Nhiều diện tích lúa hè thu chín vàng nhưng hạt lép, nguy cơ mất trắng

(Baohatinh.vn) - Nhiều diện tích lúa hè thu ở Hà Tĩnh chín vàng nhưng hạt lép khiến năng suất dự kiến bị ảnh hưởng, gây lo lắng cho nông dân trong mùa gặt.

Vụ hè thu 2026, toàn tỉnh gieo cấy 43.440 ha lúa. Thời điểm này, lúa đã chín vàng, các địa phương đang tập trung cao cho thu hoạch, chủ động né tránh thiên tai. Tuy nhiên, bên cạnh những cánh đồng trĩu hạt, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng lúa chín nhưng hạt lép, lửng, khiến người dân không khỏi lo lắng về năng suất và hiệu quả vụ mùa.

bqbht_br_lua-1.jpg
Hiện tượng đen, lép, lửng hạt xuất hiện tại nhiều trà lúa ở một số địa phương, ảnh hưởng đến năng suất. (Ảnh: Trần Khánh).

Qua theo dõi, hạt lúa bị lép, lửng được ghi nhận với 3 dạng triệu chứng: vỏ trấu màu trắng, màu vàng và thâm đen. Hiện tượng này xuất hiện trên nhiều giống như Khang Dân 18, Bắc Thịnh, TBR97... Trong đó, do diện tích gieo cấy giống Khang Dân 18 trong vụ hè thu lớn nên mức độ thiệt hại trên giống này được ghi nhận nhiều hơn so với các giống khác.

Trên 0,6 ha lúa của gia đình ông Trần Văn Chiến ở tổ dân phố 8, phường Hà Huy Tập, những bông lúa đã chín nhiều ngày nhưng vẫn đứng thẳng trên đồng. Nếu chỉ nhìn từ xa, khó nhận ra sự bất thường bởi cây lúa vẫn xanh, thân lá phát triển khá tốt. Thế nhưng, quan sát kỹ, những bông lúa chín nhiều hạt lép hiện rõ. Theo đánh giá ban đầu, toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông Chiến bị ảnh hưởng nặng, có nguy cơ mất trắng.

bqbht_br_lua-4.jpg
bqbht_br_lua-5.jpg
Mặc dù cánh đồng chín vàng nhưng hầu như diện tích lúa của ông Trần Văn Chiến (TDP 8, phường Hà Huy Tập) bị lép hạt, không cúi đầu, nguy cơ mất trắng.

Theo ông Chiến, với mỗi sào lúa, gia đình phải bỏ ra khoảng hơn 1 triệu đồng mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chi phí sản xuất. Bao nhiêu công sức, chi phí đầu tư nay đứng trước nguy cơ không thu hồi được khiến gia đình không khỏi lo lắng.

Không chỉ gia đình ông Chiến, nhiều hộ dân ở tổ dân phố 8, phường Hà Huy Tập cũng đang thấp thỏm trước tình trạng tương tự. Tổ dân phố 8 hiện có 42 ha lúa hè thu, qua đánh giá bước đầu có khoảng 30 ha bị ảnh hưởng, trong đó 15 ha mất trắng. Theo các hộ dân, lúa được chăm sóc tốt, nước tưới bảo đảm nhưng sau khi trổ lại không kết hạt như những vụ trước.

bqbht_br_lua-6.jpg
Lúa chín vàng nhưng không có hạt.

Ông Dương Văn Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hà Huy Tập cho biết: “Qua nắm bắt từ người dân, diện tích lúa chín hạt lép chiếm tỷ lệ rất cao, một số vùng bị ảnh hưởng trên 70%. Địa phương đang phối hợp đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại”.

Tại xã Cẩm Lạc, tình trạng lúa hạt lép cũng xuất hiện trên nhiều diện tích. Vụ hè thu năm nay, toàn xã gieo cấy 1.166 ha lúa; qua kiểm tra bước đầu, khoảng hơn 300 ha sản xuất bị ảnh hưởng, mật độ hạt lép chiếm từ 60-70%. Diện tích bị thiệt hại tập trung ở các thôn: Trần Phú (60 ha), Hoa Thám (70 ha), Quang Trung (50 ha) và chủ yếu trên các giống Khang Dân, Bắc Thịnh.

bqbht_br_lua-9.jpg
Tình trạng lúa hạt lép cũng xuất hiện ở nhiều thôn trên địa bàn xã Cẩm Lạc.

