Tiếp nhận 353 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả

Quá trình xác minh xác định, 353 công dân được trao trả có địa chỉ thường trú ở 31 tỉnh, thành phố; trong đó có 339 công dân xuất cảnh bằng hộ chiếu, 14 công dân xuất cảnh trái phép.

ttxvn-tay-ninh-hoan-tat-thu-tuc.jpg
Lực lượng chức năng Việt Nam-Campuchia làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận 353 công dân Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN phát).

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị hoàn tất thủ tục xác minh, tiếp nhận 353 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 8/8, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, xã Tân Lập, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và các lực lượng chức năng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh tiếp nhận 353 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng phía Campuchia trao trả. Đa số những công dân này đang cư trú, lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở Campuchia và bị tạm giữ.

Sau khi tiếp nhận lực lượng chức năng đưa số công dân kể trên về Trường Tiểu học Tân Lập (thuộc ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập) để điều tra, sàng lọc, xác minh.

Quá trình xác minh xác định, 353 công dân được trao trả có địa chỉ thường trú ở 31 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 339 công dân xuất cảnh bằng hộ chiếu, 14 công dân xuất cảnh trái phép. Không có trường hợp thuộc diện truy nã, truy tìm, cấm xuất nhập cảnh của cơ quan chức năng.

Các công dân trên khai nhận, thông qua mạng xã hội để tìm việc làm, sau đó, tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia làm việc trong các casino đối diện Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc tỉnh Tbong Khmum, Campuchia). Các công việc chủ yếu là bảo vệ, kiểm soát vé, dọn dẹp, nấu ăn...

Cơ quan chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho 253 công dân còn hộ chiếu, 86 công dân mất hộ chiếu đang xác minh làm rõ.

Riêng 14 công dân qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã ra quyết xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 56 triệu đồng (4 triệu đồng/người) và nộp ngân sách nhà nước.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.