TP Hà Tĩnh đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi

(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh có 15 đơn vị hành chính, hiện nay, toàn bộ các phường, xã đều có hoạt động chăn nuôi.

Theo thống kê của UBND thành phố, trên địa bàn hiện có 1.371 con trâu bò, 3.620 con lợn và 184.900 con gia cầm. Trong đó, khu vực nội thành, nội thị (10 phường) có 182 con trâu bò, 330 con lợn và 28.199 con gia cầm với 2.062 hộ chăn nuôi.

Trên địa bàn có 7 trang trại quy mô nhỏ, vừa (nuôi lợn, gia cầm), trong đó, 5 trang trại tại địa bàn các xã, 2 trang trại nằm trên địa bàn các phường Thạch Quý, Đại Nài.

Việc phát triển chăn nuôi là sinh kế quan trọng, cung cấp thực phẩm tại chỗ, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống của người dân. Sản phẩm chăn nuôi còn cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến để phát triển nông nghiệp đô thị theo chiều sâu, đa dạng theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, chất thải trong chăn nuôi là nguồn cấp phân bón hiệu quả, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng tuần hoàn, nông nghiệp xanh, hữu cơ, an toàn và bền vững.

1-7389.jpg
Thời gian qua, TP Hà Tĩnh quan tâm công tác quản lý chăn nuôi, quy hoạch, bố trí quỹ đất để đảm bảo nhu cầu chăn nuôi của người dân.

Tuy nhiên, qua đánh giá, tại các phường nội đô, chăn nuôi chủ yếu theo hình thức nông hộ, các biện pháp về xử lý chất thải, môi trường còn nhiều bất cập. Thực trạng này cũng gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên các đối tượng vật nuôi, từ vật nuôi sang người.

Căn cứ các quy định tại Luật Chăn nuôi và văn bản của Sở Xây dựng hướng dẫn quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; các quy hoạch, kế hoạch, quy định liên quan; kết quả rà soát, đánh giá và tình hình thực tế tại địa phương, TP Hà Tĩnh đã đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi.

Theo đó, đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại nhỏ, vừa, lớn (từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên), không được phép chăn nuôi tại các khu vực nội thành, nội thị. Đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô nông hộ nuôi (dưới 10 đơn vị vật nuôi), nếu khu vực nuôi không đảm bảo tách biệt với nơi ở của người và không đảm bảo theo các quy định tại Điều 56, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi thì không được phép chăn nuôi.

TP Hà Tĩnh cũng đề xuất một số giải pháp cho việc thi hành như: thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động chăn nuôi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác liên quan nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi năm 2018, kê khai hoạt động chăn nuôi, khu vực không được phép chăn nuôi; tổ chức cho chủ chăn nuôi ký cam kết không vi phạm quy định khu vực không được phép chăn nuôi; triển khai thực hiện quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung của tỉnh; rà soát, bổ sung quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung, bố trí quỹ đất để đảm bảo nhu cầu chăn nuôi của người dân thực hiện việc di dời ra khỏi khu vực không được phép. Cùng đó, đề xuất các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép…

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.