Hơn 3.000 người có thể đã chết sau hai tuần chiến sự Iran

Thống kê cho thấy hơn 3.000 người, gồm dân thường và quân nhân, đã thiệt mạng ở Trung Đông kể từ khi chiến sự Iran bùng phát cách đây hai tuần.

Tổ chức Human Rights Activists News Agency (HRANA), trụ sở tại Mỹ, ngày 14/3 thông báo 1.298 dân thường và 1.122 quân nhân Iran đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra ở nước này từ ngày 28/2.

Lần gần đây nhất Iran thông báo về thương vong do chiến sự là trong tuyên bố của đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc hôm 10/3, với hơn 1.300 người thiệt mạng, gồm cả dân thường và binh sĩ. Giới chức Iran trong những ngày qua chưa công bố số liệu thống kê mới.

Người thân đau buồn trong đám tang ở Israel, ngày 11/3. Ảnh: AFP
Người thân đau buồn trong đám tang ở Israel, ngày 11/3. Ảnh: AFP

Với thống kê của HRANA, tổng cộng hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong hai tuần chiến sự Mỹ, Israel với Iran bùng phát, theo CNN.

Lebanon là quốc gia hứng chịu thương vong lớn thứ hai, với ít nhất 826 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu không kích nước này, trong đó có 106 trẻ em, theo cập nhật được Bộ Y tế Công cộng Lebanon công bố hôm nay. Trong diễn biến mới nhất, ít nhất 12 nhân viên y tế đã thiệt mạng sau khi Israel không kích trúng một cơ sở chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Bourj Qalaouiyeh ở miền nam Lebanon.

Ít nhất 32 người thiệt mạng tại Iraq, phần lớn là các tay súng thuộc Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMF), liên minh các nhóm vũ trang thân Iran. Một binh sĩ Pháp thiệt mạng trong vụ tấn công căn cứ ở khu vực Kurdistan thuộc Iraq ngày 12/3.

Tại Israel, ít nhất 15 người thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra, trong đó có 9 nạn nhân vụ tên lửa đánh trúng tòa nhà dân sự tại thành phố Beit Shemesh.

Tổng cộng 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng từ đầu xung đột, trong đó có 6 người tử nạn trong vụ rơi máy bay tiếp dầu ở Iraq ngày 12/3. 6 người khác thiệt mạng trong đòn tấn công của Iran nhằm vào một vị trí tại Kuwait.

Ít nhất 6 người chết tại Kuwait, trong đó có một bé gái 11 tuổi, tử vong do bị mảnh vỡ rơi trúng tại khu dân cư ngày 4/3.

Israel không kích một tòa nhà ở Abbasiyyeh, Lebanon, ngày 13/3. Ảnh: AFP
Israel không kích một tòa nhà ở Abbasiyyeh, Lebanon, ngày 13/3. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng UAE ngày 10/3 cho biết 6 người thiệt mạng do các đòn tập kích. Oman ghi nhận ba người chết, Bahrain và Bahrain đều ghi nhận hai người thiệt mạng trong các đòn tập kích đáp trả của Iran.

Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 3 triệu người Iran đã phải đi sơ tán. Chỉ riêng 6 ngày đầu chiến sự, Mỹ đã tiêu tốn 11,3 tỷ USD.

Chiến sự bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Chiến dịch đã hạ sát hàng loạt chỉ huy quân sự và chính trị cấp cao của Iran, châm ngòi phản ứng đáp trả dữ dội từ Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.

Israel tuyên bố cuộc chiến với Iran "đang leo thang" và chuyển sang giai đoạn quyết định, có thể kéo dài nếu cần. Iran ngày 14/3 cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí nâng cấp, đặc biệt là các loại tên lửa có sức công phá mạnh hơn, trong các đòn trả đũa.

Theo CNN, AFP, AP

vnexpress.net

Đọc thêm

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận "giấc mơ thành hiện thực" về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận "giấc mơ thành hiện thực" về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh của Greenland, khiến không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!