Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và một số đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Chiều 14/1, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động phối hợp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị.

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập và Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Thị Loan cùng chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết phối hợp với 17 đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, gồm Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam Xuân Hà, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, Hội Khoa học - kinh tế.

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Thị Loan báo cáo tổng kết công tác phối hợp năm 2021.

Mặc dù, năm 2021 dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn nhưng Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

Đại biểu tham dự hội nghị.

Các đơn vị cũng đã phối hợp cùng Sở VH-TT&DL hoàn thành tốt công tác tổ chức tuyên truyền và thực hiện các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, đặc biệt là kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; chung tay phòng chống dịch COVID-19....

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: "Sở VH-TT&DL và các đơn vị cần phối hợp phát huy tốt vai trò của ngôi nhà trí tuệ ở các địa phương".

Trong đó, UB MTTQ tỉnh phối hợp thực hiện tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, khơi dậy phong trào lấy sức dân để chăm lo cho dân, phát huy nét đẹp truyền thống tương thân tương ái để thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức thành công cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; toàn tỉnh có 243 CLB dân ca ví, giặm trong trường học; phát triển văn hóa đọc; ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường...

Hội LHPN tỉnh tổ chức 19 lớp tập huấn, 328 cuộc truyền thông về các nội dung liên quan đến Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2021; thành lập mới 41/46 câu lạc bộ “gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tỉnh đoàn tổ chức gần 320 diễn đàn, đối thoại, sinh hoạt Đoàn chủ điểm “Tự hào tuổi trẻ trên quê hương Hà Tĩnh” bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh: “Đề nghị Sở VH-TT&DL phối hợp với các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để văn hóa thấm sâu vào đời sống Nhân dân”.

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường xây dựng văn hóa công sở; phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Toàn tỉnh có 80/109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa.

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh Hồ Việt Anh: “Cần phối hợp xây dựng môi trường văn hóa du lịch lành mạnh trong ứng xử”.

Các đơn vị: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã thực hiện nhiều chuyên mục, chương trình, bài viết, cuộc thi... tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sức mạnh văn hóa, con người Hà Tĩnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Sở VH-TT&DL đã thống nhất phối hợp thêm với 4 đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Hội Golf Hà Tĩnh, Liên đoàn quần vợt Hà Tĩnh, nâng tổng số đơn vị phối hợp thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình lên 21 đơn vị.

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ kịp thời cùng với Sở VH-TT&DL và các đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp chuẩn bị các nội dung, như: Dự thảo “Nghị quyết về phát huy giá trị văn hoá, con người Hà Tĩnh đáp ứng mục tiêu phát triển thành tỉnh khá của cả nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức Diễn đàn văn hóa toàn tỉnh.

Các đơn vị phối hợp khác tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chương trình hoạt động đã được xây dựng, thống nhất trong năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện một số đơn vị phối hợp đã tham gia phát biểu chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và bài học trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ; gợi mở những định hướng trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022

Đại diện 21 đơn vị ký kết phối hợp cùng Sở VH-TT&DL thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Tổng kết hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc đã phối hợp chặt chẽ với Sở thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trong thời gian qua; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, từ đó có những điều chỉnh phù hợp nhằm tăng cường phối hợp với các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast