Trên 80% HSSV trường nghề ở Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh đã gắn kết công tác dạy và học với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó nâng tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%.

Trên 80% HSSV trường nghề ở Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Giờ thực hành của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh).

Năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh tuyển sinh 1.762 HSSV; trong đó 237 sinh viên trình độ cao đẳng, 783 học sinh trình độ trung cấp và 742 học viên trình độ ngắn hạn sơ cấp.

Nhờ đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ và đơn đặt hàng, tỷ lệ HSSV ra trường có việc làm ngày càng tăng (đạt 93%). Mức thu nhập của các em sau khi ra trường đạt trung bình 5 - 10 triệu đồng/tháng đối với trình độ trung cấp và 8 – 20 triệu đồng/tháng đối với trình độ cao đẳng.

Trên 80% HSSV trường nghề ở Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh và Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng (Hà Tĩnh) ký kết chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (tháng 2/2023).

Theo thống kê, trong các năm 2021 và 2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh có 2.013/2.167 HSSV tốt nghiệp có việc làm. Trong đó, gần 800 HSSV làm việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; số khác đang làm việc tại Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty Lilama… và một số doanh nghiệp lớn trong cả nước.

Tiến sỹ Trần Xuân Ninh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh cho biết: “Nhà trường đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nắm bắt nhu cầu lao động, ngành nghề, đi tới ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện cho HSSV được trải nghiệm, thực tập nâng cao trình độ chuyên môn tại doanh nghiệp cũng như giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp”.

Trên 80% HSSV trường nghề ở Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thực tập tại Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng để rèn luyện và được doanh nghiệp trả lương trong quá trình thực tập.

Sinh viên Lê Sỹ Hòa – năm thứ 3 ngành Quản trị mạng máy tính (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh) chia sẻ: “Trong thời gian học tại trường, em được nhà trường giới thiệu thực tập tại Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng để nắm bắt các kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề trong môi trường làm việc năng động.

Ngoài việc học các kỹ năng làm việc hiệu quả, em còn được doanh nghiệp trả lương trong quá trình thực tập. Hy vọng sau khi tốt nghiệp em có được việc làm ổn định và có thu nhập cao ở công ty này”.

Trên 80% HSSV trường nghề ở Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Giờ thực hành nghề cơ khí của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh có quy mô tuyển sinh 3.310 HSSV. Trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng 170 sinh viên; trình độ trung cấp 710 học sinh; trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 2.430 học viên.

Hằng năm, nhà trường đã hợp tác, giới thiệu HSSV đến các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty TNHH LG Display Việt Nam, Công ty cổ phần Lilama 18, Công ty cổ phần Cáp treo Bà Nà... để thực tập nâng cao tay nghề.

Thông qua chương trình hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp đã giúp HSSV được rèn nghề và kỹ năng làm việc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực. Theo đó, hơn 80% HSSV nhà trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và trên 95% đối với các em học nghề: điện công nghiệp, hàn.

Trên 80% HSSV trường nghề ở Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh thực tập tại Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinFast

Được biết, năm 2022, các trường nghề ở Hà Tĩnh gồm: Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh, Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, Cao đẳng Nguyễn Du đã ký 12 thoả thuận hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức đào tạo nghề theo đơn đặt hàng và hỗ trợ HSSV thực hành nghề tại cơ sở sản xuất.

Từ chương trình hợp tác này đã tạo điều kiện hết sức quan trọng để bảo đảm HSSV được các doanh nghiệp tuyển dụng sau khi tốt nghiệp nghề. Theo thống kê, tỷ lệ HSSV các trường nghề trên địa bàn tỉnh có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%; tỷ lệ HSSV được đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đã tăng từ 8% năm 2021 lên 9,5% năm 2022.

Trên 80% HSSV trường nghề ở Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh làm việc với Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Theo ông Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, để thực hiện chỉ tiêu nâng tỷ lệ HSSV trường nghề được giải quyết việc làm đạt 85% vào năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế trên cơ sở nhân rộng mô hình đào tạo nghề theo chương trình chất lượng cao được chuyển giao từ CHLB Đức, Australia, Hàn Quốc…

Đồng thời, tăng cường liên kết, phối hợp, đào tạo giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng thị trường lao động.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!