nghị các ban ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo các chế độ, chính sách của người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực; tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; duy trì, nâng cao chất lượng 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; đến cuối năm 2022, phấn đấu 100% gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.

Biểu dương, kịp thời nhân rộng mô hình điển hình người có công vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm và thu nhập cho đồng chí, đồng đội và mọi người.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng...

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

... và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải...

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách với người có công

... tặng quà cho 75 người có công tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.