Ukraine tấn công quy mô lớn vào Thủ đô Moskva bằng máy bay không người lái

Thị trưởng Moskva thông báo các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy ít nhất 10 UAV bay về phía thủ đô vào rạng sáng 21/8.

Các đơn vị của Nga đã phá hủy một loạt UAV bay về phía Thủ đô Moskva vào rạng sáng 21/8. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Các đơn vị của Nga đã phá hủy một loạt UAV bay về phía Thủ đô Moskva vào rạng sáng 21/8. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Thị trưởng Thủ đô Moskva của Nga, ông Sergei Sobyanin, thông báo Ukraine đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất từ trước đến nay vào thành phố này vào rạng sáng 21/8.

Các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy ít nhất 10 UAV bay về phía thủ đô.

Ông Sobyanin cho biết một số UAV đã bị phá hủy tại thành phố Podolsk thuộc vùng Moskva, cách Điện Kremlin khoảng 38km về phía Nam.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Sobyanin viết lúc 4h43 sáng: “Các hệ thống phòng không của Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của UAV của đối phương. Đây là một trong những nỗ lực lớn nhất nhằm tấn công Moskva bằng UAV từ trước đến nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.”

Ông Sobyanin cũng cho biết theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào sau các cuộc tấn công. Ukraine thường phóng một hoặc hai UAV nhằm vào Moskva trong những tháng gần đây và không gây ra thiệt hại đáng kể.

Tuy nhiên, cuộc tấn công hôm 21/8 có vẻ lớn hơn cuộc tấn công hồi tháng Năm năm ngoái khi ít nhất tám UAV đã bị phá hủy ở thủ đô của Nga.

Các quan chức Nga hiếm khi tiết lộ toàn bộ quy mô của các cuộc tấn công, chỉ báo cáo các UAV mà các đơn vị phòng không của họ phá hủy.

Cả Ukraine và Nga cũng hiếm khi tiết lộ toàn bộ mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, trừ khi cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại hoặc dân thường thiệt mạng.

Theo thông tin từ phía Nga, cuộc tấn công vào Moskva ngày 21/8 là một phần của cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn hơn của Ukraine vào Nga.

Hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 18 UAV trên vùng biên giới Bryansk cùng với các UAV và tên lửa riêng biệt trên các khu vực khác.

Trong khi đó, tại khu vực Kursk, Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 20/8 cho hay quân đội của họ đã tiến sâu 28-35km vào khu vực này, trong khi Moskva đang điều động một số quân từ các hướng khác để tăng cường các vị trí ở Kursk.

Dù vậy, các nhà phân tích quân sự nhận định Ukraine khó có thể duy trì chiến dịch xâm nhập quân sự vào lãnh thổ Nga.

Nhiều nhà phân tích đánh giá chiến dịch xâm nhập của Ukraine - lần đầu tiên diễn ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hai năm - đã trao cho Kiev quyền chủ động trên chiến trường, song kết quả của nó không hề chắc chắn.

Phía Ukraine cho biết các lực lượng nước này đến nay đã kiểm soát hơn 1.250km2 và 92 khu định cư tại tỉnh Kursk. Trong khi đó, Nga khẳng định đã chặn được chiến dịch tấn công của Ukraine./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.