Tiền lẻ cuối năm: Hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho khách hàng

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục không chi tiền in mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra thị trường trong dịp tết Nguyên đán tới. Các hoạt động thanh toán của nền kinh tế vẫn được đáp ứng đủ cơ cấu, loại tiền đảm bảo lưu thông.

Tiền lẻ cuối năm: Hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho khách hàng

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh sẽ không chi tiền in mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra thị trường trong dịp Tết nguyên đán tới.

Ông Trần Hữu Cần - quyền Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Hà Tĩnh cho biết: “Trong những năm qua, chủ trương không in mới tiền mệnh giá nhỏ trong dịp tết của NHNN Việt Nam đã thực sự tạo chuyển biến trong quản lý tiền tệ, giúp tiết kiệm ngân sách. Ở Hà Tĩnh, từ 1/12/2020 đến 31/3/2021, chi nhánh đã không chi tiền mới nguyên seri có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra thị trường; đối với loại có mệnh giá 20.000 đồng in mới thì chỉ chi cho Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn”.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa thị trường Hà Tĩnh bị khan hiếm tiền lẻ, tiền có mệnh giá nhỏ. Suốt từ tháng 4 đến tháng 11/2020, Chi nhánh NHNN tỉnh đã cung ứng đều đặn và đầy đủ số lượng, cơ cấu tiền mệnh giá nhỏ từ nguồn điều chuyển của NHNN Việt Nam cho nền kinh tế. Đây cũng là giải pháp giảm áp lực cho các tổ chức tín dụng và người dân vào dịp cuối năm.

Tiền lẻ cuối năm: Hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho khách hàng

Tiền lẻ trong các hệ thống ngân hàng tại Hà Tĩnh vẫn đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho khách hàng

Đến thời điểm này, Chi nhánh NHNN vẫn cung ứng đủ số lượng, cơ cấu các loại mệnh giá tiền đủ điều kiện lưu thông cho các tổ chức tín dụng để phục vụ thanh toán, chi trả lương, phục vụ mua - bán hàng hóa dịp tết Nguyên đán và chi tiêu trong đời sống của người dân.

Nguyên nhân khiến tăng nhu cầu đột biến tiền lẻ - tiền mới ở giai đoạn giáp tết một phần là do nhu cầu lưu thông tiền mặt nói chung tăng cao, mặt khác, xuất phát từ thói quen của người dân, dùng tiền lẻ, tiền mới để mừng tuổi lấy may, hoặc đi đền, chùa vào năm mới.

Tiền lẻ cuối năm: Hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho khách hàng

Vào dịp sát tết Nguyên đán, ngoài đảm nhiệm vai trò trong lưu thông tiền tệ thì tiền lẻ còn phục vụ nhu cầu “lì xì” của người Việt

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức “chốt” phương án sẽ tiếp tục chủ trương không in tiền mới mệnh giá nhỏ ra thị trường trong dịp tết Tân Sửu tới. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, NHNN Việt Nam thực hiện chủ trương này, nhằm siết chặt quản lý loại tiền mệnh giá nhỏ. Đồng thời, góp phần thay đổi tư duy, thói quen của người dân, không quá nặng nề với định kiến phải có tiền mới mừng tuổi hay dùng tiền vào mục đích tâm linh, cầu khấn lễ chùa đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Thi ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh cho hay: “Khi nhiều người cùng xóa bỏ tư tưởng tiền mới - tiền cũ thì tôi cũng không quá nặng nề về quan niệm cũ nữa. Chúng tôi vừa được nhận 2 tháng lương hưu liên tiếp để giúp người dân mua sắm tết. Trong hơn 8 triệu đồng thì tôi thấy đủ các loại tiền từ mệnh giá 200 - 500 nghìn đồng đến các loại tiền lẻ 2.000 - 5.000 đồng”.

Tiền lẻ cuối năm: Hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho khách hàng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khuyến khích hoạt động thanh toán trực tuyến nhằm giảm áp lực tiền mặt trong những ngày cuối năm

Tất nhiên, cao điểm đột biến của tiền lẻ - tiền mới chỉ thực sự bắt đầu trong khoảng 7 - 10 ngày tới. Tuy theo nhận định của ngành chuyên môn, nhu cầu thực sự cho “lì xì” ở Hà Tĩnh không quá lớn nhưng hệ lụy đi kèm chính là xuất hiện tình trạng lợi dụng tình hình nhận đổi tiền hưởng chi phí chênh lệch, tạo hiện tượng khan hiếm “giả”.

Chi nhánh NHNN tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng một mặt tuyệt đối không để thiếu tiền mặt, đồng thời quản lý chặt mục đích lưu thông của tiền lẻ, nhằm hạn chế tối đa các hành vi trục lợi, kinh doanh tiền tệ ngoài hệ thống các tổ chức tín dụng và làm “méo mó” sự lành mạnh của đồng tiền.

Bên cạnh đó, khuyến khích các hoạt động thanh toán trực tuyến, giảm áp lực cho các ngân hàng ngày cuối năm và tăng cao lưu thông thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 10/11: Rộ hiện tượng “mua suất” nhà ở xã hội bán lại

Tài chính thị trường ngày 10/11: Rộ hiện tượng “mua suất” nhà ở xã hội bán lại

Tình trạng “xếp chỗ, sang tay suất mua” nhà ở xã hội đang khiến chính sách an sinh bị méo mó. Bộ Xây dựng đề nghị siết chặt, minh bạch quy trình và tăng mức xử phạt để ngăn trục lợi từ chính sách này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại

Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại

Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại khi loạt ngân hàng ở Hà Tĩnh điều chỉnh tăng, qua đó tạo sức hút với người gửi tiền và là cơ hội cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế giai đoạn cuối năm.
"Đu đỉnh" giá vàng, nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

"Đu đỉnh" giá vàng, nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

Dồn hết vốn liếng để “lướt sóng” vàng khiến nhiều nhà đầu tư ngắn hạn ở Hà Tĩnh rơi vào tâm trạng thấp thỏm, lo âu, bởi khoản lợi nhuận kỳ vọng chưa thấy đâu nhưng rủi ro đã hiện hữu khi giá kim loại quý này “lao dốc”.
Khi công nghệ thiết lập tiêu chuẩn chất lượng từng ly sữa

Khi công nghệ thiết lập tiêu chuẩn chất lượng từng ly sữa

Không chỉ là ly sữa tươi giàu protein, sản phẩm mới của Vinamilk mang trong mình cả một cuộc cải tiến công nghệ. Được vinh danh tại giải thưởng công nghệ hàng đầu châu Á, dòng sữa này hé lộ cách Vinamilk đang dùng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng hiện đại.