TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh sẽ mở rộng kết nối hợp tác với các địa phương, đơn vị của Thái Lan trong phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh 2020 - 2025 và hiện thực hóa chủ đề năm 2023, vừa qua, đoàn công tác TP Hà Tĩnh do Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với một số tỉnh, thành phố của Vương quốc Thái Lan nhằm kết nối, xúc tiến hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch của hai bên. Chuyến đi đã mở ra nhiều cơ hội để TP Hà Tĩnh hợp tác phát triển kinh tế đô thị trong thời gian tới.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

Đoàn công tác của TP Hà Tĩnh làm việc với lãnh đạo TP Pattaya (Thái Lan).

Trong chuyến công tác, đoàn đã có buổi làm việc với ông Paramet Ngampichet - Thị trưởng TP Pattaya. Pattaya là thành phố du lịch nổi tiếng khu vực và thế giới nhưng lại có quy mô dân số tương đồng với TP Hà Tĩnh (khoảng 120.000 dân). Hằng năm, Pattaya đón trên 10 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 3,5 tỷ USD.

Chính quyền TP Pattaya đã chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như cách thức trong việc phát triển một số loại hình kinh tế - dịch vụ du lịch và dịch vụ hậu cần du lịch. Ông Paramet Ngampichet - Thị trưởng TP Pattaya cũng đã đề xuất, trong tương lai, TP Pattaya và TP Hà Tĩnh sẽ tiến hành báo cáo với tỉnh Chonburi và tỉnh Hà Tĩnh về lộ trình hợp tác giữa chính quyền hai thành phố, trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu cơ hội cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương thông qua các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ nhau cùng phát triển, xây dựng mối quan hệ hữu nghị lên một bước mới giữa hai thành phố.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

Đoàn công tác TP Hà Tĩnh trao quà lưu niệm cho Thị trưởng Pattaya.

Dịp này, đoàn công tác TP Hà Tĩnh cũng giới thiệu đến đến chính quyền thành phố các sản phẩm được chế biến từ Sen Hào Thành cùng các sản phẩm nông nghiệp đô thị, sản phẩm OCOP của thành phố.

Cùng với Pattaya, đoàn công tác của TP Hà Tĩnh cũng đã gặp mặt chính quyền thị xã Nakhon Phanom. Ngoài giới thiệu một số sản phẩm của TP Hà Tĩnh và đề xuất xây dựng trung tâm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của hai địa phương để người dân có được địa chỉ tin cậy trong việc mua sắm, tiêu thụ hàng hóa chất lượng của hai nước Việt Nam - Thái Lan.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

Đoàn làm việc và tặng quà cho lãnh đạo thị xã Nakhon Phanom.

Được biết, trong khoảng tháng 6/2023, chính quyền thị xã Nakhon Phanom sẽ có chuyến thăm chính thức TP Hà Tĩnh, đồng thời kết nối lại những nội dung hợp tác đã từng được triển khai thành công nhưng sau đó bị gián đoạn do dịch COVID và đề xuất thêm một số nội dung hợp tác mới nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa TP Hà Tĩnh và thị xã Nakhon Phanom, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

TP Hà Tĩnh đã hình thành nhiều sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường như: Sen Hào Thành, mật ong Rào Cái.

Tại thị xã Nakhon Phanom, đoàn công tác TP Hà Tĩnh đã thăm phố đi bộ, chợ đêm Tum Hom và tìm hiểu kỹ cách thức tổ chức, quy mô của các gian hàng cùng các quy định của chính quyền trong việc quản lý vận hành, công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… Qua đó, rút ra những kinh nghiệm để áp dụng phù hợp khi triển khai tại TP Hà Tĩnh.

Nhất trí đề xuất của đoàn Hà Tĩnh, thị xã Nakhon Phanom sẽ cử các doanh nghiệp tham gia tuần lễ văn hoá Thái Lan diễn ra tại TP Hà Tĩnh vào khoảng giữa tháng 5/2023.

TP Hà Tĩnh đang trong lộ trình xây dựng tuyến phố đi bộ và chợ đêm tại phường Nguyễn Du. Qua trao đổi, BQL tuyến phố đi bộ và chợ đêm Tum Hom sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý và phát triển mô hình kinh tế đêm cho phường.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

Đoàn tham quan, nghiên cứu tại phố đi bộ và chợ đêm Tum Hom.

Bí thư Thành uỷ Hà Tĩnh cùng đoàn công tác của thành phố cũng đến thăm và làm việc với Trường Đại học Kasetsart, phân hiệu Chalermphrakiat Sakon Nakhon. Đây là một trong ba trường đại học lớn nhất, lâu đời nhất và là trường nông nghiệp đầu tiên tại Thái Lan.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

Đoàn làm việc với Đại học Kasetsart phân hiệu Chalermphrakiat Sakon Nakhon.

