Vì đâu người nuôi ngao ở Hà Tĩnh thất bát trước mùa thu hoạch?

(Baohatinh.vn) - Hơn 1 tháng nay, thời tiết thay đổi bất thường khiến ngao nuôi thương phẩm đang vào kỳ thu hoạch của người dân ở huyện Lộc Hà, Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị chết hàng loạt, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Vì đâu người nuôi ngao ở Hà Tĩnh thất bát trước mùa thu hoạch?

Vùng nuôi ngao xã Mai Phụ chết trắng bãi nhiều ngày nay.

Về vùng bãi bồi nuôi ngao ở xã Mai Phụ (Lộc Hà) những ngày này, điều dễ cảm nhận là những tiếng thở dài của nhiều người dân nuôi ngao nơi đây.

Được biết, cách đầy hơn tháng, ngao nuôi của bà con Mai Phụ đã bắt đầu chết trắng bãi. Dọc tuyến đường vào thôn Mai Lâm, hàng đống vỏ ngao chất đầy. Chủ đầm ngao Lê Văn Thuận rầu rĩ cho biết: Bỏ ra hơn 50 triệu đồng mua con giống về thả trên diện tích gần 3 ha, chờ hơn 1 năm đến ngày thu hoạch thì ngao chết, thiệt hại khoảng 30 tấn.

Tiếc của, mấy ngày nay, gia đình ông phải ra đầm thu hoạch số ngao còn sống để vớt vát vốn liếng.

Vì đâu người nuôi ngao ở Hà Tĩnh thất bát trước mùa thu hoạch?

Tuyến đường vào thôn Mai Lâm vỏ ngao chất đống

“Với diện tích trên, sản lượng ngao của tôi sẽ đạt gần 60 tấn. Thế nhưng, mọi công sức trông coi, bảo vệ xem như đổ xuống sông, trôi biển, thiệt hại rất nặng nề.” - ông Thuận buồn bã cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hải (ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, Lộc Hà) thuê bãi bồi thuộc địa phận xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) với diện tích 5ha nuôi ngao thương phẩm cũng chung cảnh ngộ. Chị Hải cho hay: “Chưa bao giờ ngao của gia đình chết nhiều như vậy, chiếm khoảng 80% diện tích. Ra bãi nhìn vỏ ngao nổi trắng trên cát mà xót xa. Ngao nhỏ thì chết ít hơn, chủ yếu là ngao to đang vào kỳ thu hoạch. Không chỉ gia đình tôi mà hầu hết các hộ nuôi ngao trên vùng đất Đỉnh Bàn đều bị thiệt hại”.

Vì đâu người nuôi ngao ở Hà Tĩnh thất bát trước mùa thu hoạch?

Chủ đầm thuê lao động thu gom số ngao chết để bảo vệ môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ Nguyễn Trọng Hợp, toàn xã Mai Phụ có tổng diện tích nuôi ngao hơn 80 ha với 36 hộ tham gia nuôi trồng. Ngao được thả hơn một năm trước, tháng 2 này bắt đầu cho thu hoạch. Theo tính toán, mỗi ha nuôi ngao đạt sản lượng bình quân 30 - 35 tấn, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Song, hơn tháng nay, những hộ nuôi ngao ở xã Mai Phụ thiệt hại bình quân từ 30 – 50% diện tích.. Hiện tượng ngao chết cho đến nay vẫn còn xẩy ra rải rác.

Thời điểm này, mỗi kg ngao sống được bán giá 12.000 đồng- 14.000 đồng (tùy loại). Nếu đạt năng suất, mỗi ha cho lãi cả trăm triệu đồng.

Vì đâu người nuôi ngao ở Hà Tĩnh thất bát trước mùa thu hoạch?

Hàng tấn ngao chết, thiệt hại nhiều tỷ đồng cho người dân.

Ngao chết, các hộ nuôi còn chịu thêm thiệt hại khi phải bỏ tiền thuê người gom để xử lý, vệ sinh đầm nuôi. Bà Lê Thị Tuyến – một người làm công cho hay: Hơn tuần nay, bà được các hộ nuôi ngao thuê đi gom ngao chết, mỗi ngày được trả công 300 nghìn đồng. Ngao chết ngâm dưới bùn nhiều ngày, khi tách vỏ ra, ruột ngao bốc mùi hôi thối, nếu không thu gom sẽ ảnh hưởng đến môi trường.

Vì đâu người nuôi ngao ở Hà Tĩnh thất bát trước mùa thu hoạch?

Người dân nhặt nhạnh những con ngao còn sống để vớt vát.

Ngoài nhặt vỏ ngao, bà còn giúp các chủ đầm gom ngao thương phẩm còn sống để bán cho thương lái. Bình quân, mỗi lao động làm thuê thu gom được khoảng 40 kg vỏ ngao và ngao sống trong ngày.

Ngay sau khi xẩy ra tình trạng ngao chết, huyện Lộc Hà tiến hành kiểm tra, đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh tìm nguyên nhân.

Vì đâu người nuôi ngao ở Hà Tĩnh thất bát trước mùa thu hoạch?

Thời tiết bất thường dẫn đến ngao chết hàng loạt.

Theo cán bộ chuyên môn Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh, qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm cho thấy, nguyên nhân gây chết ngao trên địa bàn Lộc Hà, Thạch Hà thời gian qua không phải do dịch bệnh. Ngao chết chủ yếu là do thời gian nuôi dài, môi trường nuôi ở đây không đảm bảo, đặc biệt là mật độ nuôi ngao quá cao so với khuyến cáo. Bên cạnh đó, thời tiết vừa qua bất thường cũng là nguyên nhân dẫn đến ngao chết hàng loạt.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).