Từng bước gỡ nút thắt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục, y tế

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và một số chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về lĩnh vực giáo dục, y tế, diễn ra chiều nay (23/11).

Từng bước gỡ nút thắt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục, y tế

Cùng dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về lĩnh vực GD&ĐT, các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Từng bước gỡ nút thắt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục, y tế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về lĩnh vực giáo dục, y tế.

Mặc dù, tỉnh chưa phê duyệt đề án tổng thể nhưng các địa phương đã chủ động triển khai sắp xếp các trường trực thuộc, đã giảm 34 trường công lập; thành lập nhiều trường tư thục.

Ngành cũng bổ sung 1.000 biên chế để thực hiện tuyển dụng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông; tăng cường biệt phái giáo viên giữa các địa phương. Bố trí biên chế viên chức để giải quyết cho 240 hợp đồng lao động làm việc tại các trường mầm non thuộc lĩnh vực y tế, kế toán. Đồng thời tập trung tinh giản biên chế 458 người.

Từng bước gỡ nút thắt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục, y tế

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng báo cáo một số nội dung liên quan lĩnh vực giáo dục

Đối với lĩnh vực y tế, các địa phương đã chủ động xây dựng Đề án kiện toàn Trung tâm Y tế cấp huyện theo chỉ đạo; đẩy mạnh tự chủ đối với sự nghiệp y tế; chuyển 930 biên chế của 3 bệnh viện tuyến tỉnh, 1.428 biên chế bệnh viện tuyến huyện sang đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh.

Từng bước gỡ nút thắt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục, y tế

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất một số nội dung về mô hình trung tâm y tế cấp huyện

Đồng thời, tiếp nhận 415 viên chức y tế trường học của các trường mầm non, phổ thông toàn tỉnh về ngành y tế. Phối hợp với các bệnh viện trung ương thành lập các bệnh viện vệ tinh (3 bệnh viện tuyến huyện thuộc Bệnh viện E, 2 bệnh viện tuyến huyện thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).

Từng bước gỡ nút thắt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục, y tế

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Đối với lĩnh vực y tế, nội dung lớn nhất cần quan tâm, đẩy mạnh đó là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn.

Tại cuộc họp, đại biểu phân tích khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Đa số nhìn nhận mục tiêu huy động trẻ đến trường khó thực hiện (năm học 2018 - 2019 mới đạt 26,5% so với mục tiêu 35%); việc thực hiện hợp đồng lao động làm việc tại các trường học, cơ chế tự chủ về tài chính và tự chủ về bộ máy, nhân sự gặp khó khăn...

Từng bước gỡ nút thắt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục, y tế

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Để nội dung sáp nhập trong ngành y tế đạt hiệu quả, đề nghị Sở Y tế cần rà soát lại đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất ngành; Sở Tài chính tham mưu phương án tài chính.

Đối với ngành y tế, tiến độ thành lập trung tâm y tế cấp huyện đang chậm; chất lượng khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến huyện vẫn chưa đồng đều; nhân lực của phòng y tế cấp huyện thiếu và yếu; công tác quản lý hành nghề ngoài công lập và quản lý an toàn thực phẩm còn gặp khó khăn; việc huy động nguồn lực xây dựng, phát triển sự nghiệp y tế còn nhiều hạn chế...

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, mặc dù tỉnh đã chủ động thực hiện, song, việc triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong lĩnh vực y tế và giáo dục thời gian qua chưa đạt hiệu quả.

Từng bước gỡ nút thắt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về giáo dục, y tế

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần nghiêm túc nghiên cứu sâu các nội dung nghị quyết, từng bước tháo gỡ nút thắt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Cụ thể, đối với ngành giáo dục, tỉnh kiên trì thực hiện các mục tiêu giáo dục. Quan điểm là đảm bảo cho các em học sinh bậc học mầm non (đối với trẻ từ 3 tuổi) có nhu cầu phải được đến trường. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước cần huy động xã hội hóa nguồn lực theo điều kiện tình hình thực tiễn từng địa phương.

“Tỉnh đang thực hiện sáp nhập xã, bởi vậy, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát quy mô trường lớp sau sáp nhập xã để thực hiện sáp nhập trường phù hợp” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Trong đầu năm 2020, cần rà soát lại các mục tiêu của những nghị quyết HĐND đã ban hành liên quan đến phát triển giáo dục đến năm 2025 và những năm tiếp theo, từ đó, xây dựng lại tiêu chí định mức đối với đội ngũ nhân lực.

Đối với ngành y tế, tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh theo lộ trình. Với các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến huyện, trong điều kiện cần thiết có thể chọn một địa phương làm điểm.

Tỉnh ủy sẽ có ý kiến đề xuất trung ương kịp thời ban hành hoàn chỉnh hệ thống văn bản của Chính phủ, các hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện sáp nhập ngành y theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...