Tin mới nhất về thời tiết khu vực Hà Tĩnh từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 tết

(Baohatinh.vn) - Cùng với các tỉnh Bắc Trung bộ, thời tiết khu vực Hà Tĩnh từ 4 - 16/2 (tức từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 tết) tương đối thuận lợi với nền nhiệt dao động từ 18 - 27 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4 - 16/2, nhiều khu vực phổ biến có mưa, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm.

Tin mới nhất về thời tiết khu vực Hà Tĩnh từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 tết

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh tương đối thuận lợi trong dịp tết

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 4 - 8/2 (ngày 23 đến 27 tháng Chạp), ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Riêng đêm 7 ngày 8/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22-26 độ C, khu vực Tây Bắc 26-29 độ C.

Từ đêm 8 - 9/2 (đêm 27 đến 28 tháng Chạp), có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ C.

Từ ngày 10 - 11/2 (ngày 29 đến 30 Tết), đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Từ ngày 12 - 13/2 (ngày 1 đến 2 Tết), phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Từ ngày 14 - 16/2 (ngày 3 đến 5 Tết), ít mưa, trưa chiều trời nắng ấm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ ngày 4 - 7/2 (ngày 23 đến 26 tháng Chạp), ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-27 độ C.

Từ ngày 8 - 9/2 (ngày 27 và 28 tháng Chạp), có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc ngày 9/2 trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Từ ngày 10 - 13/2 (ngày 29 đến 2 Tết), ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Từ ngày 14 - 16/2 (ngày 3 đến 5 Tết), ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; ngày trời nắng.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 4 - 13/2 (ngày 23 đến 2 Tết), có mưa rào cục bộ, trưa chiều trời nắng, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Từ ngày 14 - 16/2 (ngày 3 đến 5 Tết), ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên từ 4 - 16/2 (ngày 23 tháng Chạp đến 5 Tết), đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 4 - 13/2 (ngày 23 đến 2 Tết), đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 30-34 độ C. Từ ngày 14 - 16/2 (ngày 3 đến 5 Tết), không mưa, ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Bất an với những tiệm thuốc tây... không phép

Bất an với những tiệm thuốc tây... không phép

Theo quy định, buôn bán thuốc chữa bệnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh thuốc tây ở Hà Tĩnh lại không giấy phép, không bán thuốc theo đơn...
Làm gì khi con "khủng hoảng" tuổi dậy thì?

Làm gì khi con "khủng hoảng" tuổi dậy thì?

Trẻ ở độ tuổi dậy thì với những thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý khiến không ít phụ huynh phải loay hoay với việc giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong giai đoạn “khủng hoảng” này.
Hà Tĩnh quan tâm giải quyết việc làm và sinh kế cho người khuyết tật

Hà Tĩnh quan tâm giải quyết việc làm và sinh kế cho người khuyết tật

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội ở Hà Tĩnh đã quan tâm hỗ trợ sinh kế, đào tạo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người khuyết tật có môi trường làm việc an toàn, thu nhập ổn định; giúp họ tự tin vươn lên, hoà nhập cộng đồng.
Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.