Trang bị kiến thức pháp luật tôn giáo cho tăng ni, phật tử

(Baohatinh.vn) - Gần 180 đại biểu là tăng ni, phật tử trên địa bàn Hà Tĩnh được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Sáng 29/5, Sở Nội vụ Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho tăng ni, phật tử và ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, ban hộ tự các chùa trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Sở Nội vụ và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự chương trình.

1.jpg
Đại biểu tham gia chương trình hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các tăng, ni, phật tử sẽ được nghe TS. Nguyễn Thị Định - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Ban Tôn giáo Chính phủ) truyền đạt các nội dung: khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và những nội dung cơ bản về quan điểm, chính sách của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

IMG_5005.JPG
TS. Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Ban Tôn giáo Chính phủ) truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cũng thông tin những điểm mới về quy định các biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo; khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật; giải đáp thắc mắc liên quan đến một số quy định của luật, nghị định cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

3.jpg
Gần 180 tăng ni, phật tử tham dự chương trình.

Hội nghị đã trang bị những kiến thức pháp luật cần thiết về tín ngưỡng, tôn giáo, giúp đại biểu có thêm thông tin để thực hành tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định tại cơ sở, tổ chức của mình. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo như tinh thần Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

Hà Tĩnh hiện có 2 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo và Công giáo với hơn 192.000 tín đồ (chiếm 14,2% dân số toàn tỉnh); có 371 cơ sở thờ tự, 187 chức sắc.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 300 ngôi chùa có dấu tích Phật giáo; 1 ban giáo hội trị sự Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và 13 ban cấp huyện với khoảng 20.100 phật tử. Có 72 nhà sư trụ trì có quyết định bổ nhiệm chính thức.

Đồng bào tôn giáo hưởng ứng tích cực, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị như: giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư, sáp nhập các đơn vị hành chính; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa…

Đọc thêm

Những hạt nhân “thắp lửa” thi đua từ cơ sở

Những hạt nhân “thắp lửa” thi đua từ cơ sở

Trong các phong trào thi đua ở cơ sở, dấu ấn rõ nét nhất chính là tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đoàn viên, hội viên - lực lượng xung kích, hạt nhân thắp lửa phong trào ở Hà Tĩnh.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh sáng tạo, xung kích chuyển đổi số

Tuổi trẻ Hà Tĩnh sáng tạo, xung kích chuyển đổi số

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong triển khai các hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực hiện các mô hình chuyển đổi số hiệu quả.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong đổi mới, sáng tạo

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong đổi mới, sáng tạo

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi dấu bước phát triển trưởng thành của tuổi trẻ Hà Tĩnh khi tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương.
Đại hội MTTQ các xã Toàn Lưu, Thạch Xuân và phường Sông Trí

Đại hội MTTQ các xã Toàn Lưu, Thạch Xuân và phường Sông Trí

Nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ các xã Toàn Lưu, Thạch Xuân và phường Sông Trí tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên theo hướng sát thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân.
MTTQ các địa phương đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

MTTQ các địa phương đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ mới, MTTQ các xã, phường Can Lộc, Đức Minh, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, góp phần phát triển quê hương.