Triển vọng nuôi cá nước ngọt ở huyện miền núi Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang khai thác lợi thế nuôi cá nước ngọt khi có hồ Ngàn Trươi lớn thứ 3 cả nước và 30 hồ đập nhỏ trên cơ sở giữ được chất lượng môi trường.

Triển vọng nuôi cá nước ngọt ở huyện miền núi Vũ Quang

Mô hình thí điểm nuôi cá lồng trong lòng hồ Ngàn Trươi do UBND huyện Vũ Quang triển khai.

Tháng 10/2020, HTX Dịch vụ nông lâm thủy sản Vũ Quang thả lứa cá giống đầu tiên vào 14 lồng bè được đặt trong lòng hồ Ngàn Trươi. Đây là mô hình thí điểm nuôi cá lồng trong lòng hồ Ngàn Trươi do UBND huyện Vũ Quang triển khai với tổng đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó huyện hỗ trợ gần 300 triệu đồng.

Các loại cá được thả nuôi là: cá lăng, cá leo, cá chép, trắm giòn. Mỗi lồng nuôi có thể tích 100 m3, khung lồng làm bằng ống nhựa dẻo HDPE, bao quanh là lưới PE được cố định bởi khung sắt cao 1m.

Triển vọng nuôi cá nước ngọt ở huyện miền núi Vũ Quang

Sau 7 tháng nuôi, cá lăng, cá leo đạt trọng lượng từ 1,5 - 2 kg/con, tỷ lệ sống đạt 75%; cá trắm giòn, chép giòn đạt trọng lượng từ 4 - 4,5 kg/con, tỷ lệ sống đạt 98%.

Ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc HTX Dịch vụ nông lâm thủy sản Vũ Quang cho biết, mặc dù triển khai nuôi thí điểm nhưng mô hình bước đầu đã cho kết quả tốt. Sau 7 tháng nuôi, cá lăng, cá leo đạt trọng lượng từ 1,5 - 2 kg/con, tỷ lệ sống đạt 75%; cá trắm giòn, chép giòn trọng lượng đạt từ 4 - 4,5 kg/con, tỷ lệ sống đạt 98%. Hiện mô hình đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 25 tấn, thu về khoảng 2,3 tỷ đồng. Trừ các chi phí (giống, nhân công và một phần đầu tư lồng bè), vụ nuôi này cho lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng.

Cũng theo ông Cường, bên cạnh chọn mua con giống đảm bảo chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè thì nguồn nước sạch của hồ Ngàn Trươi là yếu tố quyết định cho sự phát triển của cá.

Cùng với nuôi thử nghiệm cá lồng trên hồ Ngàn Trươi, thời gian qua, người dân Vũ Quang đã tiến hành làm lồng bè để nuôi các loại cá trắm, chép giòn... trên một số hồ đập nhỏ trên địa bàn.

Triển vọng nuôi cá nước ngọt ở huyện miền núi Vũ Quang

Mô hình nuôi cá lồng của anh Nguyễn Xuân Hiệu ở xã Hương Minh trên diện tích 216 m2 cho lợi nhuận bình quân 150 triệu đồng/năm.

Tận dụng mặt nước đập Khe Thuộc, xã Hương Minh, năm 2020, anh Nguyễn Xuân Hiệu (xã Hương Minh) đầu tư hơn 200 triệu làm 6 lồng nuôi cá leo, cá trắm (3 lồng cá leo, 3 lồng cá trắm). Nhờ được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật tốt, đặc biệt là nguồn nước hồ luôn đảm bảo sạch, không bị ô nhiễm nên cá phát triển khá nhanh. Sau 6 - 8 tháng, các loại cá leo, cá trắm đã bắt đầu cho thu hoạch.

“1 lồng cá có thể tích 140 m3 thả nuôi khoảng 500 con cá trắm giống hoặc 1.000 – 1.200 con cá leo giống. Sau 6 - 8 tháng nuôi, mỗi con đạt trọng lượng khoảng 1,5 – 2 kg. Trừ chi phí thức ăn, nhân công, tính ra mỗi lồng bè cho lợi nhuận 20 - 25 triệu đồng” – anh Hiệu cho biết.

Triển vọng nuôi cá nước ngọt ở huyện miền núi Vũ Quang

Huyện Vũ Quang đang tiếp tục xây dựng chính sách để khuyến khích, hỗ trợ người dân trên địa bàn phát triển nuôi cá lồng bè tại các hồ đập với số lượng phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn cho biết, ngoài hồ lớn Ngàn Trươi, trên địa bàn huyện Vũ Quang còn có khoảng 30 hồ đập nhỏ với tổng diện tích trên 100 ha mặt nước. Qua quá trình thử nghiệm nuôi cá nước ngọt tại hồ Ngàn Trươi và 1 số hồ đập nhỏ khác trên địa bàn cho thấy hiệu quả kinh tế khá cao. Đây là tiềm năng, lợi thế để Vũ Quang nhân rộng, phát triển nuôi cá nước ngọt trong thời gian tới.

“Trước những kết quả thử nghiệm thành công, huyện Vũ Quang đang tiếp tục xây dựng chính sách để khuyến khích, hỗ trợ người dân trên địa bàn phát triển nuôi cá lồng bè tại các hồ đập với số lượng phù hợp để đảm bảo giữ được chất lượng môi trường nước. Đây cũng là hướng đi mới giúp người dân miền núi Vũ Quang phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.” - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho hay.

Vừa qua, Công ty CP Cá tầm Việt Nam đã có văn bản xin UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép nuôi thử nghiệm cá tầm trên hồ Ngàn Trươi với quy mô 100 lồng, số lượng 100.000 con. Theo đại diện công ty, điều kiện khí hậu, môi trường, nhiệt độ trung bình nước tầng đáy tại hồ Ngàn Trươi phù hợp cho việc nuôi cá tầm.

Sau 1 năm thử nghiệm thành công, Công ty CP Cá tầm Việt Nam sẽ đầu tư với quy mô nuôi công nghiệp, triển khai xây dựng trang trại và chuỗi nhà máy thức ăn tại địa phương. Khi đi vào hoạt động, công ty sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.