Đại học Kasetsart phân hiệu Chalermphrakiat Sakon Nakhon đã thống nhất 5 nội dung sẽ hợp tác, hỗ trợ TP Hà Tĩnh trong những lĩnh vực mà trường có thế mạnh như: chuyển giao kỹ thuật và giống các loài hoa sen, hoa súng cũng như những loại cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thành phố; hỗ trợ thành phố tập huấn các nghiệp vụ liên quan đến công nghệ thực phẩm, đặc biệt là công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Đặc biệt, trường sẽ đón tiếp và hỗ trợ các đoàn cán bộ của thành phố đến nghiên cứu, học tập, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật; cấp học bổng toàn phần cho cán bộ, học sinh, sinh viên của thành phố đến học tập, nghiên cứu tại trường; thành lập đoàn chuyên gia cố vấn cho thành phố trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy hải sản, sức khỏe cộng đồng, quy hoạch và kiến trúc... Dự kiến, trường sẽ cử đoàn cán bộ sang thăm và hỗ trợ TP Hà Tĩnh trong một số lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, du lịch sinh thái và kiến trúc công viên nông nghiệp vào cuối tháng 5/2023.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

Đoàn tham quan công viên của Trường Đại học Kasetsart.

TP Hà Tĩnh còn được biết đến với tên gọi khác là Thành Sen. Chính quyền thành phố đang tập trung gây dựng và phát triển nhiều giống hoa sen nhằm phủ xanh diện tích mặt nước đang bỏ hoang, vừa tạo mỹ quan đô thị, vừa tạo nguồn thu linh động cho bà con thông qua các sản phẩm được chế biến từ sen như: trà sen, trà lá sen, hạt sen, ngó sen… Hiện tại, TP Hà Tĩnh có khoảng 15ha diện tích mặt nước trồng hơn 50 loại hoa sen, súng. Trong tương lai, địa phương sẽ được chuyển giao thêm nhiều giống mới và là một trong những địa chỉ bảo tồn, trưng bày, phát triển các loại giống hoa sen, hoa súng để tạo thêm mỹ quan đô thị, phấn đấu đa dạng các loài hoa, trở thành địa chỉ cho du khách đến tham quan và nghiên cứu.

Trong thời gian công tác tại Thái Lan, đoàn cũng đã tham quan mô hình du lịch sinh thái tại vườn nhiệt đới Noong Nuch nằm gần trung tâm thành phố Pattaya và nông trại Big Bee Farm - là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Nuôi ong hữu cơ Thái Lan vào năm 2008.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

Hình ảnh vườn nhiệt đới Noong Nuch.

Một trong những thành công khi đến với nông trại Big Bee Farm là tìm hiểu về tập quán các loài ong, cách nuôi ong hữu cơ, quy trình sản xuất các sản phẩm từ ong như: keo ong xanh, sữa ong chúa, phấn hoa, xịt họng, sát khuẩn, kem chữa bỏng, các loại trà, bánh, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng...được làm từ mật ong, sáp ong, keo ong...

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

Nông trại Big Bee Farm.

TP Hà Tĩnh đang có khoảng 500 đàn ong nhưng mới chỉ tập trung khai thác mật, chưa đa dạng hóa được các sản phẩm khác. Đây cũng là một trong những mô hình thành phố có thể tham khảo để khai thác tối đa hiệu quả về kinh tế và đa dạng hóa các sản phẩm từ đàn ong của thành phố.

TP Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với Thái Lan về phát triển kinh tế đô thị

TP Hà Tĩnh đang tập trung phát triển kinh tế đô thị gắn với xây dựng không gian đô thị xanh.

Đánh giá về chuyến công tác, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chia sẻ: “Thời gian qua, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 làm cho các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch bị đình trệ. Thành phố đang đặt mục tiêu khai thác các tiềm năng, lợi thế về đất đai tại các khu vực ven đô, tập trung chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị. Đến nay, thành phố đã hình thành được nhiều mô hình hiệu quả, nhiều hợp tác xã nông nghiệp được hình thành như: trồng rau củ quả trong nhà màng, nhà lưới, trồng sen, nuôi ong, nuôi bò nhốt 3B; các mô hình nuôi trai lấy ngọc, nuôi rươi, nuôi tôm 3 giai đoạn… Nhiều thương hiệu như: Sen Hào Thành, Mật ong Rào Cái… ra đời và tạo được chỗ đứng trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.

Các sản phẩm hiện nay của thành phố mới chỉ phục vụ nhu cầu tại chỗ của người dân Hà Tĩnh. Vì vậy, việc đoàn công tác sang thăm và làm việc với một số đơn vị, chính quyền tại Thái Lan đã mang lại nhiều kinh nghiệm và định hướng quan trọng cho thành phố trong việc phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch cũng như có thêm cơ hội giới thiệu, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm của thành phố.

Các địa phương, đơn vị mà đoàn công tác làm việc đều cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ, trao đổi các kinh nghiệm trong phát triển du lịch, thương mại, nông nghiệp đô thị, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và đào tạo về con người cho thành phố. Đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, quảng bá hình ảnh giữa của các bên để thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast