Bảo tồn lễ hội truyền thống lấp lỗ của dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện bảo tồn lễ hội truyền thống lấp lỗ, dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Bảo tồn lễ hội truyền thống lấp lỗ của dân tộc Chứt

Các cô gái dân tộc Chứt vui tươi đón ngày tết truyền thống. Ảnh: Đình Nhất

Theo đó, việc bảo tồn lễ hội truyền thống lấp lỗ (còn gọi là Lễ gieo nương, thường được tổ chức tháng 7 âm lịch) nhằm gìn giữ, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội, nhân văn, những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt.

Bảo tồn lễ hội truyền thống lấp lỗ của dân tộc Chứt

Lễ hội lấp lỗ (cắm lỗ, gieo hạt) được bà con dân tộc Chứt tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm. Ảnh: Đình Nhất

Nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Chứt.

Từng bước bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh; đồng thời gắn với phục vụ lễ khai trương, bàn giao nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc Chứt.

Theo văn bản triển khai bảo tồn, ngành văn hóa sẽ xây dựng kịch bản chi tiết về lễ hội lấp lỗ (lễ gieo nương); lấy ý kiến của các chuyên gia về kịch bản chi tiết; tổ chức phục dựng lễ hội với phần nghi lễ và phần hội.

Thời gian triển khai thực hiện bảo tồn lễ hội là từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2020.

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast