(Baohatinh.vn) - Trường THCS Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) đã xuất sắc giành chiến thắng trong tập 10 “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2 với 139 điểm – mức điểm cao thứ hai tại chương trình tính đến thời điểm hiện tại.
Các thí sinh Trường THCS Yên Thanh (bên trái) và Trường THCS Trung Lương tranh tài ở tập 10 “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2.
Tập 10 chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2 chứng kiến cuộc tranh tài hấp dẫn giữa hai đội: Trường THCS Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) với 3 thành viên (Nguyễn Trần Mai Khanh, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Hà Như) và Trường THCS Yên Thanh (huyện Can Lộc) gồm Nguyễn Yến Nhi, Cao Thiên Phú, Nguyễn Gia Hân.
Ở phần thi đầu tiên - “Nhanh mắt” (Quick Eyes), cả hai đội đều thể hiện sự nhanh nhạy và vốn từ vựng phong phú khi hoàn thành trọn vẹn 10 câu hỏi xếp chữ thành từ tiếng Anh. Tuy nhiên, với 6 câu trả lời đúng, đội THCS Trung Lương ghi được 30 điểm, vượt lên dẫn trước so với THCS Yên Thanh với 4 câu đúng, đạt 20 điểm.
VIDEO: Phần thi “Nhanh mắt” (Quick Eyes) của hai đội chơi.
Phần thi thứ hai - “Tự tin” (Quick Mind) là cơ hội để các thí sinh thể hiện khả năng thuyết trình, tư duy phản biện và diễn đạt tiếng Anh. Bạn Nguyễn Hà Như đại diện Trường THCS Trung Lương thuyết trình về chủ đề “Ô nhiễm môi trường” với nội dung rõ ràng, bố cục chặt chẽ, cùng vốn từ vựng phong phú và phần trả lời câu hỏi phụ thuyết phục. Đội nhận thêm 29 điểm.
Hai đội thuyết trình về các nội dung xoay quanh chủ đề "Bảo vệ môi trường".
Trong khi đó, Trường THCS Yên Thanh chọn chủ đề “Những thách thức môi trường và cách giải quyết”, nhấn mạnh vai trò của cơ quan chức năng và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, qua đó ghi thêm 28 điểm. Sau hai phần thi, Trường THCS Trung Lương tạm dẫn với 59 điểm, trong khi Trường THCS Yên Thanh có 48 điểm.
Bước vào phần thi “Nhanh tay” (Quick Hands), Trường THCS Trung Lương tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi trả lời đúng 4/6 câu hỏi mở ô hình ảnh, ghi thêm 40 điểm. Trong khi đó, đội Yên Thanh chỉ giành được 10 điểm ở phần này.
Cao trào của trận đấu diễn ra ở câu hỏi ô chữ bí ẩn trị giá 40 điểm: “Kinh thành Huế được khởi công xây dựng vào năm 1805 dưới triều Vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1832 dưới triều Vua nào?”, đội Trường THCS Trung Lương đã nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác là “Vua Minh Mạng”.
Chung cuộc, Trường THCS Trung Lương giành chiến thắng thuyết phục với 139 điểm - mức điểm cao thứ hai tính đến thời điểm hiện tại của chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2. Hiện kỷ lục điểm số đang thuộc về đội Trường TH - THCS - THPT iSchool Hà Tĩnh với 140 điểm.
Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã trở thành “ngôi nhà chung” tiện nghi, an toàn, giúp sinh viên yên tâm học tập và rèn luyện.
Trong hành trình vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào, giáo dục được xem là cầu nối vững chắc. Học tập tại Hà Tĩnh, lưu học sinh Lào luôn nỗ lực chinh phục tri thức để trở về xây dựng quê hương.
Học bổng do Tập đoàn GROWMAX trao tặng là nguồn động viên để các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học học tập và cuộc sống.
Các suất học bổng là nguồn động viên để các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh có thêm ý chí, nghị lực, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học học tập và cuộc sống.
Việc điều động giáo viên biệt phái về các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, góp phần giúp các đơn vị giảm áp lực giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp ở Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
Bộ GD&ĐT gửi công điện đến giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 9 (bão Ragasa), bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.
Cuốn truyện tranh “Bí mật Quả cầu Tím” sẽ là người bạn đồng hành của học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (phường Thành Sen - Hà Tĩnh), giúp việc tiết kiệm điện trở nên tự nhiên.
Trận tứ kết thứ 8 đồng thời là trận tứ kết cuối cùng của chương trình “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2 đã mang đến màn tranh tài hấp dẫn giữa hai đội đến từ Trường THCS Bình Thịnh (xã Đức Thịnh) và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen).
Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Sự bứt phá trên bảng xếp hạng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cùng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT cho thấy những bước tiến vững chắc của Giáo dục Hà Tĩnh.
Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.
Năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết giảng dạy với thực tiễn nghề nghiệp.
Sinh ra nơi làng biển mặn mòi, với khát khao luôn vươn lên phía trước và niềm đam mê bộ môn điền kinh, em Hà Nhật Băng - lớp 9C, Trường THCS Kỳ Hà (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã chạm tới thành tích đáng tự hào trên sân chơi thể thao quốc gia.
Ngày 15/9/2025, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức khởi động mùa 3 cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh”, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 18 tỷ đồng.
Sau sáp nhập hành chính, nhiều địa phương đổi tên và địa giới, khiến sách giáo khoa không còn trùng khớp thực tế, gây khó khăn cho giáo viên trong giảng dạy.
Từ những giờ Toán bằng tiếng Anh đã giúp học sinh các trường ngoài công lập ở Hà Tĩnh phát triển đồng thời năng lực tư duy khoa học và kỹ năng ngôn ngữ.
Buổi sáng ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) bắt đầu bằng tiếng cô bảo mẫu đến từng nhà gọi trẻ ríu rít, tiếng xoong nồi lách cách ở gian bếp nhỏ và những bài học hát đánh vần tiếng Việt.
Giai đoạn 2025-2030, ngành Giáo dục Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH.
Tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông dịp đầu năm trong học sinh Hà Tĩnh là hoạt động thiết thực để hình thành sớm văn hóa giao thông cho các em.