TP Hà Tĩnh hướng đến đô thị giảm nhựa, phát triển xanh

(Baohatinh.vn) - Sau 3 năm triển khai hợp phần đô thị giảm nhựa, TP Hà Tĩnh đã hoàn thành 6/8 mục tiêu theo khung kế hoạch hành động đã đề ra.

bqbht_br_5-1190.jpg

Chiều 22/5, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hành động giảm nhựa theo Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” trên địa bàn.

Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” được phê duyệt theo Quyết định số 1462/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, do Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp Tổ chức Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) thực hiện từ năm 2020 – 2025.

Dự án được triển khai trên 10 khu vực thuộc 9 tỉnh/thành phố, bao gồm: 7 thành phố/quận (huyện): A Lưới, Đà Nẵng, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Long An, Rạch Giá, Tuy Hòa và 3 khu bảo tồn biển: Côn Đảo, Cù Lao Chàm, Phú Quốc. Dự án nhằm góp phần giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến hệ sinh thái biển; bảo tồn đa dạng sinh học môi trường biển; nâng cao kiến thức của cộng đồng, xã hội về mối liên quan giữa việc xả thải rác nhựa và hậu quả tiêu cực lên môi trường, sức khỏe; nâng cao năng lực cán bộ trong quản lý, thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải, rác thải nhựa đại dương.

Dự án có 3 hợp phần: truyền thông và giáo dục; chính sách quản lý và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và đô thị giảm nhựa.

bqbht_br_1-771.jpg
Chủ tịch Hội LHPN thành phố Trần Thị Phương: Hội đã tích cực phối hợp với BQL dự án, các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, hoạt động; trong đó, tập trung cao nhất cho công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức, từ đó thúc đẩy thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa.

Tại TP Hà Tĩnh, dự án thực hiện hợp phần đô thị giảm nhựa. Trên cơ sở cam kết với WWF, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 129/KH – UBND ngày 16/8/2022 về quản lý rác thải nhựa (RTN) trên địa bàn, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua 3 năm thực hiện, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, dự án có nhiều kết quả nổi bật.

Hoạt động tuyên truyền về RTN được thực hiện đa dạng, nhiều hình thức và thông qua nhiều nhóm đối tượng. Thành phố cũng xây dựng 12 hoạt động, mô hình quản lý, giám RTN, điển hình như: xóa điểm nóng môi trường tại chợ Đỏ (phường Đồng Môn); xây dựng mô hình trường học không RTN, 50 trường học xây dựng nội quy quản lý chất thải rắn sinh hoạt; triển khai 60 mô hình phân loại rác tại hộ gia đình; mô hình phân loại, thu hồi vật liệu tái chế; thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV…

bqbht_br_4-7690.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường phát biểu tại hội nghị.
bqbht_br_7.jpg
Bà Nguyễn Thu Trang - Quản lý dự án hợp phần đô thị giảm nhựa (WWF): Cảm ơn sự phối hợp với UBND thành phố trong việc phối hợp với WWF thực hiện dự án có hiệu quả. Mong muốn thời gian tới, các hoạt động, mô hình về giảm RTN ở thành phố sẽ tiếp tục được nhân rộng để phát huy sâu rộng hơn hiệu quả dự án.

Đến nay, TP Hà Tĩnh đã hoàn thành 6/8 mục tiêu theo khung kế hoạch hành động đã đề ra, 2 mục tiêu còn lại là: giảm 50% RTN chưa được quản lý có nguy cơ thất thoát ra biển; 90% các chủ nguồn thải thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn khả năng sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Thời gian tới, TP Hà Tĩnh sẽ phối hợp với BQL dự án thực hiện hoàn thành các mục tiêu còn lại theo kế hoạch; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện về cam kết 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần; tuyên truyền, phấn đấu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh ăn uống không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, bao bì nhựa khó phân hủy; thí điểm thực hiện triển khai việc học sinh bọc sách vở bằng các loại giấy, bìa không làm từ chất liệu nhựa; duy trì xóa các điểm “nóng” rác thải; nhân rộng các mô hình quản lý RTN, ứng dụng số hóa dữ liệu, phần mềm quản lý rác thải sinh hoạt…

Chủ đề Đô thị văn minh

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!