Thủy sản Nam Hà Tĩnh nỗ lực cán đích mục tiêu kinh doanh chặng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Bên cạnh dồn sức cho các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản, những tháng cuối năm Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) còn tập trung phát triển thị trường tiêu thụ nội địa để sớm cán đích mục tiêu kinh doanh đã đề.

Có mặt tại nhà máy chế biến của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh, chúng tôi chứng kiến không khí sản xuất nhộn nhịp, khẩn trương của trên 260 lao động. Tất cả đang nỗ lực để hoàn thiện các đơn hàng mực sushi đã ký kết để xuất đi thị trường Nhật Bản.

Với bí quyết lựa chọn nguồn nguyên liệu tươi ngon, khâu sơ chế nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều năm nay mực sushi của Hà Tĩnh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp thực phẩm tại Nhật Bản.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh nỗ lực cán đích mục tiêu kinh doanh chặng cuối năm

Dây chuyền sản xuất mực sushi của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Ông Phạm Văn Túc – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Mực sushi vẫn là mặt hàng chiến lược của công ty với nguồn nguyên liệu nội địa (từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình) khoảng 40% và nguồn nhập khẩu từ Indonesia 60%. Tuy vậy, giai đoạn này giá trị của đồng Yên (Nhật Bản) giảm sâu, trong khi nguồn nguyên liệu hạn chế và giá thành cao, do vậy công ty đã ổn định mặt hàng mực sushi chứ không tăng trưởng như những giai đoạn trước. Cụ thể, 9 tháng năm 2022, công ty xuất khẩu 274,5 tấn mực thành phẩm, trị giá 71,6 tỷ đồng”.

Cũng theo ông Phạm Văn Túc, thị trường nội địa đang là “mảnh đất màu mỡ” đối với doanh nghiệp. Nếu như trước đây, công ty chủ yếu đầu tư cho lĩnh vực xuất khẩu thì trong năm nay, đơn vị còn tập trung khai thác, phát triển thị trường trong nước. Đặc biệt, bên cạnh sản phẩm truyền thống là cá và mực sushi, doanh nghiệp còn đẩy mạnh đưa sản phẩm tôm tẩm bột chiên xù ra thị trường trong nước, nhất là các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc. Theo đó, 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã xuất ra thị trường nội địa 12,3 tấn cá và mực, trị giá gần 2 tỷ đồng và 5,8 tấn tôm tẩm bột chiên xù, trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh nỗ lực cán đích mục tiêu kinh doanh chặng cuối năm

Công nhân đóng gói sản phẩm mực sushi để xuất đi Nhật Bản.

Theo phản ánh, tôm tẩm bột chiên xù của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh đang được thị trường nội địa tích cực đón nhận. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng gồm tôm thẻ chân trắng và tôm sú tại các vùng nuôi ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình… là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản lượng.

Hiện nay, công ty đang hoàn thiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm mới này.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh nỗ lực cán đích mục tiêu kinh doanh chặng cuối năm

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh đang hoàn thiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm tôm tẩm bột chiên xù.

Theo đánh giá, những tháng đầu năm 2022, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn do đồng Yên (Nhật Bản) bị mất giá, nguồn nguyên liệu trong nước hạn chế và giá nguyên liệu nhập khẩu từ Indonesia tăng cao song Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh đã chủ động “lái” hướng kinh doanh để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, đem về nguồn thu khá cho doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu trên 75 tỷ đồng và hiện nay đang dồn sức để cán đích mục tiêu doanh thu 125 tỷ đồng trong cả năm 2022.

Để đảm bảo dây chuyền sản xuất, bên cạnh việc tuyển mới nguồn lao động gắn với đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân hiện có, công ty còn chú trọng cải tiến khoa học công nghệ trong chế biến thực phẩm. Tháng 6/2022, công ty vừa đầu tư 1,8 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất theo hướng hiện đại. Tới đây, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các gói đại tu, nâng cấp dây chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh nỗ lực cán đích mục tiêu kinh doanh chặng cuối năm

Những tháng cuối năm, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh đẩy mạnh chế biến sản phẩm từ tôm.

“Những tháng cuối năm 2022 hứa hẹn nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường nên công ty đang tập trung mọi nguồn lực để tăng trưởng doanh thu cao nhất trong giai đoạn nước rút này. Hiện công ty đang tiếp tục tuyển thêm khoảng 100 lao động để tăng dây chuyền sản xuất.

Cùng đó, chủ động kết nối với các cơ sở thu mua thủy hải sản khu vực miền Trung cũng như ký kết với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản tại Indonesia để có thể nhập về lượng hàng tươi ngon, chất lượng, chủ động cho dây chuyền sản xuất trong mọi thời điểm” - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh Phạm Văn Túc cho biết thêm.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!