Vì sao CPI bình quân 7 tháng của Hà Tĩnh tăng cao so với cùng kỳ?

(Baohatinh.vn) - Thống kê tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, bình quân 7 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Tĩnh tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, thị trường xây dựng sôi động, giá vật liệu xây dựng tăng cao cùng với nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng là nguyên nhân chính làm CPI tháng 7/2025 tăng 0,07% so với tháng trước. Có 5 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng giảm giá và 4 nhóm hàng ổn định giá.

image-202.jpg
Giá thực phẩm tăng là yếu tố chính kéo CPI nhóm hàng hóa và dịch vụ ăn uống tăng.

Trong 5 nhóm tăng giá, nhóm hàng hóa và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất với 0,37%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,07%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,06%; nhóm văn hóa và giải trí, du lịch tăng 0,03%.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tăng giá trong tháng 7 là do yếu tố mùa vụ và nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong mùa hè. Tháng 7 trùng với kỳ nghỉ hè nên các hoạt động ăn uống, mua sắm, du lịch và giải trí đều tăng mạnh.

Đặc biệt, trong nhóm hàng hóa và dịch vụ ăn uống, giá thực phẩm tăng 0,54% là yếu tố chính kéo CPI nhóm này tăng. Nguyên nhân là do dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại một số địa phương, khiến nguồn cung thịt lợn bị ảnh hưởng, đồng thời người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng thịt gia súc và gia cầm. Điều này làm cầu tăng đột biến, kéo theo giá các loại thịt thay thế như bò, gà, vịt... tăng đáng kể so với tháng trước.

Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông giảm 0,32%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,2%. Nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm giá ở các nhóm này là do giá xăng dầu tiếp tục giảm, kéo theo chi phí vận chuyển hàng hóa và dịch vụ giảm, tác động trực tiếp đến chỉ số giá của nhóm giao thông.

Đối với nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, giá thuê nhà ở dân cư có xu hướng giảm do nhu cầu thuê giảm trong mùa hè, đặc biệt tại các khu vực có đông sinh viên, lao động thời vụ. Giá gas sinh hoạt cũng giảm mạnh 2,04% so với tháng trước, góp phần đáng kể vào mức giảm chung của nhóm này.

Bình quân 7 tháng năm 2025, CPI tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực thành thị tăng 6,1%, khu vực nông thôn tăng 3,71%. Giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế là các yếu tố tác động làm tăng CPI.

Dự kiến CPI tháng 8/2025 sẽ chịu tác động từ các yếu tố mùa vụ đặc trưng. Chuẩn bị cho năm học mới thường kéo theo nhu cầu gia tăng đối với các mặt hàng như đồ dùng học tập, văn phòng phẩm và hàng may mặc học sinh, từ đó có thể đẩy giá các nhóm hàng này tăng nhẹ trong tháng.

Ngược lại, tháng 8 năm nay trùng với tháng 7 âm lịch - thời điểm người tiêu dùng có xu hướng hạn chế mua sắm tài sản giá trị lớn như: đồ điện tử, thiết bị gia dụng, phương tiện đi lại... do yếu tố tâm linh và quan niệm truyền thống. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến nhu cầu tiêu dùng ở các nhóm hàng này giảm, dẫn đến áp lực giảm giá nhẹ hoặc giữ giá ổn định đối với nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, cũng như phương tiện giao thông cá nhân.

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.