Vì sao hết thời vụ, gieo trỉa lạc xuân Hà Tĩnh chỉ đạt 65% diện tích?!

(Baohatinh.vn) - Khung lịch gieo trỉa lạc xuân 2020 đã kết thúc (20/2), tuy nhiên, các vùng sản xuất ở Hà Tĩnh chỉ mới đạt 65% kế hoạch. Đây được xem là năm có tiến độ gieo trỉa lạc xuân chậm nhất trong nhiều năm nay…

Vì sao hết thời vụ, gieo trỉa lạc xuân Hà Tĩnh chỉ đạt 65% diện tích?!

Bà Trần Thị Ngọ đã phải gieo đi gieo lại 3 lần kể từ ngày xuống giống lạc xuân vì thời tiết bất lợi.

Đã là lần thứ 3 bà Trần Thị Ngọ (thôn Xuân Khánh, thị trấn Lộc Hà) phải xuống đồng lạc để trỉa lại giống. Hơn 1 sào lạc làm từ thời điểm đầu thời vụ đã hư hỏng gần một nửa vì mưa rét. Cộng thêm 2 sào còn bỏ dở đất, gia đình bà đành phải trở lại “vạch xuất phát” khi lịch thời vụ đã kết thúc.

Bà Trần Thị Ngọ cho biết: “Đúng vào thời điểm xuống giống tập trung thì thời tiết lại bất thuận, mưa kéo dài kèm theo rét. Diện tích đã trỉa bị ngâm nước hư hỏng không nảy mầm, số còn lại không cày đất được. Bây giờ, dù thời tiết vẫn không có nắng, đất không khô kịp nhưng cũng phải trỉa vì không còn thời vụ nữa”.

Vì sao hết thời vụ, gieo trỉa lạc xuân Hà Tĩnh chỉ đạt 65% diện tích?!

Nhiều cánh đồng vẫn lún lầy khiến cho việc gieo trỉa lạc xuân khó khăn, rủi ro cao.

Đến “hạn chót” thời vụ (20/2), toàn huyện Lộc Hà đã gieo trỉa được 840 ha, đạt 80% diện tích theo kế hoạch. Đây được xem là năm khó nhất đối với tiến độ gieo trỉa lạc xuân ở “vựa” lạc Hà Tĩnh. Trong khi những cánh đồng khô cạn cây lạc đã đâm chồi thì nhiều diện tích đất vẫn còn dang dở, lún lầy.

Ông Phan Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà cho biết: “Hiện nay, những diện tích còn lại chủ yếu tập trung ở vùng sản xuất không tập trung của các xã Thạch Châu, Hồng Lộc, Bình An. Trong điều kiện thời tiết không mưa, huyện đang phấn đấu hoàn thành gieo trỉa trước 25/2 tới”.

Vì sao hết thời vụ, gieo trỉa lạc xuân Hà Tĩnh chỉ đạt 65% diện tích?!

Trong khi nhiều vùng thuận lợi, lạc đã vào giai đoạn chăm sóc.

Ở TX Hồng Lĩnh, dù diện tích sản xuất lạc xuân thuộc vào nhóm ít nhất tỉnh (15 ha) nhưng trong tình thế bất khả kháng của thời tiết nên địa phương vẫn chưa thể hoàn thành.

Bà Nguyễn Thị Quang (TDP Trung Hậu, phường Trung Lương) lo lắng: “Nhà tôi làm 4 sào nhưng chỉ mới gieo được một nửa vì đất ướt quá. Bây giờ gieo thì giống không nảy mầm, không gieo thì chậm thời vụ, gặp hạn thì cây cũng không cho thu hoạch. Thời tiết năm nay làm khó nhà nông quá!”.

Vì sao hết thời vụ, gieo trỉa lạc xuân Hà Tĩnh chỉ đạt 65% diện tích?!

Số diện tích chưa thể gieo trỉa lại phải phụ thuộc vào thời tiết.

Đến thời điểm này, khi khung lịch thời vụ gieo trỉa lạc xuân 2020 của tỉnh đã chính thức khép lại thì tiến độ hoàn thành của toàn tỉnh chỉ đạt 8.199 ha/12.500 ha (đạt 65,5% kế hoạch); chưa có địa phương nào “cán” đích theo đúng khung kế hoạch của tỉnh.

Ngoại trừ những địa phương Đức Thọ (91,2%), Lộc Hà (80%), Vũ Quang (trên 73%) thì gần như tiến độ chỉ mới đạt “quá bán”. Thậm chí, có những địa phương “rớt” lại khá xa so với tiến độ thời vụ như: TP Hà Tĩnh (4%), huyện Cẩm Xuyên (35%), TX Kỳ Anh (46%).

Trước thực trạng này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Tĩnh đã “gia hạn” thêm thời gian gieo trỉa lạc xuân 2020 đến 25/2. Theo đó, đề nghị các địa phương tập trung cao nhất cho tiến độ, đáp ứng khung lịch cuối cùng này. Dẫu vậy, trong điều kiện hình thái thời tiết “rét muộn”, Hà Tĩnh liên tục đón những đợt không khí lạnh vào cuối vụ thì kế hoạch sản xuất vụ lạc xuân 2020 vẫn còn gặp khó khăn, khó hoàn thành hạn định.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.