Trao đổi giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hội thảo “Giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm” nhằm kịp thời định hướng kịp thời cho vụ nuôi mới của năm 2021, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững cho ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh nói chung.

Chiều 18/12, Chi cục Thuỷ Sản Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm”. Gần 100 đại biểu là cán bộ phụ trách ngành tại các huyện, các cơ sở cung ứng giống, thức ăn, vật tư, hộ dân nuôi tôm trên địa bàn cùng dự.

Trao đổi giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm tại Hà Tĩnh

Gần 100 đại biểu là cán bộ phụ trách ngành tại các huyện, các cơ sở cung ứng giống, thức ăn, vật tư, hộ dân nuôi tôm trên địa bàn cùng dự

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn như dịch Covid - 19 kéo dài, thời thiết bất lợi nhưng nhìn chung ngành nuôi tôm vẫn được duy trì, phát triển khá, các tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng ngày càng nhiều, cho năng suất cao, ổn định.

Diện tích thả nuôi toàn tỉnh đạt 2.510 ha (diện tích tôm thẻ chân trắng 1.998 ha, diện tích nuôi tôm sú 512 ha). Sản lượng tôm nuôi cả năm 2020 ước đạt hơn 4.800 tấn, mang về giá trị hơn 580 tỷ đồng.

Trao đổi giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm tại Hà Tĩnh

Trong những năm gần đây, nghề nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang phát triển khá mạnh.

Đặc biệt, nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao ngày càng khẳng định thế mạnh với nhiều cơ sở nuôi tiêu biểu cho năng suất, sản lượng cao, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần tăng nhanh sản lượng nuôi tôm toàn tỉnh.

Nuôi tôm trên cát công nghệ cao đã khai thác tốt tiềm năng đất hoang hoá ven biển, tạo được sản phẩm nông nghiệp hàng hoá chủ lục quy mô lớn; đã có những doanh nghiệp, HTX nuôi tôm trên cát đạt 100 - 500 tấn/năm; quy trình kỹ thuật nuôi tôm trong ao đất lót bạt, vỗ bờ bằng vôi và bột đá... cho hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm tại Hà Tĩnh

Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Nguyễn Công Hoàng: Năm 2020 phải đối mặt với nhiều khó khăn, ngành nuôi tôm vẫn được duy trì, phát triển khá; các tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng và mang lại hiệu quả cao.

Về sản xuất giống, toàn tỉnh hiện có 2 cơ sở sản xuất và ương dưỡng tôm giống. Sản lượng sản xuất, ương dưỡng năm 2020 ước đạt 500 triệu con, đạt 100% kế hoạch đề ra (Công ty CP Thủy sản Thông Thuận 480 triệu con, HTX Nuôi trồng thủy sản Tuấn Linh 20 triệu con).

Trao đổi giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm tại Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Năm 2021, Hà Tĩnh phấn đấu diện tích nuôi tôm là 2.525ha (tôm sú 401ha, tôm thẻ chân trắng 2.125ha). Trong đó, nuôi thâm canh công nghệ cao 690ha); sản lượng 5.313 tấn (tôm sú 317 tấn, tôm thẻ chân trắng 4.996 tấn).

Trao đổi giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm tại Hà Tĩnh

Đại diện Công ty CP Thuỷ sản Thông Thuận Kỳ Anh chia sẻ về quá trình sản xuất con giống tại công ty, việc thực hiện chăm sóc tôm giống sau quá trình thả nuôi.

Vì thế, trong thời gian tới, cơ quan quản lý, các hộ nuôi cần tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ và áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào nuôi tôm; tiếp nhận, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn; tiếp tục kêu gọi và thu hút đầu tư các vùng nuôi tập trung đảm bảo điều kiện thiết yếu cho sản xuất phát triển…

Trao đổi giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi tôm tại Hà Tĩnh

Ông Trần Văn Ân (Thạch Châu, Lộc Hà): Đề nghị ngành chức năng tiếp tục đồng hành sâu sát hơn trong quá trình xử lý dịch bệnh và môi trường chăn nuôi.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đã giành phần lớn thời gian để thảo luận, đề xuất một số giải pháp chuẩn bị cho vụ nuôi năm 2021, phát triển nuôi tôm bền vững như: vấn đề chất lượng con giống, xử lý môi trường, dịch bệnh; xây dựng thị trường tiêu thụ; áp dụng khoa học - kỹ thuật nuôi chất lượng cao; kiểm soát chất lượng vật tư thủy sản nhất là các loại thuốc, thức ăn; triển khai quan trắc tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung dễ xẩy ra dịch bệnh…

Hội thảo được tổ chức nhằm kịp thời định hướng cho vụ nuôi mới của năm 2021 cho người nuôi trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định cho ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.