Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Hà Tĩnh về việc tạm dừng hoạt động tất cả cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu đến hết ngày 15/4, người dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh cơ bản đã chấp hành nghiêm. Tuy nhiên, những ngày qua, vẫn còn một số cửa hàng không thiết yếu mở cửa buôn bán.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hướng dẫn và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết... từ 0h ngày 28/3. Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh việc cách ly toàn xã hội 15 ngày từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc...

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

Theo đó, Sở Công thương Hà Tĩnh đã công bố các ngành hàng được phép kinh doanh trong đợt cao điểm gồm: Lương thực, thực phẩm; nước uống đóng chai; thiết bị y tế; thuốc chữa bệnh; khẩu trang; sản phẩm dùng để tẩy rửa, tắm giặt, gội; nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh; xăng dầu; gas; còn lại những ngành hàng khác phải tạm đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

Những ngày qua, trên địa bàn TP Hà Tĩnh, về cơ bản, các cửa hàng ăn, cà phê, thời trang… đều đã dừng hoạt động.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cửa hàng vẫn mở cửa, phớt lờ yêu cầu tạm dừng kinh doanh của cơ quan chức năng

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

Ghi nhận sáng 2/4, trên các tuyến đường chuyên doanh lớn của TP Hà Tĩnh như: Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Xuân Diệu, Hà Huy Tập… nhiều cửa hàng phục vụ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu vẫn mở cửa đón khách.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

Dù không kinh doanh lương thực, thực phẩm hay mặt hàng thiết yếu nhưng các chủ cơ sở này vẫn mở cửa...

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

...và khách hàng vẫn tới mua bán, bất chấp khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

Một loạt cửa hàng kinh doanh thời trang, điện thoại trên đường Trần Phú...

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quầy hàng không thiết yếu ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa đón khách

...cửa hàng dịch vụ quảng cáo trên đường Nguyễn Công Trứ vẫn hoạt động bình thường vào sáng 2/4.

Vào ngày 30/3, Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch 382/SCT- KHTCTH đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo ban quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác chợ có phương án duy trì hoạt động của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh với nguyên tắc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu theo danh sách công bố của sở, đóng cửa tạm thời các ngành hàng không thiết yếu. Từ đó, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình giao dịch.

Tin liên quan:

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast