Chiều 17/3, Chi hội Văn nghệ dân gian (VNDG) Việt Nam tại Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL; 15 hội viên chi hội và 60 nghệ nhân.

Chi hội Văn nghệ dân gian (VNDG) Việt Nam tại Hà Tĩnh hiện có 15 hội viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi hội đã phát huy tốt vai trò góp sức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, văn nghệ dân gian. Trong nhiệm kỳ, chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, giúp hội viên phát huy vai trò trong sáng tạo, cống hiến như: cử hội viên tham gia các trại sáng tác, chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, sưu tầm, khảo cứu VNDG tại TP Đà Nẵng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Chi hội đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh như: “Nghiên cứu các giá trị tiêu biểu mang tầm nhân loại về di sản văn hóa làng Trường Lưu”, “Nghiên cứu các giá trị di sản văn hóa vùng Tiên Điền – Lai Thạch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội”. Bên cạnh đó, nhiều hội viên cũng đã và đang thực hiện nhiều đề tài khoa học về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh như: Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lĩnh, Đặng Thị Thúy Hằng…

Chi hội đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Văn Miếu Quốc Tử Giám với truyền thống giáo dục đào tạo nhân tài vùng Tiên Điền – Lai Thạch” tại Hà Nội; phối hợp với Quỹ Nguyễn Du và Truyện Kiều tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hát thơ Kiều bằng dân ca ba miền”; tổ chức 5 buổi trình diễn hát thơ Kiều phục vụ đoàn chuyên gia nghiên cứu về xây dựng dự án “Không gian văn hóa Truyện Kiều” và sự kiện liên quan. Đơn vị cũng đã phối hợp Đài PT-TH tỉnh xây dựng 15 chuyên đề về dân ca ví, giặm…

Nhiều hội viên tích cực nghiên cứu xuất bản nhiều đầu sách có giá trị về các loại hình VNDG; tham gia viết bài cho các hội thảo cấp quốc gia, quốc tế và các báo, tạp chí về văn hóa, di sản trong cả nước để tuyên truyền cho các loại hình diễn xướng dân gian như: ví, giặm, ca trù, trò Kiều...; tham gia hội đồng nghệ thuật tại các kỳ liên hoan về VNDG cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.
Nhiều hội viên tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thông qua biểu diễn phục vụ Nhân dân, truyền dạy cho thế hệ trẻ… Tiêu biểu như: các Nghệ nhân Nhân dân: Trần Khánh Cẩm, Vũ Thanh Minh; các Nghệ nhân Ưu tú như: Nguyễn Trọng Tuấn, Hoàng Bá Ngọc, Nguyễn Tiến Khởi, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Duyễn, Đặng Minh Nguyệt, Dương Thị Xanh, Trần Văn Đài, Trần Văn Hoàng; nghệ nhân Võ Kiều Thanh, Lê Hoài Thanh…

Trong nhiệm kỳ, chi hội đã trình Hội VNDG Việt Nam công nhận danh hiệu Nghệ nhân Dân gian cho hơn 15 cá nhân có thành tích thực hành diễn xướng và truyền dạy các loại hình: dân ca ví, giặm, ca trù, trò Kiều, sắc bùa, hò chèo cạn…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Chi hội VNDG Việt Nam tại Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các chương trình hành động về bảo tồn và phát huy các loại hình văn nghệ dân gian trên địa bàn toàn tỉnh; phấn đấu kết nạp thêm 2-3 hội viên mới và công nhận 10-15 nghệ nhân dân gian; thành lập CLB nghệ nhân toàn tỉnh trực thuộc Chi hội VNDG để đáp ứng các nhiệm vụ tuyên truyền quảng bá cho các loại hình VNDG tỉnh đang sở hữu.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2025 -2030, gồm 3 thành viên: Bà Phan Thư Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng và ông Nguyễn Tùng Lĩnh. Trong đó, bà Phan Thư Hiền tiếp tục được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội VNDG Việt Nam tại Hà Tĩnh.
