Trao 22.500 “bữa cơm” tới người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong đợt 2 của chương trình “Triệu bữa cơm 2021”, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Hà Tĩnh đã trao tặng 22.500 “bữa cơm” cho 1.500 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trao 22.500 “bữa cơm” tới người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Nhằm chia sẻ với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/6, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam triển khai chương trình “Triệu bữa cơm 2021” đợt thứ 2. (Ảnh: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương trao 200 suất quà tại TP Hà Tĩnh).

Trao 22.500 “bữa cơm” tới người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Trong đợt này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng 22.500 “bữa cơm” cho 1.500 đối tượng là người nghèo, người thất nghiệp, lao động tự do, công nhân bị mất việc làm, các chủ mô hình kinh tế thanh niên chịu ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19 (Ảnh: Trao 100 bữa cơm cho thanh niên công nhân, chủ mô hình kinh tế có hoàn cảnh khó khăn tại TX Hồng Lĩnh)

Trao 22.500 “bữa cơm” tới người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Mỗi người dân thụ hưởng chương trình được tặng 15 bữa ăn trong vòng 15 ngày (Ảnh: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam trao 50 suất quà cho bà con dân tộc Chứt).

Trao 22.500 “bữa cơm” tới người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Nhu yếu phẩm hỗ trợ 15 bữa ăn bao gồm: gạo, trứng gà, nước mắm, khoai lang tím, thịt hộp, với tổng trị giá 225.000đ/người. Ngoài ra, mỗi người còn được hỗ trợ một số nhu yếu phẩm khác (Ảnh: Đại diện Tỉnh đoàn trao tặng bữa ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Xuân An và xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân).

Trao 22.500 “bữa cơm” tới người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Sau 2 đợt tổ chức tại Hà Tĩnh, chương trình “Triệu bữa cơm 2021” đã hỗ trợ 30.000 bữa cơm cho 2.000 người dân, tổng kinh phí hỗ trợ gần 600 triệu đồng (Ảnh: Đại diện Tỉnh đoàn trao cho 1 trong 300 suất tại huyện Thạch Hà).

Trao 22.500 “bữa cơm” tới người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Chương trình thể hiện sự chung tay sẻ chia, nhân ái của ĐVTN và cộng đồng để góp phần động viên tinh thần và vật chất cho những người dân khó khăn vượt qua đại dịch (Ảnh: Đại diện Tỉnh đoàn trao hỗ trợ các đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh 50 “bữa cơm”).

Chương trình “Triệu bữa cơm 2021” có sự đồng hành của Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam (PepsiCo), Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam), Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV).

Chương trình được khởi xướng năm 2020, nhằm mục tiêu “Trao yêu thương - Gửi niềm tin”, đem đến triệu suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trường Albert Einstein ghi dấu ấn từ cuộc thi IELTS

Trường Albert Einstein ghi dấu ấn từ cuộc thi IELTS

Với phương châm lấy chất lượng làm gốc, Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hướng đi bài bản, hiệu quả trong đào tạo tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho học sinh hội nhập quốc tế.
"Sát hạch lái xe" trên... sân trường

"Sát hạch lái xe" trên... sân trường

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông tại Hà Tĩnh được tiếp cận, trải nghiệm sa hình ngay tại sân trường học, từ đó rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, hình thành phản xạ khi tham gia giao thông.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Khi công nghệ mở lối cho người khuyết tật

Khi công nghệ mở lối cho người khuyết tật

Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là thiết bị giải trí hay công cụ làm việc tối ưu, mà đối với người khuyết tật, nó còn là "cánh cửa thứ hai" mở ra một thế giới bình đẳng.