Tòa án Tối cao Iran bỏ tù cựu Phó Tổng thống Reza Rahimi

Theo AP, hãng thông tấn IRNA vừa đưa tin cựu Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi đã bị Tòa án Tối cao nước này kết án năm năm tù giam và phải trả 10 tỷ rial (300.000 USD) tiền phạt.

Cựu Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi. (Nguồn: Reuters)

Cựu Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi. (Nguồn: Reuters)

Mặc dù INRA không nêu rõ ông Rahimi, trợ lý hàng đầu của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, bị buộc tội gì nhưng cho biết phán quyết này mang tính bắt buộc.

Ngoài ra, ông Rahimi còn phải trả khoản bồi thường tương đương với 800.000 USD.

Ban đầu, một tòa án địa phương đã xử ông Rahimi 15 năm tù giam, song Tòa án Tối cao Iran đã giảm án phạt xuống còn 5 năm 3 tháng tù giam. Tuy nhiên, ông Rahimi vẫn luôn khẳng định mình vô tội.

Từ lâu, những người đối lập với ông Ahmadinejad cáo buộc chính phủ theo đường lối cứng rắn của cựu tổng thống này tham nhũng nghiêm trọng.

Hồi tháng 12/2014, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã dùng những ngôn từ đặc biệt chỉ trích về tình trạng tham nhũng ngày càng gia tăng ở nước này và cho rằng những khoản hối lộ từng được đưa ngấm ngầm nay đang diễn ra ngày càng lộ liễu./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.