Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh ghi nhận kỷ lục 43 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Tỉnh Khammuan ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh trong 10 ngày qua ghi nhận 259 ca lây nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu ở tập trung ở thị xã Thakhek.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh ghi nhận kỷ lục 43 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Người dân Lào đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: Vientiane Times)

Thông báo ra ngày 13/9 của Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 198 ca mắc mới COVID-19 từ 3.425 mẫu xét nghiệm trên toàn quốc, trong đó 94 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 104 ca cộng đồng.

Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Lào hiện đã lên đến 17.555 trường hợp, trong đó 13.269 người đã được chữa khỏi; 4.270 bệnh nhân đang được điều trị và 16 trường hợp đã tử vong.

104 ca COVID-19 cộng đồng hôm nay được ghi nhận tại 8 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Trong đó, tỉnh Khammuan có số ca cộng đồng cao nhất với 43 ca; tiếp đến là tỉnh Champasak với 25 ca; tỉnh Savannakhet với 13 ca; Thủ đô Vientiane với 9 ca; Luang Prabang với 9 ca; các ca còn lại được ghi nhận tại các tỉnh Luang Namtha, Bokeo, Xekong.

Với ổ dịch COVID-19 tại Khammuan, theo Lao National Radio, 43 ca nhiễm cộng đồng của tỉnh này được ghi nhận trong 24h qua gồm 38 trường hợp tại thị xã Thakhek và 5 trường hợp ở huyện Sebangphay. Đây cũng là kỷ lục số ca lây nhiễm theo ngày tại Khammuan kể từ đầu dịch.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh ghi nhận kỷ lục 43 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Khammuan trong 10 ngày qua (từ ngày 4-13/9).

Nguồn lây ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Khammuan được xác định từ hai chợ dân sinh có nhiều tiểu thương gốc Việt tại thị xã Thakhek. Hiện chưa có thống kê cụ thể số ca nhiễm COVID-19 là người Việt tại Khammuan. Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại tỉnh này kể từ đầu dịch đến nay là 1.530 ca, là vùng dịch lớn thứ 5 ở Lào.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ đô Vientiane đã đưa 3 bản vào danh sách đỏ - nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19, gồm: Khamsavath ở quận Xaysettha, Donnokkhoum ở quận Sisattanak và Donkasai ở quận Hadxaifong.

Liên quan đến chương trình tiêm chủng, tính đến ngày 13/9, đã có hơn 4,5 triệu người ở Lào đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, 2.663.816 người ở Lào được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19, bên cạnh 1.865.187 người đã tiêm đủ hai mũi.

(Theo Vientiane Times, Lao National Radio)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!