Sau khi thoát khỏi sự quản thúc tại gia của phiến quân Hồi giáo Houthi, Tổng thống Yemen Abdrabbu Mansour Hadi tuyên bố mọi biện pháp mà phiến quân áp đặt từ khi chiếm thủ đô Sanaa ngày 21/9/2014 "đều vô hiệu và bất hợp pháp".
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ động thái đơn phương của lực lượng Houthi và "phản đối cuộc đảo chính này".
Thủ lĩnh nhóm Phiến quân Houthi Abdel-Malek al-Houthi. Ảnh: www.islamicinvitationturkey.com
Trong tuyên bố của mình trên kênh truyền hình al-Jazeera, Tổng thống Yemen đã bác bỏ quyền lực của "hội đồng tổng thống" do lực lượng Houthi lập ra nhằm thay thế ông. Trong khi đó, các bộ tộc quyền lực ở các tỉnh miền Nam như Marib, Jawaf và Baida cũng kêu gọi Tổng thống tuyên bố Sanaa là một "thành phố bị chiếm đóng".
Một trợ lý của Tổng thống cho biết ông Hadi "vẫn là Tổng thống hợp hiến và việc ông xin từ chức trước đây là do sức ép của phiến quân Houthi". Tổng thống sẽ triệu tập họp Quốc hội tại Aden , thị trấn quê hương ông ở miền Nam Yemen.
Theo trợ lý trên, Tổng thống Hadi kêu gọi thành lập một ủy ban quốc gia để giám sát việc soạn thảo một hiến pháp mới nhằm thiết lập thể chế liên bang tại Yemen, và đề xuất ủy ban này nhóm họp và làm việc tại Taiz hoặc Aden cho tới khi phiến quân rút khỏi thủ đô Sanaa. Tổng thống cũng kêu gọi các thể chế dân sự và quân sự, mà trên hết là các lực lượng an ninh và vũ trang, hãy "tôn trọng các quyết định của ủy ban trên và bảo vệ cơ quan hiến định này". Ông cũng đề nghị chấm dứt quản thúc tại gia đối với Thủ tướng Khalid Bahah và các quan chức khác, đồng thời kêu gọi các nước Arab và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) "bảo vệ tiến trình chuyển tiếp tại Yemen... và không hợp thức hóa cuộc đảo chính hiện nay dưới bất kỳ cách nào".
Trước đó, Tổng thống Hadi đã rời tư gia, nơi ông bị quản thúc nhiều tuần qua, trong một chiếc xe được ngụy trang là xe chở vũ khí tới Aden. Một quan chức an ninh tại Aden cho biết hiện Tổng thống đang ở dinh thự của mình tại thành phố cảng này.
Bộ trưởng Thông tin của ông Hadi, bà Nadia Sakkaf khẳng định: "Tình hình chính trị và cán cân quyền lực đã thay đổi sau khi ông Hadi đến Aden". Bà kêu gọi sửa lại các đề xuất của LHQ về một giải pháp chính trị tại Yemen, mà đặc phái viên LHQ Jamal Benomar ca ngợi là "bước đột phá". Các cuộc đàm phán tại Sanaa do LHQ làm trung gian đã bị hoãn lại ngày 21/2 sau các diễn biến mới trên. Một chuyên gia phân tích chính trị cũng nhận định việc ông Hadi thoát khỏi sự quản thúc tại gia của phiến quân Houthi đã "lật ngược ván cờ".
Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Liên hợp quốc cho biết căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã buộc hơn 4,1 triệu người ở Afghanistan, Iran, Liban và Pakistan phải rời bỏ nhà cửa, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng.
Cảnh sát Campuchia tạo điều kiện cho phóng viên tiếp cận hiện trường bên trong trung tâm lừa đảo, ghi nhận kịch bản giăng bẫy nạn nhân toàn cầu của mạng lưới tội phạm.
Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Kết quả điều tra sơ bộ xác định Mỹ là bên chịu trách nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào một trường tiểu học nữ sinh ở Iran khiến 175 người thiệt mạng.
Khi Eo biển Hormuz bị phong tỏa, 2 đường ống chiến lược của Arab Saudi và UAE đã trở thành "huyết mạch" giúp duy trì phần nào nguồn cung dầu cho toàn cầu.
15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
Nhà Trắng cho biết, các hoạt động quân sự do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran sẽ kết thúc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rằng mọi mục tiêu đã hoàn thành.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố sẵn sàng triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Loạt mục tiêu an ninh bị tấn công trong ngày thứ 10 chiến sự cho thấy Mỹ đang muốn làm suy yếu bộ máy nhà nước Iran, mở đường cho kịch bản thay đổi chế độ.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.