Gia đình ông Phan Huy Sỹ (thôn Trần Phú) gieo cấy 0,75 ha lúa Khang Dân. Dù chủ động xuống giống sớm để né tránh thiên tai, nhưng đến nay khoảng 70% diện tích xuất hiện hạt lép. “Nhìn cây lúa vẫn phát triển bình thường nhưng đến khi trổ, vào hạt, chín thì thấy bất thường. Nếu không trực tiếp kiểm tra bông lúa thì rất khó nhận biết mức độ thiệt hại” - ông Sỹ chia sẻ.

lua-7.jpg
So sánh bông lúa bị lép, lửng, không cúi (bên phải) với bông lúa phát triển bình thường (bên trái).

Theo người dân, thời tiết bất thuận có thể là một trong những nguyên nhân khiến lúa không kết hạt. Nắng nóng kéo dài hoặc mưa lớn xảy ra đúng thời điểm lúa trổ, phơi màu đều có khả năng ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn.

Vụ hè thu năm nay, nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, nhất là trong giai đoạn giữa tháng 7 - thời điểm nhiều diện tích lúa bước vào giai đoạn đòng già. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để một số đối tượng dịch hại phát sinh. Đáng chú ý, nhện gié đang xuất hiện trên nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh. Đây là đối tượng gây hại có kích thước rất nhỏ, khó phát hiện bằng mắt thường nhưng có thể gây hiện tượng lúa bị đen, lép, lửng hạt.

Theo ngành chuyên môn đánh giá, hiện nhện gié tập trung gây hại chủ yếu tại các địa bàn Cẩm Hưng, Thiên Cầm, Cẩm Lạc, Yên Hòa, Đồng Tiến, Cẩm Bình, Hà Huy Tập, Đức Thọ, Đức Thịnh, Tùng Lộc... Tỷ lệ gây hại trung bình 5-7%, nơi cao 10-15%, cục bộ 30-40%. Tổng diện tích nhiễm khoảng 620 ha, trong đó 60 ha nhiễm nặng.

bqbht_br_lua-3.jpg
Ngoài yếu tố thời tiết, nhện gié cũng được xác định là một trong những đối tượng gây hại, ảnh hưởng đến quá trình vào hạt, làm tăng tình trạng hạt lúa lép, lửng.

Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Nhện gié là một trong những đối tượng dịch hại cần được theo dõi chặt chẽ và chủ động phòng trừ. Bên cạnh đó, việc sử dụng giống liền vụ vẫn còn phổ biến. Việc người dân giữ lại lúa từ vụ trước để làm giống có thể khiến độ thuần của giống giảm, cây lúa bị thoái hóa đầu bông, tỷ lệ hạt lép cao và làm hạn chế khả năng chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra, nhiều vùng bị thiệt hại là do nông dân chưa tuân thủ khung thời vụ, gieo cấy sớm khiến cây lúa không chịu được những tác động do điều kiện thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình kết hạt".

Từ thực tế tại các địa phương cho thấy, hiện tượng lúa hạt lép, lửng có thể xuất phát từ nhiều yếu tố tác động đồng thời. Do đó, việc xác định nguyên nhân cần được thực hiện cụ thể trên từng vùng, từng giống và từng trà lúa. Trước mắt, người dân mong ngành chuyên môn sớm có kết luận về nguyên nhân, đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại để có hướng xử lý, hỗ trợ phù hợp.

bqbht-br-lua-2.jpg
Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương đang đánh giá nguyên nhân, mức độ thiệt hại, sản lượng để có sự điều chỉnh trong lịch thời vụ, cơ cấu giống và quy trình chăm sóc.

Về lâu dài, đây cũng là cơ sở để Hà Tĩnh rà soát, điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu giống và quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, việc chủ động nhận diện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến quá trình trổ, phơi màu và kết hạt sẽ có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ năng suất lúa.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!