Cẩm Xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, phát triển sản xuất gắn với dịch vụ du lịch xanh.

Cẩm Xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh với huyện Cẩm Xuyên

Chiều 4/11, đoàn công tác của huyện Cẩm Xuyên tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp đô thị tại TP Hà Tĩnh.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành cùng tham dự buổi làm việc.

Cẩm Xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức báo cáo kết quả phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh hiện có tổng diện tích đất tự nhiên 5.655 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 2.660,6 ha (chiếm 39,31%). Với mục tiêu thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, từ năm 2021 đến nay, cả hệ thống chính trị TP Hà Tĩnh đã đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp đô thị. Theo đó, TP Hà Tĩnh đã quy hoạch nông nghiệp gắn với quy hoạch sử dụng đất; xây dựng các dự án mục tiêu, trọng tâm để tập trung hỗ trợ phát triển; bảo tồn và phát triển các làng nghề.

Hiện nay, TP Hà Tĩnh đã thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất 122,67 ha; trong đó, diện tích đất tích tụ 70,87 ha, diện tích đất phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, sản xuất cánh đồng mẫu lớn 51,8 ha.

Cẩm Xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu: Sự vào cuộc và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp là điều kiện tiên quyết quyết định đến thành công của các dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố

Đẩy mạnh xây dựng các mô hình nông nghiệp trọng tâm, TP Hà Tĩnh đang triển khai các dự án có hiệu quả như: trồng cây dược liệu và bảo tồn sâm báo tại xã Đồng Môn; nhân giống, nuôi trai lấy ngọc theo chuỗi giá trị kết hợp du lịch sinh thái tại xã Đồng Môn; ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng và nhân các giống sen gắn với khai thác và phát triển sản phẩm từ sen, kết hợp du lịch sinh thái tại xã Đồng Môn và xã Thạch Hưng; nuôi ong lấy mật ở rừng sú vẹt sông Rào Cái tại các xã Đồng Môn, Thạch Hạ, Thạch Bình, Văn Yên; sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao tại xã Đồng Môn…

Về xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển thị trường, TP Hà Tĩnh đã xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu trên cơ sở logo của địa phương, gắn với các câu chuyện lịch sử, văn hóa; từ đó đặt tên, xây dựng bao bì, nhãn mác…

Cẩm Xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành: Những mô hình của thành phố không chỉ phát triển kinh tế mà còn góp phần chỉnh trang đô thị. Đây là các mô hình rất mới, huyện Cẩm Xuyên mong muốn học tập để triển khai trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và bày tỏ mong muốn bắt tay hợp tác để phát triển nông nghiệp. Một số kinh nghiệm được 2 địa phương cùng phân tích, trao đổi như: sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở là yếu tố quan trọng và then chốt trong việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là việc tích tụ, tập trung ruộng đất; việc lựa chọn, hỗ trợ, phát triển các nhân tố, chủ thể để dẫn dắt các hợp tác xã là yếu tố quyết định đến thành công của các mô hình, dự án; việc tổ chức sản xuất gắn với hình thành tổ chức kinh tế là yếu tố cốt lõi, xương sống của các mô hình, dự án.

Sau buổi làm việc, TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên mong muốn bắt tay liên kết, hợp tác để cùng nhau xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, phát triển sản xuất gắn với dịch vụ du lịch xanh trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp đến tham quan các mô hình nông nghiệp đã và đang triển khai của TP Hà Tĩnh:

Cẩm Xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng trao đổi kinh nghiệm triển khai dự án sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao ở xã Thạch Hạ

Cẩm Xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Đoàn công tác của huyện Cẩm Xuyên tham quan mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn của HTX Hạ Vàng, xã Thạch Hạ...

Cẩm Xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

... và tham quan mô hình sản xuất cây ăn quả công nghệ cao tại xã Đồng Môn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.